Thị trường
23/02/2018 15:51

"Hãy làm doanh nhân với trái tim Việt Nam và trí tuệ quốc tế"

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm niềm tin trong chuyến thăm hai doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu hoạt động tại TP HCM trong ngày làm việc đầu tiên của năm Mậu Tuất.

Hãy làm doanh nhân với trái tim Việt Nam và trí tuệ quốc tế - Ảnh 1.

Sáng mùng 6 Tết (ngày 21-2), Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có chuyến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) và Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet). Sự kiện diễn ra ngay trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố tới cộng đồng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Chia sẻ tại chuyến thăm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành công của HDBank và Vietjet, cho rằng hai doanh nghiệp này chính là những ví dụ sinh động cho thấy khả năng vận hành các doanh nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển của người Việt Nam không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả người dân, doanh nghiệp ở các quốc gia phát triển có GDP gấp 25-30 lần Việt Nam. Ông "chúc mừng HDBank bước sang năm thứ 28 và chúc mừng Vietjet có sự phát triển ngoạn mục, và niêm yết thành công trên sàn chứng khoán".

Hãy làm doanh nhân với trái tim Việt Nam và trí tuệ quốc tế - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo

Với lịch sử phát triển phong phú, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng sự đổi mới về tên gọi của HDBank thành Ngân hàng Phát triển TP HCM là một sự "dũng cảm" khi gắn tên tuổi của mình với tên của thành phố, vì thế ngân hàng nhất định phải thành công. Lãnh đạo TP HCM cũng đánh giá cao chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của HDBank, một chiến lược được đánh giá hướng tới người dân nhiều hơn, kỳ vọng "chỗ nào có điểm giao dịch của HDBank thì ở đó người dân không cần đến tín dụng đen".

Tại buổi gặp mặt đầu năm, Bí thư TP HCM cũng chia sẻ những kế hoạch phát triển khởi nghiệp sáng tạo của TP HCM trong tương lai gần và có đề xuất HDBank thành lập một quỹ dành riêng cho các doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, lãnh đạo TP HCM đề xuất ngân hàng có một nhánh chương trình cho vay chọn lọc dành cho những người khởi nghiệp, cùng chia sẻ rủi ro để khuyến khích sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của đất nước. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP HCM có ý tưởng tổ chức các chương trình đào tạo theo mô hình Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với mong muốn cung cấp một quy trình, phương pháp, một ý chí để các học viên có thể chọn lọc thị trường, công nghệ… để thành công trên bước đường khởi nghiệp theo cách mà MIT đã làm được trong thời gian qua, tận dụng những nguồn lực sẵn có, tiếp cận với thị trường quốc tế… kỳ vọng có sự tham gia đóng góp, tư vấn và tài trợ vốn của ngân hàng.

Với Vietjet, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá đây là một điển hình rất tốt "tự lực, tự cường", là động lực cho những doanh nhân khởi nghiệp với sự phát triển vượt bậc của mình chỉ sau 6 năm "cất cánh". "Vietjet có một quá trình phát triển rất đáng tự hào", ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ và đánh giá cao chiến lược thông minh của Vietjet trong việc sử dụng trí tuệ của các đối tác hàng đầu bởi "người nhỏ muốn lớn nhanh phải sử dụng đối tác hàng đầu, với trình độ quốc tế". Nhân dịp đầu năm mới, Bí thư TP HCM chúc Vietjet tiếp tục bay an toàn, tăng trưởng đội bay từ 55 tàu bay lên 100-200 tàu, vươn tới những điểm đến của đất nước mà lâu nay khó tiếp cận hàng không, hội nhập với thị trường quốc tế, góp phần kinh tế phát triển, đưa du khách tới Việt Nam và tạo dựng thương hiệu Việt Nam. Ông kỳ vọng với mỗi điểm đến mới, Vietjet sẽ không chỉ xây dựng thương hiệu của mình mà còn góp phần mang tên tuổi Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Bí thư TP HCM cũng cho biết thành phố đã làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để chuẩn bị cho việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm thành phố. Đây được xem là một động thái tích cực, không chỉ cho thành phố mà còn cho cả các doanh nghiệp trên địa bàn khi tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài. Ông khẳng định TP HCM không ngại việc bị "mổ xẻ" bởi các tổ chức đánh giá xếp hạng quốc tế bởi "biết điểm yếu đến đâu thì chúng ta củng cố tới đó". Với một thành phố có mức đóng góp hơn ¼ GDP cả nước, TP HCM lần đầu tiên có một đề án đánh giá xếp hạng tín nhiệm phục vụ cho kế hoạch phát triển.

Người đứng đầu đầu tàu kinh tế cả nước đã lan tỏa một không khí thân thiện, cởi mở mà hết sức nghiêm túc, hiểu biết trong cuộc gặp đầu năm, là nguồn động viên, sự tin tưởng cho hàng chục ngàn cán bộ nhân viên hai đơn vị theo dõi cuộc gặp gỡ qua các cầu truyền hình. Buổi gặp đầu năm là một khởi đầu tốt đẹp để tất cả có cùng hy vọng và tin tưởng ở những kế hoạch phát triển tích cực của TP HCM và của các doanh nghiệp trong năm Mậu Tuất 2018.

Mai Anh
từ khóa :

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.