VnMoney
10/01/2020 15:00

Phan Thiết “trở mình” nhờ sức bật hạ tầng

Bất động sản (BĐS) Phan Thiết đang từng ngày khẳng định được vị thế nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư chỉn chu. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, Phan Thiết đã trở thành điểm đầu tư lý tưởng.

Hạ tầng Phan Thiết phát triển hơn mong đợi

Thành phố Phan Thiết tọa lạc ngay trung tâm tỉnh Bình Thuận và trải dọc theo bờ biển dài 57,4 km từ phía Bắc Mũi Kê Gà lên đến Mũi Né. Với lợi thế chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 180 km về phía Đông và cách Nha Trang 280 km về phía Tây Nam theo Quốc lộ 1A, Phan Thiết đã và đang được các cấp chính quyền đầu tư triệt để nhằm đẩy mạnh tiềm năng du lịch và đầu tư trong tương lai gần. Cụ thể, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã được giải phóng 50% mặt bằng và dự kiến khởi công vào năm Quý IV-2020. Được biết, đây là dự án thuộc danh mục quan tâm đặc biệt của tỉnh nhờ góp phần thúc đẩy Kê Gà trở thành điểm hút khách du lịch.

Phan Thiết “trở mình” nhờ sức bật hạ tầng - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã được giải phóng 75% mặt bằng

Bên cạnh đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết - Cam Ranh cũng đang trong quá trình xây dựng. Sau khi hoàn thành, các tuyến cao tốc này sẽ góp phần mở rộng, đẩy mạnh phát triển về giao thông đối ngoại. Song song đó, dự án tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng đang được kỳ vọng sẽ nâng tầm kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh. Đặc biệt nhất, dự án sân bay Phan Thiết đã được điều chỉnh quy mô sân bay từ 5.000 tỉ thành 10.000 tỉ đồng. Quyết định này tạo động lực giúp sân bay Phan Thiết tự tin trở thành một trong ba sân bay quy mô nhất miền Trung (sau Cam Ranh và Đà Nẵng).

Bất động sản Phan Thiết không còn "giậm chân tại chỗ"

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư chỉn chu, Bình Thuận đã chính thức trở thành tâm điểm của thị trường BĐS ven biển, trong đó thành phố Phan Thiết sẽ hưởng trọn nguồn lợi nhờ vị thế trung tâm. Tiềm năng du lịch tại Phan Thiết sẽ được khai thác mạnh mẽ nhờ thời gian di chuyển từ các tỉnh đến Phan Thiết được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, du khách chỉ mất tầm 2 giờ lái xe từ TP Hồ Chí Minh đến Phan Thiết. Nếu di chuyển bằng máy bay, du khách sẽ mất khoảng 30 phút từ TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và tầm 1,5 giờ khi xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng. Hơn thế nữa, Phan Thiết còn nằm trong vùng tứ giác vàng du lịch: TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết - Đà Lạt - Nha Trang, đây chính là "cánh cửa" giúp Phan Thiết đón hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Đáng chú ý, sau khi sân bay được hoàn thiện, Phan Thiết cũng sẽ đón lượng lớn khách quốc tế, góp phần tiềm năng kinh tế - xã hội - du lịch tại khu vực.

Phan Thiết “trở mình” nhờ sức bật hạ tầng - Ảnh 2.

Bất động sản Nam Phan Thiết đang phát triển từng ngày

Cùng với đó, thị trường BĐS tại Phan Thiết cũng được tin tưởng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Có thể thấy, dự án sân bay chính là một trong những cột mốc sáng giá thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của BĐS. Điển hình nhất, sau khi sân bay địa phương hoàn thiện, giá đất tại Phú Quốc đã tăng từ 12 triệu đồng/m2 lên đến 120 triệu đồng/m2, giá đất tại Vân Đồn từ 15 triệu đồng/m2 tăng thành 80 triệu đồng/m2, giá tại Cam Ranh từ 8 triệu đồng/m2 tăng lên 45 triệu đồng/m2. Như vậy, giá BĐS tại Phan Thiết, đặc biệt là khu vực Nam Phan Thiết với nhiều công trình hạ tầng đang dần hoàn thiện, được tin rằng giá trị bất động sản nơi đây sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần trong tương lai. Nắm bắt được điều này, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng "rót vốn" tại khu vực Nam Phan Thiết. Nổi bật nhất phải kể đến dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết đang được quan tâm vì sở hữu mức giá hợp lý, dân cư hiện hữu và hệ thống pháp lý rõ ràng. Đặc biệt, dự án này còn được xây dựng theo chủ trương của Nhà nước nói chung và UBND tỉnh Bình Thuận nói riêng về phát triển nhà ở, góp phần giúp các nhà đầu tư thêm an tâm và tin tưởng vào tiềm năng dự án. Có thể nói, tiềm năng BĐS tại khu vực Nam Phan Thiết đang ngày càng "vươn mình" và tự tin sẽ trở thành điểm đón sóng đầu tư BĐS vào năm 2020.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận

Hotline: 096 166 4646

Website: khudothimoinamphanthiet.vn.

Hoàng Yến
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.