Tiêu dùng
02/06/2016 06:24

Samsung thu hút nhân lực bằng chế độ đãi ngộ tốt

Những dự án đầu tư từ các tập đoàn lớn như Samsung không chỉ mang lại nhiều việc làm mà còn tạo ra môi trường làm việc tốt, với các chế độ đãi ngộ và thu nhập cao

Mới làm nhân viên sản xuất của Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên được hơn 1 năm, cô gái trẻ sinh năm 1994 Hoàng Thị Thu Duyên và chồng - cũng là công nhân tại Samsung Thái Nguyên - đã có mức thu nhập mà nhiều bạn trẻ cùng tuổi vẫn thầm ao ước.

Duyên kể tiền lương của cả vợ chồng mỗi tháng được khoảng 20 triệu đồng. Với chi phí cho cuộc sống tại vùng nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thì số tiền đó đã giúp vợ chồng Duyên không phải lo lắng nhiều. “Em thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, công việc cũng không vất vả lắm và vợ chồng có thể tích cóp được một khoản cho sau này” - Duyên nói.

Hiện có khoảng 2 triệu người đang làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam nhưng những công nhân đang được hưởng một môi trường làm việc, với thu nhập cao như Duyên chưa phải là nhiều. Hầu hết môi trường làm việc với mức thu nhập cao và chế độ đãi ngộ tốt mới chỉ được tìm thấy ở các tập đoàn đa quốc gia lớn như Intel, Robert Bosch, LG Electronis hay Doosan Heavy Industries...

Từ khi vào làm việc tại Samsung Thái Nguyên, các công nhân địa phương có đời sống vật chất và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều
Từ khi vào làm việc tại Samsung Thái Nguyên, các công nhân địa phương có đời sống vật chất và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều

Trong số đó, Samsung Electronics được coi là nơi có môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ tốt nhất. Có lẽ hình ảnh 6.000 cử nhân, kỹ sư xếp hàng chờ đợi tham dự vòng thi kiểm tra năng lực để được vào làm cho Samsung ở Việt Nam ngày 14-5 vừa qua tại Hà Nội đã phần nào nói lên được sức hấp dẫn của tập đoàn này.

Ông Han Myoung-sup, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, nói rằng tại Samsung, con người luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất. “Chính vì vậy, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công ty với mục tiêu mỗi nhân viên Samsung không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có kiến thức văn hóa, xã hội rộng lớn” - ông Han Myoung-sup nói.

Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ tốt của Samsung không chỉ dừng lại ở thu nhập mà hơn nữa là mang lại cơ hội được đào tạo cho những nhân viên sản xuất, nhờ chương trình liên kết đào tạo giữa Samsung và các trường cao đẳng. Xin vào làm việc tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên ngay sau khi tốt nghiệp trung học năm 2014, Bùi Công Duẩn quê ở Thái Nguyên cho biết gia đình em không có điều kiện cho em học tiếp lên cao đẳng hoặc đại học. Nhưng cơ hội đã đến khi em làm nhân viên của Samsung. Hiện Duẩn đang theo học ngành điện tử của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Em học ngay tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên và có thể thực hành ngay những kiến thức mình học được trong quá trình làm việc.

Hiện tại có gần 400 nhân viên của Samsung Thái Nguyên đang theo học cao đẳng ngay tại nhà máy, với các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Hàn, kế toán và điện tử. Còn tại tổ hợp Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh, đã có khoảng 800 nhân viên tham dự các chương trình học trên.

Để bảo đảm cho một môi trường làm việc tốt, khi đầu tư xây dựng các nhà máy tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, Samsung đều xây dựng các tòa nhà ký túc xá cho công nhân ở hoàn toàn miễn phí. Trong đó bao gồm cả các dịch vụ giải trí như phòng tập thể dục, phòng hát karaoke, thư viện và phòng xem phim. Ngoài ra, các công nhân đang làm việc cho nhà máy Samsung đều có thể tham gia các lớp tập thể dục hoặc thể thao do công ty đứng ra tổ chức mà không mất thêm một khoản tiền nào. Đó là chưa kể đến chế độ ăn uống trong ngày đều được bảo đảm chất lượng.

Trần Việt

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.