Thị trường
20/08/2020 20:16

Chuẩn bị về nhà ăn Tết, lo gì xách nặng

Đối với mỗi người Việt, dù có đi đâu làm gì thì Tết là dịp để trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình và chào đón một mùa xuân mới an khang, thịnh vượng. Sau cả một năm làm việc bận rộn, Tết là dịp để mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau, kể lại những câu chuyện trong một năm vừa qua.

Là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm và mang ý nghĩa thiêng liêng với mỗi người Việt nên hàng triệu người dù có đi xa quê hương hàng ngàn cây số, sống, làm việc tại các thành phố lớn đều cố gắng thu xếp công việc để trở về. Chính nhu cầu di chuyển trong khoảng thời gian 2 tuần trước và sau Tết đã tạo áp lực lớn lên hệ thống các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, xe khách hay hàng không. Trung bình mỗi ngày trong dịp này có hơn hai ngàn chuyến máy bay cất hạ cánh, tàu hỏa hay xe khách đều tăng chuyến gấp 5-10 lần. Nhu cầu năm nay chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi nhưng Covid-19 đang mang lại những biến chuyển trong tâm lý người tiêu dùng.

Chuẩn bị về nhà ăn Tết, lo gì xách nặng - Ảnh 1.

Cách đây 10 năm, khi ngành hàng không Việt chỉ là cuộc chơi đơn độc của hàng không truyền thống trong khi hệ thống bán vé đường sắt chưa thuận tiện như hiện tại, hành trình "về quê ăn Tết" quả thực là một cuộc chiến. Chen chúc trên các chuyến xe khách quá tải, mua vé tàu chợ đen, hàng không là mức giá "cắt cổ", hết vé, tranh giành khách ở bến tàu, bến xe là nỗi ám ảnh của cả một thế hệ những người dân xa xứ trên còn đường về đoàn tụ cùng gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về.

Lan còn nhớ ngày đó, để đi từ Hà Nội về Huế ăn Tết, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cô bắt xe từ tờ mờ sáng ra bến xe Nước Ngầm. Chịu cảnh chen lấn, xô đẩy của phụ xe, của hàng trăm người cũng như cô mong có tấm vé và chỗ ngồi tử tế trên những chuyến xe đường dài Bắc Nam vốn nhận gấp 2 lần số ghế, Lan mất mười mấy tiếng đồng hồ mới về tới nhà với 4 bịch hành lí to gần bằng cơ thể của mình.

May mắn thay, đấy chỉ là câu chuyện của 5-10 năm trước. Giờ đây, dù Tân Sơn Nhất hay Nội Bài vẫn quá tải, ga Hàng Cỏ vẫn chật ních những vali hành lý dịp cuối năm, những chiếc vé giá rẻ của Vietjet, Pacific Airline đã tạo điều kiện cho người dân tiết kiệm được cả thời gian, chi phí và quan trọng nhất là sự an toàn.

Chuẩn bị về nhà ăn Tết, lo gì xách nặng - Ảnh 2.

Mỗi năm, Vietjet đều đặn mở bán sớm nhất hàng triệu vé máy bay Tết trên các chặng nội địa với giá ưu đã từ 2.000 đồng, tương ứng chỉ trên dưới một triệu đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Nếu không may mắn với những chiếc vé có giá hời đến không tưởng, hành khách vẫn có thể mua vé với giá tương đương vé tàu hay giá ô tô giường nằm nhưng lại tiết kiệm được thời gian di chuyển.

Những hãng hàng không thế hệ mới như Vietjet, ngoài sự trẻ trung, thân thiện, chi phí hợp lý còn luôn hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Các gói sản phẩm phối hợp với các hãng lữ hành, khách sạn vào mùa du lịch, những dịch vụ vận chuyển đào mai ngày Tết… hay đơn giản là các món ăn nóng trên chuyến bay - vốn là dịch vụ của hàng không truyền thống có chi phí đắt hơn đã được hãng cung cấp cho hành khách của mình.

Chuẩn bị về nhà ăn Tết, lo gì xách nặng - Ảnh 3.

Năm 2020 có lẽ là một năm đầy khó khăn đối với từng cá nhân và cả các doanh nghiệp trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng có xu hướng di chuyển và vận chuyển sớm để tránh tình trạng đông đúc mà vẫn muốn mang theo nhiều đồ dùng, quà tặng cho người thân hay mang những hộp bánh, khay kẹo chứa chan tình cảm gia đình, Vietjet năm nay còn mang đến ưu đãi đặc biệt là miễn phí gói cước hành lý 15 kg - trị giá 155.000 đồng/chặng cho mọi hành khách, bên cạnh 7 kg hàng lý xách tay. Ưu đãi từ nay tới 24-10-2020 giúp hành khách tiết kiệm chi phí và giúp hãng hàng không chi phí thấp mang đến những dịch tối ưu như hàng không truyền thống.

Với hơn 50 đường bay phủ khắp Việt Nam, giờ bay thuận tiện, linh hoạt, Vietjet mong muốn hành khách trên khắp mọi miền có thể chuẩn bị cho một năm mới tươi đẹp hơn từ ngay hôm nay với những hành trình mới, trải nghiệm khác biệt trong dịp Tết đến - Xuân sang từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Nam cũng như thỏa thích khám phá các điểm đến, lễ hội đặc biệt trên khắp đất nước như trải nghiệm đón Tết rực rỡ nắng vàng phương Nam, hòa mình vào không khí se lạnh của thủ đô Hà Nội dịp xuân về hay thưởng thức nét cổ kính của cố đô Huế…

Hương Huyền

Viết bình luận

Agribank đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Tài chính 14:58

Agribank triển khai chương trình Đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỉ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm

Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Nhịp sống 14:58

Trong những năm gần đây, võ thuật Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Nhiều võ sĩ Việt được ghi danh vào những giải đấu lớn hay có những tấm vé tham dự Olympic danh giá, thể thao chuyên nghiệp cũng đang ngày càng nở rộ.

SAWACO: Nhiều phương án bảo đảm an toàn cấp nước mùa khô

SAWACO: Nhiều phương án bảo đảm an toàn cấp nước mùa khô

Doanh nghiệp 14:57

Theo Viện Tài nguyên thế giới (WRI), có đến một nửa dân số thế giới đối mặt tình trạng thiếu nước và cuộc khủng hoảng nước sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu

Sự lạ ở DatVietVAC

Sự lạ ở DatVietVAC

Nhịp sống 14:57

Thầm lặng thúc đẩy ngành văn hóa sáng tạo trong 3 thập kỷ, DatVietVAC thiết lập nên những cột mốc ấn tượng, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ: 158 tỉ lượt xem trên các nền tảng chỉ trong năm 2023, hợp tác với 95% nghệ sĩ và người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam…

VINAMA JSC: Tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới

VINAMA JSC: Tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới

Doanh nghiệp 14:56

Với dân số gần 100 triệu người, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và thu nhập bình quân đầu người gia tăng, Việt Nam được đánh giá là thị trường quảng cáo ngoài trời (OOH) tiềm năng bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Tiêu dùng 14:56

Trà My - vùng đất huyền thoại, được mệnh danh "cao sơn ngọc quế" - gắn liền với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Kinh, Ca Dong, Co, M'Nông, Xơ Đăng

Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Bất động sản 14:55

Phú Xuân City Huế là dự án do Công ty CP Đầu tư bất động sản Phú Xuân làm chủ đầu tư, nằm ở khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở hữu vị trí vàng hiếm có