
Khách hàng chọn mua bếp điện từ, bếp hồng ngoại trong siêu thị Ảnh: Hồng Thúy
Sức mua tăng 2-3 lần
Tại các siêu thị điện máy, mặc dù bếp gas các loại giảm giá bán từ 17%-41% kèm quà tặng nhưng rất ít khách mua. Đa số khách hàng quan tâm đến chương trình giảm giá của các loại bếp điện từ, bếp hồng ngoại và thiết bị sử dụng điện như bình nấu nước bằng điện, lò nướng, lò vi ba, vỉ nướng... Tại Siêu thị Điện máy Chợ Lớn, bếp điện từ Media 19EH bán giảm giá 25%, còn 599.000 đồng/cái, bếp từ Queenhouse giảm 50%, còn 399.000 đồng/cái... Tại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, khách hàng mua bếp hồng ngoại Q-Home được giảm giá 50%, còn 1.250.000 đồng/cái và tặng nồi lẩu. Những ngày cuối tuần, Thiên Hòa giảm giá bếp hồng ngoại cảm ứng Fujiyama còn 1.650.000 đồng/cái (nguyên giá 3.990.000 đồng/cái); lò vi ba Sanyo có thể hâm, nấu, nướng, rã đông chỉ còn 2.590.000 đồng/cái thay vì 3.290.000 đồng/cái như trước đây.
Đang cùng chồng chọn mua bếp hồng ngoại tại một cửa hàng điện máy trên đường An Dương Vương (quận 5), chị Lê Hoàng Mai cho biết lâu nay nhà chị sử dụng song song bếp gas và bếp điện từ (bếp đơn), trung bình 1 tháng rưỡi sử dụng hết 1 bình gas. Nghĩ đến cảnh lần nào đổi gas cũng phải trả thêm tiền, còn lo lắng sự cố xì gas, cháy nổ nên chị quyết định mua thêm 1 bếp hồng ngoại để chuyển hẳn sang nấu bằng điện. “Điện sắp tới cũng tăng giá, xài bếp điện không hẳn tiết kiệm hơn bếp gas nhưng bù lại, tiện dụng và an toàn” - chị Mai cho biết.
Ông Trần Tấn Hoàng Hậu, Giám đốc marketing hệ thống Siêu thị Điện máy Thiên Hòa, cho biết lượng tiêu thụ bếp điện từ, bếp hồng ngoại đã tăng 2-3 lần so với ngày thường và kỳ vọng sẽ là mặt hàng tiêu thụ mạnh trong thời gian tới với mức tăng trưởng khoảng 200%-300%. Đặc biệt, bếp hồng ngoại đôi đang rất “hot”. So với trước, bếp hồng ngoại, bếp điện từ đã giảm giá khá mạnh: bếp điện từ chỉ trên dưới 500.000 đồng/cái, bếp hồng ngoại trên dưới 750.000 đồng/cái (bếp đơn). Ngoài ra, Thiên Hòa đã kết hợp với các hãng để tăng thời gian bảo hành lên tới 4 năm, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Chọn loại nào?
Bộ phận kỹ thuật của các siêu thị điện máy cho biết mỗi loại bếp đều có ưu, nhược điểm khác nhau và việc lựa chọn loại bếp phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích của người tiêu dùng. Theo tính toán của các chuyên gia về tiết kiệm năng lượng cũng như những tính toán từ thực tế, bếp điện từ, bếp hồng ngoại giúp tiết kiệm chi phí hơn 30%. Trong khi hiệu suất sử dụng của bếp gas chỉ đạt 40% thì hiệu suất sử dụng của bếp điện từ và bếp hồng ngoại đạt đến 80%-90%. Ngoài khả năng nấu nướng nhanh (so với bếp gas, bếp củi, bếp than), tiết kiệm điện thì bếp điện từ không gây nóng cho không gian bếp, không hao phí năng lượng. Bếp hồng ngoại không kén dụng cụ nấu mà có thể dùng với các loại nồi, chảo bằng gốm, sứ, đất nung, kim loại...
Những lưu ý khi sử dụng Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng nên mua bếp tại các cửa hàng chính hãng (đại lý ủy quyền, siêu thị điện máy...) để được tư vấn cụ thể đặc tính, cách sử dụng. Nơi đặt bếp điện từ, bếp hồng ngoại nên xa hơi nóng, hơi nước, cách tường ít nhất 15 cm và cách các vật khác ít nhất 5 cm. Đặt nồi/chảo nấu đúng vị trí xong mới bật công tắc điện và điều chỉnh chiết áp phù hợp. Không đặt nồi nấu không có thức ăn hoặc rang khô lên bếp vì có thể làm cháy, vỡ nứt mặt bếp. Bên cạnh đó, do công suất của bếp hồng ngoại khá lớn nên khi lắp đặt, người tiêu dùng cần chú ý dây dẫn điện phải có tiết diện lớn (dây điện 2 mm trở lên) để không bị nóng chảy. Một lưu ý khác là quạt thổi nhiệt bên trong bếp điện từ, bếp hồng ngoại hút không khí bên ngoài vào nên dễ hút bụi, lâu ngày bám kín miệng hút, làm kẹt quạt hoặc hở các mạch điện tử, đứt mô-tơ quạt, chết IC nguồn, đứt cầu chì... nên phải vệ sinh bếp thường xuyên. |