Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18-5

In bài viết

Diễn ra vào ngày 18-5 (nhằm 11-4 Âm lịch), đại lễ Phật đản được tổ chức với nhiều nghi thức thiêng liêng tại núi Bà Đen, hứa hẹn hút hàng ngàn Phật tử và du khách đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ.

Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18-5- Ảnh 1.

Đỉnh núi Bà Đen huyền ảo trong mây. Ảnh: Lê Nhật Hưng Phát

Là một trong những sự kiện trọng đại nhất với Phật tử trên khắp thế giới, đại lễ Phật Đản được tổ chức trang nghiêm với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa tại rất nhiều chùa và các cơ sở tu viện. Tại Nam bộ, núi Bà Đen với hệ thống chùa cổ hàng trăm năm tuổi là miền đất hành hương được nhiều Phật tử và du khách tìm về trong mỗi mùa Phật đản để tưởng nhớ đức Phật, đồng thời tỏ lòng tôn kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu – một biểu tượng tâm linh của người Nam bộ.

Suốt từ đầu tháng 4 Âm lịch đến nay, rất nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đã được tổ chức tại núi Bà Đen để mừng mùa Phật đản. Tại hệ thống các chùa núi Bà, nghi thức tắm Phật được tổ chức trang nghiêm để thể hiện lòng tôn kính, hân hoan trước sự xuất hiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng là một hành động để mỗi người gột rửa thân tâm, tìm lại sự thanh tịnh.

Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18-5- Ảnh 2.

Biểu diễn nghệ thuật mừng ngày Phật đản tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Trên đỉnh núi Bà Đen, vào Thứ 7 ngày 18-5 (nhằm ngày 11-4 Âm lịch) tới đây, chương trình Đại lễ kính mừng Phật Đản sẽ chính thức diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, chương trình nghệ thuật Kính mừng đại Lễ Phật Đản sẽ được tổ chức quy mô giữa không gian linh thiêng trên đỉnh núi vào hai khung giờ sáng và chiều. Đây là thời khắc để nhân dân hướng về lòng từ bi, công đức và hành trình thành đạo của đức Thích Ca Mâu Ni. Chương trình nghệ thuật cũng sẽ đưa du khách đến với hành trình khám phá đặc sắc văn hóa bản địa Tây Ninh và miền Nam bộ qua các điệu múa trống Chhay- dăm, nhạc ngũ âm mang đặc trưng của người Khmer.

Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18-5- Ảnh 3.

Lễ dâng đăng được tổ chức vào tối 18/5 mừng ngày Phật đản. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Hoạt động văn hóa tâm linh được Phật tử và nhân dân chờ đón nhất tại núi Bà Đen trong mùa Phật đản năm nay là đại lễ dâng đăng diễn ra vào tối Thứ 7, ngày 18-5. Hàng ngàn ngọn đăng do chính tay Phật tử và du khách viết lời nguyện ước sẽ được thắp sáng trên quảng trường rộng lớn dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Trong không gian huyền ảo, các ngọn đăng được thắp sáng lung linh thả trôi trên dòng nước sẽ là lời nguyện ước bình an, hạnh phúc dâng lên đức Phật.

Cũng tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ trong mùa Phật đản, Phật tử và du khách sẽ được chiêm bái và đảnh lễ trước xá lợi đức Phật Thích Ca được an tọa trang trọng trong bảo tháp lưu ly hai tầng, giữa không gian tôn nghiêm tại trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Đây là ngọc xá lợi của Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam vào năm 2014.

Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18-5- Ảnh 4.

Xá lợi Đức Phật được lưu giữ trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Là nơi hiếm hoi tại Việt Nam được chọn lưu giữ "bảo vật của thế giới Phật giáo", đối với núi Bà nói riêng và Tây Ninh nói chung, đây là phước báu to lớn. Theo văn hóa Phật giáo, đức Phật là bậc xuất thế cứu độ chúng sanh, chiêm bái xá lợi cũng giống như thấy đức Phật còn ở trần thế, giúp con người tìm kiếm được niềm hạnh phúc, an lạc đích thực.

Dịp này, du khách lên đỉnh núi Bà Đen cũng sẽ được chiêm ngưỡng cây bồ đề vàng cao 3,6m, được mạ vàng 24k trong Triển lãm Cây bồ đề Cát Tường do Công ty CP Mai Vàng Rồng Việt phối hợp cùng KDL Sun World Ba Den Mountain tổ chức từ ngày 30-4-2024 đến hết ngày 2-9-2024. Trong văn hóa Phật giáo, cây bồ đề là biểu trưng cho sự chứng ngộ của đức Phật khi vào hơn 2.600 năm trước, Ngài đã tọa thiền và thành tựu giác ngộ dưới cội bồ đề. Bởi vậy, chiêm bái cây bồ đề vàng ngay tại ngọn núi cao nhất Nam bộ là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với Phật tử và du khách trong mùa Đức Phật đản sinh.

Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18-5- Ảnh 5.

Cây bồ đề vàng cao 3,6m trưng bày trên đỉnh núi Bà. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Được coi là một trong số các huyệt đạo thiêng trên cả nước, núi Bà Đen từ lâu đã là biểu tượng tâm linh của người Nam bộ và là điểm đến tâm linh của hàng triệu Phật tử và du khách trên cả nước. Hàng năm, rất nhiều lễ hội Phật giáo được tổ chức tại đây như lễ vía Di Lặc, lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ Vu Lan báo hiếu, lễ Phật đản... với các nghi thức trang trọng, thiêng liêng, đưa núi Bà Đen thành miền đất hành hương hàng đầu Nam bộ.



Mai Anh
Techcombank và hệ sinh thái cùng khát vọng phụng sự Quốc gia trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

Techcombank và hệ sinh thái cùng khát vọng phụng sự Quốc gia trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

Văn hóa – Giải trí 14:37

Techcombank và hệ sinh thái đã sẵn sàng nhiều hoạt động ấn tượng phục vụ khách hàng và khán giả, tiếp tục thực hiện sứ mệnh "phụng sự Quốc gia".

Mua nhà cạnh Làng Đại học: Khoản đầu tư cho tương lai của con mà các gia đình không bao giờ đắn đo

Mua nhà cạnh Làng Đại học: Khoản đầu tư cho tương lai của con mà các gia đình không bao giờ đắn đo

Giáo dục - Cộng đồng 14:37

Mỗi năm, hàng chục ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, kéo theo hàng tỉ USD chi phí du học.

Những cái tên đình đám nào sẽ góp mặt trong đêm thi thứ ba Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026

Những cái tên đình đám nào sẽ góp mặt trong đêm thi thứ ba Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026

Điểm đến hấp dẫn 11:10

DIFF 2026 tiếp tục hé lộ những nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đêm thi thứ ba mang chủ đề “Văn hóa” ngày 13-6.

Không gian di sản từ thủy đài cổ giữa trung tâm Thành phố

Không gian di sản từ thủy đài cổ giữa trung tâm Thành phố

Giáo dục - Cộng đồng 11:09

Giữa không gian đô thị hiện đại, trong khuôn viên trụ sở SAWACO vẫn hiện hữu một công trình mang đậm dấu ấn thời gian: thủy đài cổ được xây dựng từ năm 1886.

Cùng VWS vui khỏe, gắn kết vì môi trường xanh

Cùng VWS vui khỏe, gắn kết vì môi trường xanh

Nhịp sống 10:12

Không chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập và môi trường làm việc, VWS còn dành nhiều sự chăm lo cho đời sống tinh thần của người lao động và gia đình.

Từ đứa trẻ suýt bị bỏ lại đến người nâng bước những phận đời yếu thế

Từ đứa trẻ suýt bị bỏ lại đến người nâng bước những phận đời yếu thế

Giáo dục - Cộng đồng 17:44

Sinh ra với cơ thể khiếm khuyết do di chứng chất độc da cam, Nay Djruêng lớn lên giữa những ánh nhìn e ngại khi phải lết trên đôi đầu gối để đến lớp.

17 giờ xé sóng biển đêm: Kình ngư khuyết tật và hành trình vượt giới hạn con người

17 giờ xé sóng biển đêm: Kình ngư khuyết tật và hành trình vượt giới hạn con người

Giáo dục - Cộng đồng 17:42

Từng mang trên mình những định kiến và miệt thị, từng nhiều lần bị từ chối trong hành trình mưu sinh, Hán Quang Thoại chọn cách không dừng lại trước số phận.