Tiêu dùng
27/04/2023 11:29

Trà mật ong BONCHA thanh mát - thức uống cho sức khỏe ngày hè

Trà mật ong Boncha với sự kết hợp của mật ong nguyên chất và lá trà xanh không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người dùng

Sản phẩm là sự kết hợp của mật ong nguyên chất và trà xanh nguyên lá - những nguyên liệu vốn có tác dụng thanh lọc cơ thể.

Thành phần tự nhiên tốt cho sức khỏe

Mật ong và trà xanh từ lâu đã được biết đến là những vị thuốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Trà xanh có chứa chất polyphenol và flavonoid giúp tăng cường hệ miễn dịch. Chất chống ôxy hóa trong trà xanh còn giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các tác nhân gây lão hóa.

Mật ong nguyên chất có vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao. Với hàm lượng vitamin A, D, E và các enzyme có lợi, mật ong được đánh giá là thực phẩm bổ dưỡng, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, kháng viêm và đẹp da.

Mật ong và trà xanh đều giàu chất chống ôxy hóa, giúp làm sạch, kháng viêm, thanh lọc cơ thể, mang tới làn da tươi sáng, mịn màng và trẻ trung hơn. Cả hai thành phần tốt cho sức khỏe này đều có mặt trong trà mật ong BONCHA.

Trà mật ong BONCHA thanh mát - thức uống cho sức khỏe ngày hè - Ảnh 1.

Trà mật ong BONCHA đa dạng hương vị thanh mát cuộn trào

Bộ ba hương vị sáng tạo của trà mật ong BONCHA gồm vị chanh, tắc, việt quất mang đến trải nghiệm giải khát độc đáo. Mỗi hương vị đều có điểm thu hút riêng phù hợp với khẩu vị và cá tính riêng của mỗi người. Dù là chanh tươi thanh mát, tắc thơm thú vị hay việt quất sáng tạo, "cơn lốc thanh mát" BONCHA cũng sẽ giải tỏa cơn khát tức thì, giúp cơ thể sảng khoái và đem lại tinh thần hứng khởi để bạn trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc ngày hè.

Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín

Trà mật ong BONCHA là sản phẩm của Công ty UNIBEN - doanh nghiệp có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, sở hữu các thương hiệu uy tín như mì 3 Miền, nước chấm 3 Miền, mì Reeva, nước trái cây Joco và nước tăng lực Abben.

Trà mật ong BONCHA được sản xuất trên dây chuyền khép kín và khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại các nhà máy hiện đại của UNIBEN. Công thức làm nên trà mật ong BONCHA được sáng tạo bởi các chuyên gia hàng đầu nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất và tôn trọng những giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe. Bởi những lý do này, trà mật ong BONCHA ngày càng chiếm được lòng tin và sự yêu thích của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ giữa vô vàn sản phẩm trên thị trường nước giải khát.

Trà mật ong BONCHA thanh mát - thức uống cho sức khỏe ngày hè - Ảnh 2.

Nhà máy hiện đại của UNIBEN tại tỉnh Bình Dương

Bên cạnh dạng chai truyền thống, BONCHA còn cho ra mắt phiên bản lon sleek-can cao cấp. Sự sáng tạo mới mẻ này không chỉ tiên phong một quy cách mới trong ngành trà uống liền mà còn đem lại cho người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, một trải nghiệm giải khát thời thượng chưa từng có.

UNIBEN sở hữu 3 nhà máy hiện đại tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu 3 Miền, REEVA, BONCHA, JOCO và ABBEN. Trong đó, mì 3 Miền là thương hiệu được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trong 6 năm liên tục từ 2017 đến 2022 tại khu vực nông thôn, theo Kantar Brand Footprint. REEVA là thương hiệu mì cao cấp với nguyên liệu tươi 100%. Trà mật ong BONCHA từ 100% mật ong nguyên chất và trà xanh nguyên lá. Nước trái cây JOCO với topping dai giòn sần sật. ABBEN là thương hiệu nước tăng lực với định vị “Chuẩn năng lượng phát tạo chuẩn xác”.
Bài và ảnh: Hương Trà
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.