Thị trường
16/06/2021 10:32

Dược sĩ vào nhóm ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 tại nhiều quốc gia

Chìa khóa để Việt Nam kiểm soát đại dịch Covid-19 là sự đoàn kết mạnh mẽ của tất cả chúng ta cùng với chính phủ đẩy lùi dịch bệnh.

Đợt bùng phát mới nhất này với biến thể virus ở Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh hơn và nhanh hơn, dẫn đến nhiều trường hợp rất khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. Giai đoạn tiếp theo và biện pháp tất yếu để giúp chúng ta thoát khỏi đại dịch này chính là cần tiêm chủng trên diện rộng.

Biện pháp đã và đang được chính phủ triển khai trong giai đoạn đầu tiên là việc ưu tiên bảo vệ các nhân viên y tế tuyến đầu. Thực tế là tại Hà Nội và TP HCM đã phải phong tỏa 10 bệnh viện, trung tâm điều trị dịch bệnh hàng đầu của cả nước. Nhân viên y tế tuyến đầu hiện đang phải đối mặt với rủi ro rất lớn, khi hàng ngày phải tiếp xúc với "rủi ro lây nhiễm" từ các bệnh nhân. Bên cạnh đó, họ cũng có thể là "nguồn tiềm ẩn" nếu không may nhiễm bệnh. Do đó, họ cần "được bảo vệ để tiếp tục bảo vệ cộng đồng". Và để duy trì "năng lực và nguồn lực" chăm sóc y tế cơ bản của chúng ta thì việc cung cấp số lượng vắc-xin hạn chế cho những "người hùng" ở tuyến đầu này là việc thiết yếu.

Dược sĩ vào nhóm ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 tại nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Dược sĩ cần được bảo vệ do thường xuyên tiếp xúc nhiều người

Thế nhưng vẫn còn những "người hùng" chăm sóc sức khỏe ở tiền tuyến khác, mỗi ngày đang "chấp nhận rủi ro" để cải thiện cuộc sống cho mọi người. Họ là các dược sĩ hàng ngày phải tiếp xúc và phục vụ người bệnh, ngay cả trong thời gian phong tỏa hay tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Rủi ro nhiễm bệnh của họ tỉ lệ thuận với lượng lớn khách hàng mà họ phải tiếp xúc mỗi ngày. Biện pháp để giữ cho họ được an toàn nhằm duy trì dịch vụ phục vụ người dân là cần đưa đội ngũ dược sĩ vào chương trình tiêm chủng ưu tiên.

Bảo vệ dược sĩ cùng với các nhân viên tuyến đầu khác là biện pháp chống dịch rất phổ biến tại nhiều quốc gia. Hầu hết các quốc gia tiên tiến, nhóm dược sĩ đã được ghi nhận là nhân viên y tế tuyến đầu. Tại Mỹ, các dược sĩ thậm chí đã được cấp quyền quản lý vắc-xin. Các hiệu thuốc và đội ngũ nhân viên của họ là nền tảng cơ bản giúp triển khai chương trình cung cấp vắc-xin nhanh chóng và rộng rãi ở Mỹ, nơi có hơn một triệu người được tiêm chủng mỗi ngày.

Ưu tiên tiêm vắc-xin và thậm chí "trao quyền" cho dược sĩ để họ hỗ trợ cung cấp vắc-xin đến người dân là giải pháp không chỉ đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch mà còn giúp Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn quốc tế.

Mặc dù Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế đang làm tất cả những gì có thể để có được 120-150 triệu vắc-xin vào cuối năm 2021, nhưng sẽ phải mất vài tháng nữa mới có đủ cho tất cả người dân. Các chiến lược kiểm soát chặt chẽ (như khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm,…) hiện tại phần nào hỗ trợ giúp giảm gia tăng sự bùng phát của dịch bênh.Tuy nhiên, song song đó cộng đồng cũng cần được bảo vệ tốt nhất bằng những liều vắc-xin. Làm thế nào để số lượng vắc-xin hạn chế đạt được hiệu quả tối đa trong việc kiểm soát căn bệnh này? Chắc chắn, các nhân viên y tế tuyến đầu cần được ưu tiên hàng đầu. Với nhóm dược sĩ, do phải đối mặt với nhiều người bệnh mỗi ngày, họ cũng cần được ưu tiên đưa vào nhóm tuyến đầu. Điều này không chỉ để bảo vệ dược sĩ mà mục đích hàng đầu là bảo vệ cộng đồng.


Bác sĩ Mason Cobb, Chủ tịch Victoria Healthcare
từ khóa : dược sĩ

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.