xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc truy tố cùng lúc 3 cựu bộ trưởng

Xuân Mai

(NLĐO) - 3 cựu bộ trưởng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị truy tố với cáo buộc lạm dụng quyền lực buộc những người đứng đầu các cơ quan nhà nước phải từ chức.

Văn phòng Công tố quận Đông Seoul đã kết thúc cuộc điều tra về "vụ bê bối danh sách đen" tập trung vào các cáo buộc rằng chính quyền của ông Moon đã buộc người đứng đầu một số cơ quan nhà nước từ chức. Đây là những người được bổ nhiệm dưới thời chính quyền người tiền nhiệm Park Geun-hye.

3 cựu bộ trưởng gồm cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paik Un-gyu, cựu Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon và cựu Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông You Young-min bị truy tố về tội lạm dụng chức quyền và cản trở việc thực thi nhiệm vụ.

Hàn Quốc truy tố cùng lúc 3 cựu bộ trưởng - Ảnh 1.

(Từ trái sang phải) cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paik Un-gyu, cựu Bộ trưởng CNTT-TT You Young-min và cựu Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyun. ảnh: Yonhap

Văn phòng công tố cũng truy tố 2 cựu nhân viên "Nhà Xanh", gồm cựu thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề nhân sự Cho Hyun-ock và cựu thư ký nhân sự Kim Bong-joon với cùng tội danh.

Theo hãng tin Yonhap, các công tố viên cáo buộc cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paik ép người đứng đầu 11 công ty năng lượng nhà nước phải từ chức ngay sau khi ông nhậm chức vào năm 2017.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Cho bị cáo buộc gây sức ép cho ông Sohn Kwang-ju, cựu giám đốc của Tổ chức Korea Hana Foundation, từ chức vào năm 2017 mặc dù nhiệm kỳ của ông còn khoảng một năm. Tổ chức này trước đây được gọi là Quỹ Người tị nạn Triều Tiên.

Cựu Bộ trưởng You Young-min đang phải đối mặt với cáo buộc ép ông Lim Ki-chul, cựu giám đốc Viện Kế hoạch và Đánh giá Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, từ chức vào năm 2017 mặc dù nhiệm kỳ của ông Lim còn khoảng hai năm.

Cuộc điều tra về vụ bê bối nói trên đã bắt đầu cách đây gần 4 năm sau khi Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập khi đó (nay là đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền) nộp đơn khiếu nại hình sự đối với các cựu quan chức cấp cao và một số cựu bộ trưởng.

Trước đó, Tòa án Tối cao cũng kết án 2 năm tù giam đối với cựu Bộ trưởng Môi trường Kim Eun-kyung vì lạm quyền buộc các quan chức cấp cao trong chính quyền bà Park từ chức khỏi các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, bà Kim đã được trả tự do theo lệnh ân xá của tổng thống vào năm ngoái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo