VnMoney
12/09/2017 15:57

Thị trường chợ đen nhộn nhịp trước khi iPhone 8 ra mắt

Trên một trang thương mại điện tử của Trung Quốc, đã có hàng chục lời mời gọi đặt hàng iPhone 8 với mức đặt cọc 300 USD.

Người bán thậm chí còn tiết lộ, sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường từ 20-9, dù thông tin này Apple chưa hề công bố. Nếu muốn mua, chỉ cần bỏ ra khoảng 300 USD để "đặt gạch", số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi có giá chính thức.

Thị trường chợ đen nhộn nhịp trước khi iPhone 8 ra mắt - Ảnh 1.

Mẫu iPhone mới sắp ra mắt vào đêm nay, 12/9 (giờ Hà Nội), vẫn còn là ẩn số, chưa rõ sẽ mang tên iPhone 8 hay iPhone X.


Dù những năm gần đây, Apple tăng cường đầu tư cho thị trường Trung Quốc bằng cách mở thêm các cửa hàng chính thức, Apple Store, hay đẩy nhanh thời gian mở bán iPhone lên sớm nhất cùng lúc với Mỹ... Nước này vẫn là một trong những "chợ đen" iPhone hoạt động nhộn nhịp nhất với nguồn hàng chủ yếu từ Hong Kong và Mỹ.

Hong Kong là đầu mối cung cấp được giới buôn ưa chuộng nhất. Khu cảng nằm ở phía Nam Trung Quốc là nơi đầu tiên có thể mua được iPhone giá rẻ. Theo CNBC, để qua mặt hải quan, iPhone nhập lậu được giấu trong các túi đựng cà phê hay vỏ hộp thuốc đánh răng. Hồi tháng 7 vừa rồi, một người phụ nữ Trung Quốc còn bị phát hiện bó hơn 100 chiếc iPhone quanh người và che giấu bên dưới áo choàng nhằm qua mặt hải quan.

Nhưng đổi lại, khi trót lọt và về tới Thẩm Quyến, thị trường thiết bị điện tử thuộc hàng lớn nhất thế giới, một sản phẩm như iPhone 6 Plus trong ngày đầu mở bán sẽ không còn mức giá 849 USD như ở Mỹ, mà lên thành 3.250 USD.

Từ lâu, Việt Nam cũng là thị trường mà iPhone xách tay cực kỳ phổ biến. Dù bắt đầu được phân phối chính hãng ở Việt Nam từ thời iPhone 3G năm 2010, theo thống kê từ một hệ thống bán lẻ ở Việt Nam, tới năm ngoái - thời của iPhone 7 -gần nửa lượng iPhone tiêu thụ ở thị trường trong nước vẫn là hàng xách tay.

Cơn "sốt" giá của những mẫu iPhone được đưa về Việt Nam trong ngày đầu tiên không còn mạnh mẽ trong một hai năm trở lại đây. Thậm chí, nhiều người bán và cửa hàng đã bị lỗ từ hàng chục tới cả trăm triệu đồng do biến động quá lớn của giá iPhone xách tay. Nhưng chưa khi nào iPhone thế hệ mới lại không hấp dẫn.

Đoàn Dũng, chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ Apple ở khu vực phía Bắc, tiết lộ, chỉ chờ qua ngày iPhone mới ra mắt chính thức, nhân viên của anh sẽ bắt đầu sang Hong Kong và Singapore để xếp hàng, kiếm iPhone mới và đem về nước sớm nhất có thể. Không lãi lớn như vài năm trước, nhưng số tiền bán máy đợt đầu này chắc chắn thừa cho chi phí đi lại bằng máy bay và sinh hoạt của nhân viên. Dũng luôn có sẵn một lượng khách hàng đặt mua từ rất sớm và muốn có bằng mọi cách, vì thế, anh chẳng lo việc hàng về mà không bán được.

"Hãy đợi đến 22/9 - chúng tôi sẽ có iPhone từ Hong Kong để bán" một cửa hàng tại New Delhi (Ấn Độ) tiết lộ với phóng viên của Yahoo Finance. Ngay tại Ấn Độ, thị trường vốn tập trung chủ yếu vào các dòng smartphone Android phổ thông giá rẻ, iPhone mới cũng được nhiều người săn đón dù giá đắt đỏ.

Năm ngoái, iPhone 7 và 7 Plus được Apple bán ra ở đây muộn hơn 2 tuần so với Mỹ và giá của máy xách tay từ Hong Kong về Ấn Độ lên tới 1.500 USD. Tại một sân bay địa phương, hải quan nước này từng bắt giữ hơn 100 chiếc iPhone 7 và 7 Plus buôn lậu.

Từ cuối tháng 8, Hoàng Phương, trợ lý giám đốc của một công ty cỡ lớn ở Việt Nam, đã bắt đầu đầu dò các mối quen để tìm cách đặt mua iPhone 8 sớm nhất có thể mà không cần biết sản phẩm sẽ trông thế nào, tính năng mới ra sao. Giá bao nhiêu cô cũng trả. Phương kể, cô háo hức muốn có iPhone mới trước bạn bè và đồng nghiệp.

Lý do nào khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp đôi để có được một chiếc iPhone sớm vài tuần so với người khác?

Đơn giản vì iPhone là một biểu tượng.

Thị trường chợ đen nhộn nhịp trước khi iPhone 8 ra mắt - Ảnh 2.

Một chợ đen ngay tại đường phố Hong Kong trong ngày đầu bán iPhone 6. Ảnh: Reuters.

Theo Tuấn Anh (Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.