Thị trường
09/10/2021 19:23

EVNHCMC ủng hộ 200 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” của TP HCM

Sáng 9-10-2021, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) trao biểu trưng ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của TP HCM tại lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (MTTQ TP HCM) phát động.

Buổi lễ được tổ chức tại Hội trường của Ủy ban MTTQ TP HCM số 55 Mạc Đỉnh Chi, quận 1.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, hỗ trợ giúp đỡ người khó khăn, nghèo khó có thêm điều kiện làm ăn, học tập… vươn lên thoát nghèo. Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" (từ ngày 17-10-2021 đến 18-11-2021), EVNHCMC ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP HCM với mong muốn các gia đình khó khăn có thêm điều kiện làm ăn buôn bán tự sinh; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ có điều kiện học tập thực hiện ước mơ, khát vọng; người nghèo khó sẽ có đầy đủ bảo hiểm y tế, không lo sợ khi ngã bệnh…

EVNHCMC ủng hộ 200 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” của TP HCM - Ảnh 1.

Tổng công ty Điện lực TP HCM ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" TP HCM năm 2021

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC cho biết nhiều năm qua, EVNHCMC luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM trong các hoạt động vì an sinh xã hội với mong muốn giúp thật nhiều hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo. Giúp hộ nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, trẻ nhỏ được học tập, ai ai cũng được chăm sóc sức khỏe… để không ai bị bỏ lại phía sau. EVNHCMC mong muốn không chỉ giúp họ vươn lên thoát nghèo cho bản thân và gia đình mà qua đó còn giúp cho xã hội, cộng đồng, đất nước ngày càng phát triển và giàu có.

EVNHCMC hiểu rằng, trong đại dịch Covid-19 bà con khó khăn nay lại còn khó khăn nhiều hơn. Đây là thời điểm mà người dân TP HCM cùng nương tựa nhau để vượt qua đại dịch, cùng nhau tiến tới cuộc sống bình thường mới với những công việc, ước mơ, khát vọng đang chờ ở phía trước. Tham gia chương trình này, tại thời điểm này, EVNHCMC tin rằng sẽ giúp sức cũng như thúc đẩy việc ổn định cuộc sống và sớm trở lại cuộc sống bình thường mới của nhiều hộ gia đình khó khăn.

Đại dịch Covid-19 gây không biết bao nhiêu mất mát, đau thương cho người dân thành phố, EVNHCMC thấu hiểu, tích cực và chủ động thực hiện nhiều chương trình nhanh chóng và kịp thời nhằm góp sức cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh như: Chương trình tài trợ vật tư y tế, dành tặng 15 bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19, có tổng kinh phí 2,6 tỉ đồng do cán bộ công nhân viên EVNHCMC tự nguyện đóng góp; Ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc-xin gần 22 tỉ đồng; Đảng viên Tổng công ty tự nguyện đóng góp hơn 470 triệu đồng ủng hộ đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố; Tổng công ty cũng kịp thời tặng 50 bộ máy tính và 50 bộ máy in cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP HCM

Mới đây nhất, ngày 7-10-2021 EVNHCMC công bố tiếp tục ủng hộ 9 tỉ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19, EVNHCMC đang tiến hành các thủ tục để thực hiện ủng hộ cho các bệnh viện qua UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trong tháng 10-2021.

Hồng Hải

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.