Thị trường
04/03/2017 07:30

Nệm Kymdan - trợ thủ đắc lực cho bệnh nhân đau cột sống

Thoát vị đĩa đệm hiện là căn bệnh rất phổ biến, gây đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng cũng như đau chân tay.

Ở Việt Nam có hơn 50% người trên 60 tuổi và khoảng 30% dân số ở lứa tuổi lao động từ 20 - 55 tuổi mắc chứng đau lưng. Nếu không điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt hoặc tàn phế suốt đời.

Điều trị thoát vị đĩa đệm có nhiều phương cách; trong đó việc ngủ nghỉ đúng cách cũng được xem là hết sức quan trọng. Hãy nghe bệnh nhân Đoàn Thị Thu, 79 tuổi, nhà ở đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình, TP HCM chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh của mình.

“Từ tháng 8-2015, tôi bắt đầu bị đau lưng, mỗi sáng thức dậy thấy nhức buốt từ cột sống lưng đến mắt cá. Thông thường hằng ngày tôi vẫn đi bộ đều đặn nên sức khỏe rất tốt. Tôi vẫn còn chạy xe Honda thoải mái khi phải ra ngoài. Hằng tháng tôi vẫn đến khám bệnh theo chế độ tại Bệnh viện Thống Nhất. Khi phát hiện bị đau lưng, tôi được bác sĩ chỉ định chụp phim bình thường, nhưng không thấy gì nên chỉ cho uống thuốc giảm đau hơn một tháng. Sau đó vẫn không thấy đỡ, tôi quay trở lại khám và khi chụp MRI mới phát hiện bị thoái hóa cột sống, trượt đốt L4, L5 cỡ 8 ly gây đau đớn, khó chịu. Những cơn đau thường tái phát nhiều lần; có khi đau âm ỉ nhưng thường đau dữ dội, đau tăng khi ho, hắt hơi, cúi người. Mỗi đợt đau kéo dài khoảng 1-2 tuần, sau đó lại đỡ đôi chút. Ngoài ra còn có cảm giác như kiến bò, tê cóng, kim châm tương ứng với vùng đau. Dần dần, đau trở nên thường xuyên, kéo dài hằng tháng.

Theo lời mách bảo của người quen, tôi đã đến rất nhiều bệnh viện để thăm khám. Hầu hết bác sĩ những nơi này đều khuyên tôi nên mổ, đặt inox, bắt ốc vào cột sống vì họ sợ để lâu sẽ gây liệt. Tôi rất lo lắng vì đã lớn tuổi, sợ mổ gặp nhiều rủi ro, biến chứng sau mổ và chưa chắc đã khỏi bệnh hẳn. Sau đó, tôi đến Bệnh viện Y học Cổ truyền để bó thuốc hơn một tháng kết hợp tập vật lý trị liệu, kéo xà đơn cùng các phương pháp ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách để hạn chế bệnh. Các bác sĩ đều khuyên tôi nên nằm ván hoặc loại nệm cứng Kymdan sẽ có tác dụng nâng đỡ cột sống rất tốt.

Vì phương pháp chữa bệnh ở đây kéo dài quá lâu nên tháng 10-2015, được một người quen đã chữa có kết quả tốt ở phòng khám phục hồi chức năng Vĩnh Đức giới thiệu, tôi đã chuyển sang Vĩnh Đức để điều trị. Điều tôi rất an tâm là phòng khám Vĩnh Đức cam kết không dùng thuốc, không phải mổ lại hết đau ngay. Tại Vĩnh Đức, tôi thấy có rất nhiều máy móc hiện đại, chưa từng có ở những phòng khám khác lại là nơi đầu tiên ở phía Nam có thiết bị đo ngưỡng đau cũng là nơi đầu tiên kiểm soát chất lượng điều trị từng chuyên môn và sáng tạo ra kỹ thuật điều trị mới hằng tuần…Tôi đã theo liên tục, ban đầu một tuần 3 ngày rồi giảm xuống còn 2 ngày, 1 ngày. Các bác sĩ ở đây chú trọng chữa bệnh chứ không phải làm giảm đau, xoa bóp thông thường. Đặc biệt các nhân viên y tế tư vấn rất kỹ cho bệnh nhân cách sinh hoạt điều trị ở nhà để tránh mang tải trọng nặng lên cột sống; giúp bệnh nhân khi đã lành bệnh không bị tái lại. Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Hồng Vĩnh điều trị cho tôi ở đây cũng khuyên tôi nên nằm nệm Kymdan như một giải pháp hỗ trợ cột sống.

Sau thời gian điều trị và thay nệm Kymdan, đến nay khi chụp phim lại ở bệnh viện Thống Nhất, cột sống của tôi đã có nhiều tiến triển tốt.”

Trước đây tôi từng nghe thông tin các bác sĩ Ngô Minh Lý - trưởng khoa cột sống A Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình; Giáo sư Tiến sĩ khoa học, bác sĩ Nguyễn Khánh Dư - nguyên Phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thậm chí cả bác sĩ người Úc Rodney Rowe, chuyên ngành xương và cột sống của Úc khuyên mọi người nên sử dụng nệm Kymdan. Bây giờ với tư cách của một bệnh nhân đã khắc phục được bênh tật sau khi nghe lời khuyên từ các bác sĩ chữa trị trực tiếp, tôi cũng muốn chia sẻ thông tin này với những bệnh nhân khác để mọi người cùng suy nghĩ.”

X.Hòa

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.