Tiêu dùng
07/04/2020 15:36

Thức uống từ thảo mộc giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh?

Theo các chuyên gia y học cổ truyền, các thảo mộc như Kim ngân hoa, Hạ khô thảo, Cam thảo… có khả năng ức chế virus, vi khuẩn, giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và tăng cường hệ miễn dịch.

Trong thời điểm hiện nay, bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh những chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ thì người dân có thể sử dụng các thức uống từ thảo mộc theo gợi ý của Bộ Y tế để tăng cường hệ miễn dịch.

Việc kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học phương Tây để phòng chống dịch bệnh là điều cần thiết, đặc biệt khi dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, vẫn chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin.

Tại một số quốc gia trên thế giới, Y học cổ truyền đã được kêu gọi tham gia vào công tác khám chữa dịch Covid-19 và tạo ra những thành quả nhất định. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có công văn kêu gọi sự tham gia, đồng hành của ngành y học cổ truyền vào việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này bởi nền tảng sẵn có của ngành y học cổ truyền đã được tạo dựng từ hàng ngàn năm nay trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Thức uống từ thảo mộc giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh? - Ảnh 1.

Trong dân gian từ xa xưa đã dùng thảo mộc để chữa trị các bệnh

Theo chuyên gia y học cổ truyền, các thảo mộc như Kim ngân hoa, Hạ khô thảo, Cam thảo… có công dụng chính là khả năng ức chế virus mạnh. Ngoài ra, còn giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus từ môi trường bên ngoài.

Đây là những thảo mộc quý mà công dụng của nó đã được thừa nhận từ rất lâu và được đưa vào những bài thuốc giúp phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế công bố để người dân sử dụng.

Các thảo mộc luôn được kết hợp với nhau để đem lại công dụng tối đa cho sức khỏe con người. Nhưng việc nhận biết và bào chế các thảo mộc không phải là chuyện dễ, do đó, mọi người có thể sử dụng các bài thuốc đã được Bộ Y tế công bố hoặc các sản phẩm đã được chiết xuất sẵn từ các loại thảo mộc tự nhiên và được chứng thực về công dụng từ các viện khoa học như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh.

Thức uống từ thảo mộc giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh? - Ảnh 2.

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được chiết xuất trên công nghệ vô trùng Aseptic

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được biết đến rộng rãi bởi không chỉ mang tính giải khát, bổ sung nước cho cơ thể mà còn đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ hệ miễn dịch với các thành phần thảo dược quý có trong những bài thuốc y học cổ truyền được Bộ Y tế công bố nhằm hỗ trợ phòng chống dịch bệnh như Kim ngân hoa, Cam thảo, Hạ khô thảo.

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh giúp tăng cường hệ miễn dịch

Hội thảo "Đồ uống và sức khỏe" tại Hà Nội năm 2017 của Viện Y học ứng dụng đã công bố kết quả về công dụng của Trà Thanh nhiệt Dr Thanh.

Thức uống từ thảo mộc giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh? - Ảnh 4.

Hội thảo “Đồ uống và sức khỏe” tại Hà Nội năm 2017 của Viện Y học ứng dụng đã công bố kết quả về công dụng của Trà Thanh nhiệt Dr Thanh


Thức uống từ thảo mộc giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh? - Ảnh 5.

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, cho tinh thần thoải mái, thư giãn

Trong thời điểm cách ly toàn xã hội, người dân phải hạn chế ra đường như hiện nay thì việc sử dụng các thức uống thảo mộc tự nhiên được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh sẽ là gợi ý tốt để người tiêu dùng có thêm lựa chọn, giúp tăng cường hệ miễn dịch, kháng virus, vi khuẩn tiện lợi mỗi ngày.

Thức uống từ thảo mộc giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh? - Ảnh 6.


C.Hương

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.