Tiêu dùng
27/05/2020 16:58

Thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng thức uống thảo mộc để “hạ hỏa”

(NLĐO) - Ngày nay, các thức uống có nguồn gốc tự nhiên đang là sự lựa chọn của đại đa số người tiêu dùng. Bởi vì ngoài hương vị tự nhiên của thảo mộc, các sản phẩm này mang lại những tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là thanh lọc cơ thể.

Thảo mộc được xem là thức uống có từ lâu đời, nhiều người có thói quen sử dụng loại lá cây, quả và hoa thảo mộc để làm thức uống, đặc biệt trong những ngày nắng nóng thì thức uống này giúp thanh lọc, giải độc cho cơ thể rất hiệu quả. Có thể kể đến các loại phổ biến như Sương sáo (Tiên thảo), Cam thảo, La hán quả, Kim ngân hoa…

Tuy nhiên trong nhịp sống hiện đại, việc làm ra các loại thức uống này khá kỳ công từ khâu chọn lựa nguyên liệu đến việc đun nấu. Chính vì chế biến bằng phương pháp thủ công nên nhiều lúc bận rộn, các bà nội trợ lại bỏ ngang, không duy trì được thường xuyên.

Chị Minh Thùy (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trước đây chị hay mua các loại lá, hoa cúc, la hán quả nấu nước để uống hằng ngày. "Ông bà ở quê vẫn thường hay nấu nước thảo mộc để uống hằng ngày nên mình cũng hình thành thói quen này. Biết là uống những loại nước này không chỉ giải khát mà còn rất tốt cho sức khỏe, nhưng vì tính chất công việc buôn bán ở chợ từ sáng tới tối mịt khá bận rộn nên không thực hiện liên tục được".

Thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng thức uống thảo mộc để “hạ hỏa” - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ sinh nội nhiệt (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ sản xuất nước giải khát hiện đại ngày nay, các nhà sản xuất đã đưa ra thị trường loại thức uống đóng chai chế biến từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, giữ nguyên mùi vị và những tinh chất quý của các loại thảo mộc.

Đơn cử như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh với sự kết hợp 9 loại thảo mộc quý như Kim ngân hoa, Cam Thảo, La hán quả, Cúc hoa… không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch. Các thảo mộc Kim ngân hoa, Hạ khô thảo và Tiên thảo có tác dụng bảo vệ gan, thanh nhiệt - giải độc và làm giảm các dấu hiệu sinh hóa trong gan.

Xuất hiện trên thị trường hơn chục năm, loại thức uống này đang ngày càng chiếm ưu thế và được xem là một "bước ngoặt" khá lớn, thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Không khó để có thể tìm thấy những sản phẩm này ở trên quầy kệ của kỳ siêu thị, cửa hàng tạp hóa hay những xe đẩy bán nước giải khát lưu động.

Thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng thức uống thảo mộc để “hạ hỏa” - Ảnh 2.

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đang có chương trình khuyến mãi lớn

Chị Thùy cho biết thêm, từ ngày biết đến Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đóng chai được chế biến từ các loại thảo mộc, chị đã duy trì thói quen sử dụng hằng ngày. Thời điểm nắng nóng hiện nay cứ sáng ra đi làm là phải để trong giỏ một vài chai để uống. Sản phẩm trà thảo mộc là thức uống ưa thích của chị, đặc biệt là chị thường xuyên sử dụng thức uống thảo mộc không đường, với vị ngọt tự nhiên từ Cam thảo, La hán quả.

TS-BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam - đã nêu ra trong Hội thảo đồ uống: Kết quả nghiên cứu tập hợp trong 10 năm gần đây từ 20 kiểm nghiệm lâm sàng trên thế giới và khoảng 297 tài liệu tham khảo cho thấy, trà thảo mộc có tác dụng chống viêm thông qua việc ức chế hoạt động của các chất trung gian gây viêm, chất tiền viêm.

Ngoài ra, các loại thảo mộc như Kim ngân hoa, Cúc hoa, Cam thảo, Hạ khô thảo… còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh, thu nhặt các gốc tự do, giúp làm giảm các tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra; phòng chống nhiễm vi khuẩn, virus, chống nấm và dự phòng một số bệnh mạn tính không lây.

Từ ngày 15-5 đến 13-8-2020, người tiêu dùng khi uống các sản phẩm như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh, Nước Tăng lực Number 1, Trà Xanh Không Độ, Nước Tăng lực Number 1 Chanh & Dâu, Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối, Sữa đậu nành Number 1 Soya có nhãn khuyến mãi "Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ" sẽ có cơ hội trúng 9 ký vàng SJC 999.9 (mỗi giải 1 ký vàng SJC 999.9), 15,6 tỉ đồng tiền mặt và hơn 2 triệu thẻ cào điện thoại di động. Đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi thông qua ứng dụng "Mega1 - Vui mỗi ngày".


C.Hương

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.