Thị trường
25/07/2020 07:41

Đồng Nai phải bảo đảm tiến độ khởi công sân bay Long Thành

Để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành - công trình trọng điểm quốc gia kịp tiến độ, trong tháng 10 tới Đồng Nai phải bàn giao hơn 1.800 ha đất sạch để chủ đầu tư khởi công dự án.

Xử lý dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng

Trong buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai ngày 21-7 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu tỉnh này phải xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, bảo đảm giải ngân 18.000 tỉ đồng và bàn giao toàn bộ 1.800 ha trong tháng 10 để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khởi công một số hạng mục dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo đúng tiến độ.

Thủ tướng ghi nhận tinh thần quyết tâm của tỉnh Đồng Nai nhằm giữ đúng cam kết với Chính phủ về tiến độ bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã được khởi công xây dựng vào ngày 20-4 và đang được giám sát tiến độ rất khẩn trương. Đây là một công trình trọng điểm, là dấu mốc quan trọng trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Mới đây, ngày 7-7, địa phương này cũng chi hơn 193 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 3 cho người dân có đất thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.

Đồng Nai phải bảo đảm tiến độ khởi công sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, làm khu tái định cư liên quan đến sân bay Long Thành

Sân bay quốc tế Long Thành được xây theo tiêu chuẩn cảng hàng không đạt cấp 4F. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý II-2021 và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 với tổng mức đầu tư 16 tỉ USD (tương đương 336.630 tỉ đồng). Dự kiến khi hoàn tất ba giai đoạn vào năm 2050, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Nhằm bảo đảm việc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ khi sân bay đi vào khai thác năm 2025, Đồng Nai kiến nghị cần đẩy nhanh thi công nhiều dự án cao tốc qua địa bàn như mở rộng đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây từ 4 lên 8-10 làn xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3, vành đai 4...

Cũng trong buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá Đồng Nai nằm ở vị trí trọng điểm, kết nối nhiều dự án hạ tầng của quốc gia, các khu đô thị. Chính vì vậy, tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề quản lý đất đai, xây dựng những khu đô thị xứng tầm khu vực và quốc tế, tạo điểm nhấn trong việc phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, hiện đại, hội nhập.

Tập trung phát triển các khu đô thị dịch vụ

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với quy mô kinh tế hơn 17 tỉ USD (tương đương 394.830 tỉ đồng), thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.300 USD (tương đương 123 triệu đồng), Đồng Nai hiện là điểm đến hấp dẫn đối với giới đầu tư, nhất là các nhà đầu tư địa ốc.

Địa phương này hiện có hàng chục dự án khu đô thị đang được triển khai với quy mô đa dạng từ vài ha đến hàng trăm ha. Hồi đầu năm, KCN Biên Hòa 1 với tổng diện tích khoảng 300 ha, đã được kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện di dời các doanh nghiệp nhằm chuyển đổi công năng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Trong năm nay, hàng loạt dự án đô thị được thông qua và triển khai tại Đồng Nai, tập trung tại Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Thành như khu đô thị dịch vụ Amata, khu đô thị sinh thái Long Thành, khu đô thị dịch vụ tại xã Tam An, khu đô thị sinh thái Aquacity. Riêng trên địa bàn huyện Long Thành, đáng chú ý nhất là Khu đô thị dịch vụ - thương mại - giải trí Gem Sky World tại xã Long Đức.

Đồng Nai phải bảo đảm tiến độ khởi công sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Đồng Nai cần xây dựng những khu đô thị hiện đại, được quy hoạch bài bản, xứng tầm khu vực và quốc tế

Dự án cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 5 km, nằm ngay tâm điểm các tuyến giao thông quan trọng của khu vực như: cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Hương lộ 2, đường Vành đai 4...

Hướng tới hình ảnh một đô thị hiện đại văn minh, dự án được quy hoạch theo mô hình bàn cờ cùng với việc ngầm hóa hoàn toàn hệ thống hạ tầng điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, viễn thông... Điểm nhấn của dự án là hệ thống công viên nội khu rải khắp khu đô thị, trong đó nổi bật là quần thể giải trí rộng 3 ha - Sky Park. Đây là khu giải trí - vận động ngoài trời và trong nhà đa chức năng bao gồm quảng trường, tổ hợp trò chơi mạo hiểm Adventure Forest được thiết kế, lắp đặt và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế…

Giới chuyên gia nhận định, sự vào cuộc quyết liệt của địa phương và Chính phủ nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đã mang đến những lợi thế vượt trội để Đồng Nai tiếp tục thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư bất động sản. Và những khu đô thị có quy hoạch bài bản tại các khu vực liền kề các công trình giao thông trọng điểm đang trở thành "kênh" đầu tư sinh lời hấp dẫn đối với cả giới đầu tư lẫn người có nhu cầu an cư.

Có tổng diện tích 92,2 ha, Gem Sky World cung cấp hơn 4.000 sản phẩm shophouse, shopvilla, shopgarden. Trong đợt đầu tiên ra mắt thị trường, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (tương đương 550 triệu đồng) là có thể sở hữu sản phẩm, 70% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay không lãi suất cho đến khi nhận bàn giao sản phẩm.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, Tập đoàn Đất Xanh - nhà phát triển dự án cũng áp dụng chính sách ưu đãi chiết khấu 15% giá trị sản phẩm dành cho cổ đông DXG sở hữu trên 10.000 cổ phiếu (thời gian chốt danh sách cổ đông áp dụng trước ngày 31-7-2020).


Bảo Sơn

Viết bình luận

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

Nhịp sống 10:00

“B4S - Trước giờ yêu", bộ phim mới nhất từ nhà sản xuất "Tiệc trăng máu", đã có buổi ra mắt vào tối ngày 16/04 tại rạp CGV Vivo City. Phim điện ảnh này đánh dấu sự tài trợ của Công ty tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), mở ra hướng hợp tác mới giữa lĩnh vực tài chính và điện ảnh.

Cận cảnh công trường thi công dự án Charm Diamond

Cận cảnh công trường thi công dự án Charm Diamond

Thị trường 09:00

Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chủ đầu tư dự án Charm Diamond đã nhanh chóng tiến hành thi công phần hầm móng với nhịp độ 3 ca liên tục/ngày, không nghỉ cuối tuần và ngày lễ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Vào cổng tự do, tận hưởng trọn vẹn siêu lễ hội biển tại Charm Fantasea

Vào cổng tự do, tận hưởng trọn vẹn siêu lễ hội biển tại Charm Fantasea

Thị trường 08:00

Diễn ra trong 5 ngày, từ 27-4 đến 1-5-2024, siêu lễ hội Charm Fantasea tại Charm Resort Hồ Tràm là một trong những sự kiện lớn được đông đảo du khách mong chờ trong dịp lễ 30-4 tới. Điểm nhấn của chương trình là đêm đại nhạc hội Fantasea Show vào tối 30/4 với dàn line up đỉnh cao.

Bizen phát động chiến dịch “Lao động - Đẹp trong từng khoảnh khắc”

Bizen phát động chiến dịch “Lao động - Đẹp trong từng khoảnh khắc”

Doanh nghiệp 07:30

Bizen vừa phát động chiến dịch “Lao động - Đẹp trong từng khoảnh khắc” cho cá nhân, tập thể công nhân viên trong các khu công nghiệp. Chiến dịch diễn ra từ ngày 8-4-2024 đến hết 10-5-2024, tại các khu vực mà Bizen phục vụ suất ăn công nghiệp.

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

Ngân hàng 19:34

Sáng 23-4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác đã được thông qua với tỉ lệ tán thành cao

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Nhịp sống 19:28

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup chính thức quay trở lại với 2 bảng thi Phong trào mở rộng và Quốc tế đầy sôi động vào dịp lễ 30/4 tại Đà Lạt.

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng khoán 18:40

(NLĐO) - Ngày 24-4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond (mã chứng khoán: FUEKIVND) lên giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).