xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trường thế giới hỗn loạn vì nhân dân tệ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán và tiền tệ toàn cầu tiếp tục chiều đi xuống sau khi Trung Quốc giảm tỉ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với USD ngày thứ hai liên tiếp.

Trong ngày 12-8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục hạ tỉ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với đồng USD thêm 1,6%, không chỉ đẩy giá trị đồng tiền này xuống mức thấp nhất 4 năm qua (kể từ tháng 8-2011) mà còn gây hỗn loạn thị trường toàn cầu.

Động thái của PBOC được xem là một cuộc cải cách thị trường tự do nhưng các chuyên gia kinh tế nghi ngờ tỉ giá hối đoái sẽ tiếp tục trượt dài để vực dậy ngành xuất khẩu đang gặp khó khăn của Trung Quốc.

Sự sụt giảm nhanh chóng của đồng nhân dân tệ - khoảng 4 % trong 2 ngày qua – khiến chứng khoán, tiền tệ và hàng hóa ở thị trường châu Á cũng như các nước mới nổi chịu áp lực bán ra khi phải cạnh tranh với hàng xuất khẩu Trung Quốc.

 

Đồng nhân dân tệ trượt giá ngày thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Reuters
Đồng nhân dân tệ trượt giá ngày thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Reuters

 

Chỉ số cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương MIAPJ0000PUS giảm 2,1%, thấp nhất 2 năm qua. Thị trường chứng khoán từ Úc đến Singapore cũng gặp tình trạng tương tự. “Ngân hàng trung ương các nước có thể hạ giá đồng tiền của họ để phù hợp với thực tế thị trường, kéo theo vòng tiền tệ suy yếu mới trên toàn cầu” – chuyên gia Rajeev De Mello nhận định.

Thị trường tiền tệ mới nổi từ Indonesia đến Brazil đã thấp nay còn giảm giá trị thêm. Trong khi đó, chỉ có đồng USD của Mỹ tăng giá.

Không chỉ vậy, thị trường nhiều nước phát triển cũng bị cuốn vào. Trong phiên giao dịch sáng 12-8, chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 0,6 %, chỉ số DAX (Đức) giảm 0,9 % và chỉ số CAC 40 (Pháp) giảm 0,6 %.

Tại phố Wall, chỉ số Dow giảm 1,2% và chỉ số S&P 500 giảm 1%. Nhiều công ty phương Tây báo cáo doanh số bán hàng của họ ở Trung Quốc đang chậm lại. Các nhà đầu tư được cho là sẽ cắt giảm lãi suất trên danh mục hàng hóa để vượt qua giai đoạn phá giá.

Các loại hàng hóa vào nhóm nguy hiểm gồm dầu thô – giảm giá thấp nhất từ tháng 3-2009, đồng và nhôm kịch đáy trong 6 năm trở lại đây (hôm 11-8) và Trung Quốc gây lo ngại khi có thể sẽ cắt giảm nhập khẩu 2 mặt hàng này. Bắc Kinh vốn là thị trường tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.

 

Nghị sĩ Mỹ nổi giận

Việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ bị các nghị sĩ Mỹ ở cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ trích hôm 11-8. Họ coi đó là hành động thâu tóm lợi thế xuất khẩu một cách không công bằng, đồng thời cảnh báo chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới sẽ không êm ả.

Trong khi đó, tỉ phú Donald Trump - ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ bên phe Cộng hoa - tố cáo Trung Quốc muốn "tàn phá" Mỹ. "Họ tiếp tục để đồng tiền mất giá cho tới khi đạt được mục đích. Họ đang giảm giá đồng nhân dân tệ mạnh mẽ và đó sẽ là sự tàn phá đối với chúng ta” - ông Trump trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 11-8.

Theo ông Trump, phải có biện pháp cứng rắn hơn với Bắc Kinh để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo