09/07/2015 17:03

Người nuôi gà điêu đứng

Các chủ trại gà công nghiệp ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang đang than thở về tình trạng chăn nuôi gà bị lỗ kéo dài do giá bán thấp hơn giá thành chăn nuôi. Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Năm ngoái, giá bán gà chủ yếu cầm cự được ở mức 25.000-26.000 đồng/kg. Thời điểm này, giá thức ăn chăn nuôi còn cao nên giá thành chăn nuôi gà lên đến 30.000 đồng/kg, người nuôi lỗ 5.000-6.000 đồng/kg (một con gà có trọng lượng tiêu chuẩn 2,5 kg sẽ lỗ khoảng 15.000 đồng/con). Từ đầu năm đến nay, giá gà xuất chuồng chỉ còn dao động từ 21.000-23.000 đồng/kg (mỗi con gà, người nuôi lỗ khoảng 10.000 đồng). Sở dĩ mức lỗ này giảm là do giá thành chăn nuôi gà hiện giảm còn 26.000 đồng/kg so với những năm trước là 30.000 đồng/kg. Nuôi gà bị lỗ kéo dài khiến người nuôi đang phải giảm đàn hoặc ngưng hoạt động nên thị trường thức ăn chăn nuôi giảm sút. Do đó buộc các công ty sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi phải điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi giảm từ 12.000 đồng còn 9.500 đồng/kg để kích thích tiêu thụ.

Ông Đỗ Văn Long, một chủ trại gà ở Đồng Nai, cho biết người nuôi gà công nghiệp nợ nần chồng chất nhưng vẫn cố gắng cầm cự chờ giá lên giống những năm trước nhưng gần 2 năm nay, giá bán chỉ xuống chứ không lên. Nhìn chung, gần 2 năm qua, không có đợt xuất chuồng nào giúp người chăn nuôi có lãi. Nhiều chủ trại chăn nuôi gà cho biết nếu từ nay đến cuối năm, giá bán vẫn dưới giá thành thì họ sẽ bỏ cuộc, không dám nuôi nữa.  

 


Nhiều trại nuôi gà đang bỏ trống do bị thua lỗ vì giá bán dưới giá thành

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Bình Phước, cho biết sở dĩ giá gà trong nước giảm sâu so với giá thành chăn nuôi là do nguồn thịt gà nhập khẩu quá lớn. Những năm trước, mỗi tháng chỉ nhập khoảng 7.000 tấn, năm nay lượng nhập tăng lên gấp đôi, từ 14.000-15.000 tấn/tháng với giá rẻ từ 17.000-19.000 đồng/kg. Mức giá này đang giết chết ngành chăn nuôi trong nước.

Cũng theo ông Ngọc, người chăn nuôi còn gặp phải nhiều khó khăn không đáng như về pháp lý, đất đai sở hữu công trình chuồng trại nếu được nhà nước hỗ trợ về mặt thủ tục hợp pháp nhanh thì mới đủ điều kiện để thế chấp cho ngân hàng. Để vay vốn, đa số cơ sở chăn nuôi đều vướng mắc về pháp lý, sở hữu chuồng trại chưa hợp pháp nên khó vay vốn ngân hàng. Nhà nước phải ngăn chặn thịt nhập giá rẻ, chống bán phá giá vào nước ta thì cơ sở chăn nuôi trong nước mới mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, giá thành sẽ thấp hơn và có cơ hội xuất khẩu.

Ông Ngọc cho biết ở Thái Lan, giá thành chăn nuôi bằng nước ta nhưng xuất khẩu và chăn nuôi quy mô lớn hơn nước ta 8 lần (1 tuần, gà công nghiệp trong nước nuôi 3,5 triệu con, ở Thái Lan là 30 triệu con/tuần) do họ không có thịt bán phá giá, không có thịt tạm nhập, còn ở nước ta thịt nhập rất nhiều. Với mức giá thịt gà nhập khẩu chỉ từ 17.000-18.000 đồng/kg nên mọi người đua nhau nhập về hưởng lợi. Vấn đề này cần được các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh.                          
                                                                     

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

từ khóa :

Viết bình luận

Vì sao hàng không giá rẻ lại có giá rẻ?
27/4/2016 548
Xếp 10 người ngồi vào không gian dành cho 9 người, thu nhỏ bàn, ghế... là những cách các hãng hàng không giá rẻ cắt giảm chi phí, theo tổng hợp của Mensjournal.
LOTTE Mart Gò Vấp có diện tích 2,7 ha
25/4/2016 548
Công ty TNHH Lotte Mart Việt Nam Shopping cho biết Trung tâm thương mại LOTTE Mart Gò Vấp, TP HCM sẽ được khai trương vào ngày 28-4 tới. Đây là trung tâm thứ 12 trong hệ thống Lotte Mart Việt Nam.
“Mua sớm giá tốt hành trình Hà Nội - Tokyo”
14/4/2016 548
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, ảnh) công bố chương trình “Mua sớm giá tốt hành trình Hà Nội - Tokyo” cho các chuyến bay của hãng tới sân bay Haneda hoặc sân bay Narita, Tokyo (Nhật Bản).
Thả ga mua sắm đến nửa đêm tại Crescent Mall
14/4/2016 548
Hơn 100 cửa hàng tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall sẽ đồng loạt mở cửa đến 24 giờ trong chương trình khuyến mãi “Sale khủng đến nửa đêm”, diễn ra duy nhất vào ngày 16-4
Vietnam Airlines tăng 250.000 chỗ dịp 30-4 và 1-5

Vietnam Airlines tăng 250.000 chỗ dịp 30-4 và 1-5

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đã có kế hoạch tăng 10% tải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 01/5.