05/08/2017 10:42

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh

(NLĐO) – Tháp cổ Bình Thạnh là di sản văn hóa quý giá của tiền nhân để lại cho hậu thế

Tháp cổ Bình Thạnh nằm ở xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tháp cổ cách Sài Gòn khoảng 60km, theo hướng Quốc lộ 22 đi cửa khẩu Mộc Bài, tới ngã ba An Thạnh rẽ trái hơn 10km là tới hoặc có thể đi tới Mộc Bài, rẽ trái theo đường 786 cũng khoảng hơn 10km nữa là tới.

Tháp cổ Bình Thạnh được xác định có niên đại vào thế kỷ VIII, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa vào năm 1993 và được trùng tu trên quy mô lớn từ cuối năm 1998 đến cuối năm 1999 thì hoàn thành.

Tháp được xây dựng bằng gạch nung, cùng một số chi tiết trang trí bằng đá, khá giống với lối xây dựng của các tháp Chăm ở miền Trung.

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 1.

Từ ngoài đường lớn, thấy khu tháp nằm giữa cánh đồng, ngay bên cạnh là đình Bình Thạnh


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 2.

Lối đi từ ngoài đường nhựa vào khu tháp cổ


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 3.

Từ ngôi tháp nhìn ra phía trước là một bàu nước


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 4.

Ngôi tháp cổ bằng gạch nằm giữa những tán cây xanh


Thực ra tại đây là một quần thể gồm 3 ngôi tháp cổ xây bằng gạch, theo trục Bắc – Nam, tuy nhiên ngôi tháp phía Bắc và ngôi tháp ở giữa đã sụp đổ, chỉ còn ngôi tháp phía Nam hiện diện mà thôi. Các ngôi tháp được xây dựng bằng gạch nung, ngoài ra còn được trang trí một số chi tiết bằng đá như: chóp tháp, tấm lá đề trên cửa chính, bậc cấp lên cửa chính vào lòng tháp…

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 5.

Phế tích 2 ngôi tháp còn lại được dựng mái che để bảo quản


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 6.

Ngôi tháp phía Bắc chỉ còn lại hố gạch ở giữa lòng tháp


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 7.

Phế tích ngôi tháp giữa còn lại được nhiều hơn một chút với góc tường đổ nát ở mặt sau của ngôi tháp, và phần nền tháp khá rõ ràng


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 8.

Cửa chính ngôi tháp quay ra hướng Đông, được xây lồi ra phía trước một chút. Các mặt Nam, Bắc, Tây đều có trang trí các cửa giả, nhưng không có phần sảnh lồi ra nhiều như cửa chính hướng Đông.


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 9.

Cửa giả ở mặt tường tháp phía Nam, với những mảng tường cũ và những mảng tường mới được trùng tu, nhìn thấy rất rõ sự khác biệt.


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 10.

Mặt tường tháp phía Tây còn giữ lại được phần lớn kết cấu gạch xưa


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 11.

Một số họa tiết điêu khắc cổ xưa ở phần chân đế tháp


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 12.

Tháp cổ có 4 tầng thu nhỏdần lên cao. 2 tầng trên cùng gần như đã được phục dựng bằng vậtliệu mới. Đây là tầng tháp thứ hai, còn giữ được chút kết cấu cổxưa (bên góc phải bức ảnh)


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 13.

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 14.

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 15.

Những tượng thần cổ xưa trên các mặt tường tháp đã bị bào mòn gần hết theo thời gian hơn ngàn năm qua


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 16.

Cũ và mới…


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 17.

Phần điêu khắc mới được tái tạo trên thân tháp trong đợt trùng tu cuối thế kỷ XX


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 18.

Một chi tiết của ảnh hưởng Ấn giáo thời kỳ đó trên dải đất phía Nam: Trong lòng tháp cổ Bình Thạnh cũng thờ bộ sinh thực khí Linga – Yoni bằng đá


Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 19.

Chân bệ là đồ mới làm lại, còn bản thân bộ Linga – Yoni này có vẻ khá xưa

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh - Ảnh 20.

Phần sân khu tháp cổ được lát gạch, giữa trưa nắng nóng, những hàng cây tỏa bóng mát rượi.

Tháp cổ Bình Thạnh cùng tháp cổ Chót Mạt ở Tân Biên, Tây Ninh là hai trong số rất ít các di tích đền tháp cổ còn lại trên đất Nam Bộ (cùng một số phế tích đền tháp cổ xưa của người Khơ-me ở Bạc Liêu), đây là những di sản văn hóa quý giá của tiền nhân để lại cho hậu thế.


Bài và ảnh: Hòa Nam

Viết bình luận

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí

Thời sự 06:25

Các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc thực hiện các nghị quyết về phát triển thành phố, lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Giải U23 châu Á: Thái Lan thua đậm, Trung Quốc hết cơ hội đi tiếp

Giải U23 châu Á: Thái Lan thua đậm, Trung Quốc hết cơ hội đi tiếp

Thể thao 06:11

(NLĐO) - Rạng sáng hôm nay, 20-4, U23 Thái Lan khép lại trận đấu với ĐKVĐ U23 Ả Rập Saudi sau thất bại 0-5. Trong khi đó, Trung Quốc có trận thua thứ 2 liên tiếp ở giải đấu và dừng bước ở vòng bảng.

Nhân sự trong tuần: Điều động, bổ nhiệm cán bộ nhiều địa phương, bộ, ngành

Nhân sự trong tuần: Điều động, bổ nhiệm cán bộ nhiều địa phương, bộ, ngành

Thời sự 06:09

(NLĐO) – Trong tuần lễ qua, từ ngày 15 đến 19-4, TP HCM cùng một số bộ, ngành, địa phương tiếp tục điều động, bổ nhiệm, bầu, bổ nhiệm lại nhiều nhân sự chủ chốt

Không Ronaldo, Al-Nassr ngược dòng ấn tượng thắng Al-Feiha

Không Ronaldo, Al-Nassr ngược dòng ấn tượng thắng Al-Feiha

Thể thao 06:09

(NLĐO) - Để đối thủ dẫn trước, Al-Nassr với màn tỏa sáng của Saudi Mane đã lội ngược dòng 3-1 trước Al-Feiha và nối dài chuỗi thắng ở Saudi Pro league lên 5 trận liên tiếp.

Thực hiện dự án Metro số 2: Tính lại phương án chặt hạ cây xanh

Thực hiện dự án Metro số 2: Tính lại phương án chặt hạ cây xanh

Thời sự 06:07

Người dân mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp hạn chế tối đa việc đốn hạ cây xanh khi thực hiện dự án Metro số 2

Đưa văn hóa đọc đến với mọi tầng lớp nhân dân

Đưa văn hóa đọc đến với mọi tầng lớp nhân dân

Thời sự 06:00

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 - năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức đã diễn ra vào ngày 19-4.

Lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc thu nhập 2 - 3 triệu won/tháng

Lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc thu nhập 2 - 3 triệu won/tháng

Lao động 06:00

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc vừa công bố kết quả khảo sát "Tình trạng cư trú và việc làm của người nhập cư: Cuộc sống ở Hàn Quốc của người nước ngoài dựa theo tình trạng cư trú".