22/11/2021 11:15

Taliban đòi Mỹ trả tiền ngay lập tức

(NLĐO) - "Quyền Bộ trưởng Ngoại giao" của Taliban Amir Khan Muttaqi đã kêu gọi Mỹ lập tức giải phóng tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan.

TOLOnews ngày 22-11 dẫn nguồn 1 cuộc phỏng vấn cho biết ông Muttaqi nói Mỹ không còn tham gia vào cuộc chiến với Afghanistan và việc đóng băng tài sản của Afghanistan là "không hợp lý".

Một số chuyên gia tin rằng việc đóng băng tài sản của Afghanistan ảnh hưởng đến người dân Afghanistan, những người đang gặp khó khăn vì những thách thức kinh tế nghiêm trọng. Chuyên gia phân tích Tajar Kakar nói: "Mùa đông đang đến gần. Người dân Afghanistan đang ở trong tình trạng rất tồi tệ khi nhiều người phải sống trong lều. Những đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch. Thế giới nên nghĩ về người dân Afghanistan".

Trước đó, ông Muttaqi đã gửi 1 bức thư tới Quốc hội Mỹ để thúc giục các nhà lập pháp giải phóng tài sản của Afghanistan, nêu lý do kinh tế căng thẳng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan.

Taliban đòi Mỹ trả tiền ngay lập tức - Ảnh 1.

Taliban kêu gọi Mỹ lập tức giải phóng tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan. Ảnh: NDTV

Trả lời bức thư này, ông Thomas West, đặc phái viên của Mỹ tại Afghanistan, nói "bức thư của Taliban" diễn đạt sai sự thật về cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo của đất nước. "Thật không may, Afghanistan đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ trước giữa tháng 8. Nó càng trở nên nghiêm trọng hơn vì chiến tranh, nhiều năm hạn hán và đại dịch Covid-19" - trích lời ông West.

Tình hình nhân đạo tại Afghanistan đang xấu đi và cùng với đó là tình hình an ninh cũng đi xuống kể từ khi Taliban kiểm soát đất nước. Hàng triệu người Afghanistan sẽ đối mặt với nạn đói trong mùa đông này nếu không có hành động khẩn cấp, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc cảnh báo.

Trong 1 diễn biến khác, ngày 21-1, chính quyền Taliban đã ban hành 1 chỉ thị tôn giáo mới kêu gọi các kênh truyền hình ngừng chiếu các bộ phim truyền hình và vở kịch có sự góp mặt của các diễn viên nữ.

Ngoài ra, Taliban cũng kêu gọi các nữ phóng viên truyền hình đeo khăn trùm đầu khi đọc bản tin. Phong trào này cũng yêu cầu các kênh không phát sóng các bộ phim hoặc chương trình có chiếu Nhà tiên tri Mohammed hoặc các nhân vật được tôn kính khác, đồng thời kêu gọi cấm các bộ phim hoặc chương trình đi ngược lại giá trị của đạo Hồi và Afghanistan. 

Bảo Hạnh

Tin liên quan

Viết bình luận

Mỹ: Cảnh sát nghẹn ngào tìm thấy cậu bé 2 tuổi trong miệng cá sấu
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Thi thể của một cậu bé 2 tuổi mất tích ở St Petersburg, bang Florida - Mỹ được tìm thấy trong miệng của một con cá sấu ngày 31-3.
Bắt được trăn khủng dưới nền nhà
6 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Một con trăn khổng lồ xuất hiện rồi biến mất dưới nền nhà của ông Amnat Chuasuk. Ông không thể tìm thấy nó cho đến khi gọi điện cầu cứu đội cứu hộ.
Cơ hội cho lao động Việt Nam tại Nhật
8 giờ trước 548 1k
Theo số liệu mới công bố hồi cuối tháng 3 của Cục Nhập cư Nhật Bản, số cư dân người nước ngoài tại nước này (tính đến cuối năm 2022) đạt mức cao kỷ lục với hơn 3 triệu người, tăng 11,4% so với năm trước đó.
Ghế nóng "rực lửa" của thẩm phán trong vụ ông Trump bị truy tố
9 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Thẩm phán New York Juan Merchan, người chịu trách nhiệm giám sát việc đại bồi thẩm đoàn truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải đối mặt với thách thức chưa từng có.
Phiên tòa xét xử ông Donald Trump còn lâu… mới diễn ra?

Phiên tòa xét xử ông Donald Trump còn lâu… mới diễn ra?

(NLĐO) – Tuy vụ bắt giữ lịch sử nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​diễn ra trong những ngày tới nhưng ông gần như chắc chắn sẽ không phải hầu tòa trong một thời gian dài.