03/05/2017 09:19

Bạn gái đòi chia tay vì "trên bảo dưới không nghe"

(NLĐO)- Đây là cô bạn gái thứ năm mà anh quen. Không hiểu sao cứ sau mỗi chuyến du lịch trở về nhà, y như rằng anh và bạn gái lại chia tay nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi có anh bạn thân đến giờ này đã ngót nghét 40 tuổi, là chủ một tiệm may thời trang nổi tiếng nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, xung quanh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp bao quanh.

Tuy nhiên, người thân và bạn bè cứ thắc mắc, bạn gái anh không thiếu nhưng đến giờ anh vẫn phòng không gối chiếc là cũng có nguyên do của nó.

Anh là bạn thân của tôi, nên có chuyện gì anh cũng kể tôi nghe, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Trong đợt lễ vừa rồi, tôi đi chơi cùng gia đình, anh gọi điện nói rằng nếu không tâm sự được với tôi thì anh không thể nào chợp mắt. Không còn cách nào khác, nguyên buổi tối hôm đó, để vợ và các con đi dạo phố, ngắm biển... tôi cứ ở trong phòng "nấu cháo" điện thoại cùng anh. Anh kể: “Đây là cô gái thứ 5 anh quen, không hiểu sao cứ mỗi lần anh dẫn đi du lịch, đến khi về lại thành phố là y như rằng cô nào cũng đòi chia tay anh. Cô gái này anh quen cũng tầm một năm, định cuối năm nay cưới. Anh sắp xếp công việc dẫn cô ấy đi chơi từ những ngày trước lễ, nhưng anh cảm giác cô ấy không hào hứng và vui vẻ lắm. Anh sợ rằng, sau chuyến đi chơi này, “lịch sử” lại tái diễn khi cô ấy lại chia tay anh”. Anh còn cho biết anh có vợ cũng được hoặc không có cũng chẳng sao, nhưng ba má anh thì cứ thúc ép dữ quá, vì anh là con trai một trong nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ôi lần đầu tiên tôi nghe tâm sự của một người đàn ông, anh nói nhiều đến nổi tôi phải lùng bùng lỗ tai. Nghe câu chuyện của anh, một người dày dạn kinh nghiệm về tình trường như tôi, tôi có thể đoán ra được vấn đề của anh.

Tôi và anh thân như anh em, nên tôi cũng không ngại hỏi thẳng: khi quen nhau anh có “hành động” gì với người yêu của anh, đại loại như là nắm tay, hôn hít hay là làm “chuyện ấy” cùng nhau… Nghe đến đây thì ông anh tôi ậm ừ, lúc này thì mọi chuyện đã rõ mười mươi. Tôi cũng giải thích thêm, khi yêu nhau ngoài cử chỉ chăm sóc, quan tâm nhau thì anh cũng nên dò ý đối phương để xem cô gái ấy có thích làm chuyện ấy hay không? Vì một cô gái yêu anh thật sự thì họ cũng sẵn sàng "lên giường" cùng anh...

Những cô gái buông thả thì không bàn ở đây làm gì. Vấn đề đang nói là ở cảm xúc, khi thật sự yêu thương một ai đó, việc hai tâm hồn đồng điệu và đến với nhau là chuyện rất bình thường, điều đó cũng chứng tỏ khi thực sự yêu anh, cô ấy mới chấp nhận và dám làm chuyện đó được. Và chỉ khi yêu nhau thật sự thì tình yêu giữa hai người mới thật sự thăng hoa… Thậm chí, khi 2 người yêu nhau, không thể nào thiếu những đụng chạm và ham muốn xác thịt được… Tôi phân tích, giải thích theo những trải nghiệm và kinh nghiệm vốn có của tôi cho anh nghe.

Sau khi nghe xong anh lại nói: “Yêu thì anh có yêu, nhưng để làm được “chuyện ấy” thì anh không thể. Nhiều lúc anh cũng muốn lắm, nhưng anh có cảm giác trên bảo dưới không nghe".

Có thể tôi cũng như các bạn đã hiểu được lý do tại sao các cô gái lần lượt bỏ anh mà đi.

Hy vọng sau khi tâm sự cùng tôi, anh và bạn gái sẽ giải quyết được những gút mắc trong lòng. Nếu thật sự yêu nhau, cả hai nên tìm đến bác sĩ tư vấn, chữa bệnh. Để cuối năm tôi được ăn cưới và biết đâu chừng tôi lại có bài viết hay cho các bạn cùng xem thì quá tuyệt nhỉ.

Phú Quý

Viết bình luận

Nga bất ngờ lên tiếng về các cuộc tập trận của Mỹ gần Triều Tiên

Nga bất ngờ lên tiếng về các cuộc tập trận của Mỹ gần Triều Tiên

Quốc tế 07:16

(NLĐO) – Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya hôm 28-3 cho rằng khả năng yếu tố hạt nhân của Mỹ tham gia vào các cuộc tập trận quân sự quanh Triều Tiên ảnh hưởng đến lợi ích của Nga.

Hôm nay, các tay đua thuyền máy thế giới bắt đầu tranh tài ở Quy Nhơn

Hôm nay, các tay đua thuyền máy thế giới bắt đầu tranh tài ở Quy Nhơn

Thể thao 07:03

(NLĐO) – Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề diễn ra từ trưa nay (29-3) đến 31-3 tại phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với sự tham dự của 18 tay đua đến từ nhiều quốc gia.

Một nữ giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn giáo sư tại Pháp

Một nữ giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn giáo sư tại Pháp

Giáo dục 07:02

(NLĐO) – PGS TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn đã trở thành người Việt Nam duy nhất đạt tiêu chuẩn giáo sư tại Pháp năm 2024.

Dựng lại tuyển Việt Nam

Dựng lại tuyển Việt Nam

Thể thao 07:00

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại khi áp dụng triết lý bóng đá của HLV Philippe Troussier. Qua một năm được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Pháp, tuyển Việt Nam đánh mất vị thế "anh cả" bóng đá khu vực Đông Nam Á

Xét xử "liên minh" chiếm đoạt hơn 981 tỉ đồng

Xét xử "liên minh" chiếm đoạt hơn 981 tỉ đồng

Thời sự 06:59

Theo cơ quan công tố, lãnh đạo ngân hàng và doanh nhân đã cấu kết thực hiện hành vi phạm pháp để chiếm đoạt số tiền hơn 980 tỉ đồng

Cấp giấy chứng nhận sai mục tiêu?

Cấp giấy chứng nhận sai mục tiêu?

Bạn đọc 06:57

Khách sạn Dalat Prince (TP Đà Lạt) đang hoạt động sai mục tiêu đầu tư dự án nhưng lại được nhiều cơ quan cấp giấy chứng nhận

Rối với bảo hiểm thất nghiệp

Rối với bảo hiểm thất nghiệp

Lao động 06:41

Chính sách còn bất cập, các văn bản hướng dẫn thực hiện không thống nhất đã gây khó cho cả người lao động lẫn cơ quan chức năng trong quá trình thực thi