VnMoney
22/12/2020 15:25

Địa ốc thưởng Tết: Nhiều đại gia lấy lại phong độ, thấp thỏm chờ "bom tấn"

Doanh nghiệp bất động sản ghi nhận phục hồi ở cả doanh thu và lợi nhuận trong quý III/2020. Trong số đó, nhiều "đại gia" có mức tăng trưởng tốt, do vậy vẫn kỳ vọng có "bom tấn" thưởng Tết.

Kẻ ăn không hết, người lần không ra

Gần Tết, chủ đề nhiều người quan tâm, hỏi han nhau nhất vẫn là chuyện "thưởng Tết có to không?". Trong các ngành, bất động sản là lĩnh vực nổi tiếng với "bom tấn" về thưởng Tết.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, năm nay thưởng Tết địa ốc có sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp bết bát, giải thể. Tuy nhiên cũng có công ty nhanh chóng tăng tốc những tháng cuối năm, mau chóng lấy lại phong độ, doanh thu lợi nhuận tăng nhanh chóng.

Địa ốc thưởng Tết: Nhiều đại gia lấy lại phong độ, thấp thỏm chờ bom tấn - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp lấy lại phong độ, hồi phục nhanh chóng, thị trường kỳ vọng xuất hiện những "bom tấn" thưởng Tết.

Số liệu của FiinPro cho thấy doanh nghiệp bất động sản ghi nhận phục hồi ở cả doanh thu và lợi nhuận trong quý III/2020. Điều đáng nói hơn, sự phục hồi đó không chỉ đến từ những doanh nghiệp hàng đầu, mà còn từ các doanh nghiệp nhỏ hơn. "Soi" tình hình sức khỏe của 1.009/1.662 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, thì nhóm doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu quý III/2020 tăng trưởng 23,9% và lợi nhuận sau thuế tăng 22,4%.

Trong báo cáo mới công bố, chuyên gia của FiinPro cũng dự báo ngành bất động sản sẽ hồi phục trong quý IV năm nay với mức tăng trưởng dự kiến là 22,4% do quý cuối năm thường là cao điểm bán hàng.

Đáng lưu ý, dữ liệu của FiinPro ghi nhận yếu tố tích cực đó là lượng tiền người mua nhà trả trước của khách hàng tại cuối quý 3/2020 tại nhiều doanh nghiệp tăng cao ở mức kỷ lục 5 năm qua.

Với những con số nêu trên, thị trường vẫn trông chờ những mức thưởng Tết xứng đáng đối với các nhân viên, nhà quản lý có sự nỗ lực không mệt mỏi, giúp công ty vượt qua khó khăn thời Covid-19.

Chủ một doanh nghiệp địa ốc ở Hà Nội cho biết, dù khó khăn còn có thể vẫn kéo dài nhưng đối với những nhân viên xuất sắc, đạt hoặc vượt xa chỉ tiêu đề ra trong năm thì nên có mức thưởng xứng đáng.

"Tôi nghĩ mức thưởng trăm triệu, hay thưởng nhà như mọi năm vẫn sẽ có, tuy không nhiều. Còn nhớ những năm trước, đặc biệt là hồi năm 2017, 2018, nhiều người làm việc trong các tập đoàn bất động sản lớn được thưởng ô tô, nhà hay những chuyến du lịch nước ngoài xa xỉ cả tuần lễ", vị này chia sẻ.

Môi giới trông ngóng

Việc thưởng Tết thực tế được chi trả dựa trên cơ sở hiệu quả kinh doanh, rõ ràng khi kinh doanh không thuận lợi thì việc thưởng Tết sẽ giảm hơn. Mức thưởng lớn, đột biến như xe sang, thưởng nhà có nhưng được dự đoán không nhiều. Bởi bên cạnh những doanh nghiệp lấy lại đà phục hồi nhanh chóng sau đại dịch thì không ít chỗ vẫn vô cùng ì ạch.

Anh Nguyễn Văn Chiến, nhân viên môi giới tại khu vực Hà Nội cho biết, nếu như mọi năm tầm này cả công ty xôn xao hỏi han kế hoạch thưởng Tết thì năm nay mọi thứ chùng xuống. Không khí công ty ảm đạm vì cả năm nay khó khăn, cuối năm túc tắc bán được hàng nhưng chỉ đủ để bù lại lúc đóng cửa vì dịch, khó mang ra để chi trả thưởng.

"Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có mức thưởng xứng đáng vì cả năm nay khó khăn rồi, cũng mong có đồng nọ đồng kia dịp Tết để trang trải", anh Chiến nói.

Sự khó khăn của đa số dân môi giới xuất hiện từ năm 2019. Năm ngoái, thị trường bất động sản cũng gặp khó khăn, ách tắc liên quan đến câu chuyện pháp lý, hàng không có để bán. Tuy nhiên, thực tế vẫn xuất hiện những doanh nghiệp thưởng Tết "khủng" với xe xịn hoặc lượng tiền mặt rất lớn.

Trong lễ tổng kết năm 2019 của một tập đoàn địa ốc tại quận 3, TP HCM, hàng trăm khách mời cùng cán bộ nhân viên đã bất ngờ với phần thưởng Tết có giá trị là chiếc xe hơi BMW hàng tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác cũng ở TP HCM thưởng Tết hàng chục căn hộ.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít điểm sáng trong lĩnh vực bất động sản với mức thưởng Tết hoành tráng. Hầu hết các đơn vị đối mặt với tình trạng cắt giảm thưởng, thậm chí đến nay vẫn nợ tiền hoa hồng môi giới. Nguyên nhân xuất phát từ sự yếu kém trong năng lực quản lý, tìm kiếm thị trường khiến doanh nghiệp ngày càng hụt hơi trên thị trường. Ngoài ra, còn do nguyên nhân khách quan từ thị trường do nguồn cung khan hiếm, các doanh nghiệp đều lao đao vì không có hàng để bán.

Theo Nguyễn Mạnh (Dân Trí)

Viết bình luận

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Ngân hàng 21:39

Liên tục trong thời gian qua, nhiều người dân bị sập bẫy các kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng cũng như chứng khoán, và rút hết tiền trong các tài khoản.

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Thị trường 19:25

(NLĐO) - Với mong muốn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên GoFood, Gojek tiếp tục tổ chức livestream tung hàng loạt deal hời, đồng thời gợi ý nhiều quán ngon, chất lượng.

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi lại, lưu trú 16:24

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với Điện Biên trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietjet tăng tần suất bay giữa Hà Nội và TP HCM với Điện Biên lên 28 chuyến bay/ tuần.

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngân hàng 14:06

Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

Doanh nghiệp 13:31

Với tâm niệm chăm sóc sức khỏe cho triệu người dân Việt, KingSport - một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam triển khai dự án cộng đồng “Hành trình Hạnh phúc”, trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi trên khắp mọi miền, đồng hành cùng bậc cao niên theo dõi và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.