
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Chờ tín hiệu đảo chiều…
Sự gia tăng trở lại của các mã mang tính đầu cơ cao tại sàn Hà Nội như: VND, KLS, PVX… cho thấy một bộ phận NĐT đã quan tâm trở lại thị trường. Tuy nhiên, ngoại trừ khả năng về một số mã được quan tâm giữ NAV, chúng tôi chưa thấy thêm các lý do để tham gia thị trường trong giai đoạn này. NĐT nên tiếp tục chờ tín hiệu xác nhận đảo chiều xu hướng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Theo báo của Thủ Tướng Chính phủ tại kỳ hợp Quốc hội, nội dung về cơ cấu lại ngành ngân hàng thương mại có nêu rõ: cùng với cơ cấu lại ngân hàng và các tổ chức tín dụng sẽ tiến hành cơ cấu lại và phát triển mạnh các thị trường tái chính khác, như thị trường chứng khoán, trái phiếu, thị trường bảo hiểm và các quỹ đầu tư theo tiêu chuẩn quản lý phù hợp thông lệ quốc tế để đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế… Việc nhấn mạnh vào công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán có thể là giải pháp nền tản, giúp tăng lòng tin của NĐT trong cũng như ngoài nước.
Công ty CP Chứng khoán SJC (SJCS): Chờ đợi dòng tiền
Trong phiên giao dịch ngày 28-11, nhóm cổ phiếu đầu cơ lại phát ra tín hiệu tốt khi hầu hết tăng giá trần với mức giao dịch tốt như HQC, IJC, PXL, VIP… Tuy nhiên khả năng dòng tiền lớn đổ vào thị trường vào những tháng cuối năm là không cao khi dự báo trong những tháng còn lại của năm 2011, vốn huy động của ngành ngân hàng sẽ vẫn trong tình trạng giảm khi người dân chuộng nắm giữ vàng hơn tiền đồng. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ rút tiền nhiều hơn gửi vào ngân hàng do nhu cầu chi trả lương, thưởng cuối năm và dự trữ hàng hóa cho dịp Tết cũng như nguyên vật liệu cho quí 1 năm sau. Vì thế, đầu ra của ngân hàng có thể cũng bị siết lại.
Ở góc độ kỹ thuật, VN-Index đang ở trạng thái giằng co, độ biến động hẹp. Thị trường tiếp tục chờ đợi những tin vĩ mô để tạo xu thế mới rõ ràng hơn. NĐT nên thận trọng khi tham gia vào thị trường thời điểm này vì rủi ro T+4.
Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Vẫn còn rủi ro
Mặc dù thanh khoản có sự cải thiện đáng kể, giá trị khớp lệnh phiên sáng nay vượt mạnh so với phiên trước, nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì cho sự hồi phục thật sự chắc chắn của hai chỉ số, biên độ giao dịch từ trạng thái năng động của lực mua chuyển sang trạng thái do dự được duy trì hết phiên. Điều này cho thấy lực bán mạnh vẫn còn tiềm năng trong những phiên tới.
Nhằm bình ổn giá vào cuối năm, Bộ tài chính yêu cầu các doanh nghiệp chưa được điều chỉnh tăng giá xăng dầu mà chỉ sử dụng quỹ bình ổn để bù đắp chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở với các mặt hàng dầu phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Kỳ họp Quốc hội II kết thúc, các nhiệm vụ trọng tâm vẫn đang tiếp tục được thực hiện, do vậy cần có một khoảng thời gian khá dài để đánh giá hiệu quả đem lại cho nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán.
Quan điểm đầu tư của chúng tôi vẫn không thay đổi nhiều, vẫn chưa có yếu tố tích cực nào thật sự hỗ trợ thị trường hồi phục , NĐT nên đứng ngoài theo dõi và chờ cơ hội đầu tư thích hợp hơn, không nên lướt sóng trong giai đoạn này vì hàm chứa nhiều rủi ro.
Công ty CP Chứng khoán ACB (ACB): Cầu đang mạnh dần lên
Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 327/TB-BTC về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không tăng giá xăng dầu. Các doanh nghiệp có thể sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để bù đắp phần chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở. Cụ thể, mức sử dụng của quỹ bình ổn cho dầu diesel, dầu hỏa, và dầu mazut lần lượt là 1.000 đồng/lít, 900 đồng/lít, và 950 đồng/lít. Công văn này cho thấy áp lực tăng giá xăng dầu đang hiện hữu.
Bên cạnh đó, giá điện trong thời gian sắp tới sẽ được tăng tối thiểu 10% để bù đắp một phần khoản lỗ của EVN và giá than đầu vào. Việc tăng giá hai yếu tố đầu vào quan trọng của các ngành khác sẽ tác động làm tăng giá nhiều mặt hàng sản phẩm. Điều này có thể gây khó khăn cho nỗ lực đạt được mục tiêu lạm phát trong năm 2012 thấp hơn 10%.
Về mặt phân tích kỹ thuật, mặc dù VN-Index có phiên giảm điểm, nhưng do hầu hết các mã trên sàn tăng, cho thấy cầu đang mạnh dần lên. Trong các phiên sắp tới, chỉ số VN-Index có thể phục hồi nhẹ hoặc đi ngang. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index có thể phục hồi về ngưỡng kháng cự 65 – 67 do lực cầu đang được cải thiện dần.
Nhà đầu tư lúc này nên tiếp tục xem xét các mã có yếu tố cơ bản tốt, đặc biệt là các mã hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm khi mà Tết âm lịch đang đến, làm tăng nhu cầu tiêu dùng của người dân.