Doanh nghiệp
25/07/2017 10:51

Tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm 2017 đến nay?

Cổ phiếu Amazon tăng mạnh giúp Jeff Bezos trở thành người kiếm tiền giỏi nhất 7 tháng đầu năm 2017.

Dưới đây là những tỷ phú bỏ túi nhiều tiền nhất từ đầu năm đến nay:

1. Jeff Bezos, CEO Amazon

Tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm 2017 đến nay? - Ảnh 1.

Tài sản hiện tại (đến ngày 23/7): 87,7 tỉ USD. Tăng so với đầu năm: 22,3 tỉ USD

Jeff Bezos, người sáng lập và CEO của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong 7 tháng vừa qua. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của doanh nhân 53 tuổi này đã tăng thêm 22,3 tỷ USD so với thời điểm đầu năm nhờ cổ phiếu Amazon tăng mạnh trong thời gian qua. Hiện nay, Bezos là tỷ phú giàu thứ 2 thế giới và chỉ cách người đứng đầu, tỷ phú Bill Gates 3,6 tỉ USD.

Mới đây, tập đoàn Amazon của ông tuyên bố chi 13,7 tỉ USD mua lại chuỗi chuyên bán thực phẩm hữu cơ Whole Foods. Thương vụ này được coi là cú sốc đối với thị trường bán lẻ, cả trực tuyến và truyền thống. Bằng chứng là sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của các chuỗi bán lẻ thực phẩm lao dốc mạnh.

2. Mark Zuckerberg, CEO Facebook

Tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm 2017 đến nay? - Ảnh 2.

Tài sản hiện tại (đến ngày 23/7): 70 tỉ USD. Tăng so với đầu năm: 20 tỉ USD

Với tài sản lên đến 70 tỉ USD, tăng đến 40% so với hồi đầu năm, Mark Zuckerberg - nhà sáng lập và CEO Facebook đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Doanh nhân sinh năm 1984 cũng là tỷ phú dưới 40 tuổi giàu có nhất thế giới hiện nay. Phần lớn tài sản của Zuckerberg đến từ cổ phiếu Facebook, số còn lại là tiền mặt, bất động sản và các tài sản khác.

Cuối tháng trước, CEO Facebook chia sẻ trên trang cá nhân rằng mạng xã hội này đã chính thức cán mốc 2 tỉ người dùng, bỏ xa các đối thủ khác như Twitter, Snapchat, WeChat và cả Youtube. Thống kê cho thấy, Twitter có khoảng 328 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong tháng 4, trong khi Snapchat có 255 triệu người dùng hàng tháng tính đến tháng 5. Mạng xã hội WeChat của Trung Quốc có 938 triệu người dùng theo tháng tính đến cuối năm 2016.

Theo báo cáo tài chính quý I, Facebook đạt doanh thu 8,03 tỉ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận đạt 3,06 tỉ USD, tăng 76%. Phần lớn doanh thu quảng cáo của hãng đến từ di động, chiếm 85%.

3. Hui Ka Yan, chủ tịch China Evergrande

Tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm 2017 đến nay? - Ảnh 3.

Tài sản hiện tại (đến ngày 23/7): 23,5 tỉ USD. Tăng so với đầu năm: 16,1 tỉ USD

Từ đầu năm tới nay, tài sản ròng của tỷ phú Hui Ka Yan, chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande, Trung Quốc đã tăng hơn 217%, tương đương 16,1 tỉ USD. Hiện ông Hui là người giàu thứ 31 thế giới theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index.

Bloomberg cho hay, tập đoàn China Evergrande đã xây dựng hơn 500 dự án tại 180 thành phố của Trung Quốc. Doanh nghiệp có trụ sở tại Quảng Châu này là công ty phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc vào năm 2016 với doanh thu 211,4 tỉ NDT (31,8 tỉ USD).

Không chỉ Hui Ka Yan, năm 2017 cũng là năm bội thu của nhiều tỷ phú bất động sản Trung Quốc khác. Các nhà đầu tư đang đặc biệt quan tâm tới các công ty bất động sản như Evergrande với nhiều dự án tại các thành phố nhỏ ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

4. Carlos Slim, ông chủ America Movil

Tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm 2017 đến nay? - Ảnh 4.

Tài sản hiện tại (đến ngày 23/7): 65,3 tỉ USD. Tăng so với đầu năm: 15,4 tỉ USD

Ông trùm viễn thông Mexico, Carlos Slim cũng là một trong những người kiếm được bộn tiền trong năm 2017. Tài sản của tỷ phú 77 tuổi đã tăng gần 31% trong 7 tháng, tương đương 15,4 tỉ USD.

Trong quá khứ, Carlos Slim từng vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện nay ông đang kém nhà đồng sáng lập Microsoft 26 tỉ USD.

5. Wang Wei, ông chủ hãng vận chuyển S.F Express

Tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm 2017 đến nay? - Ảnh 5.

Tài sản hiện tại (đến ngày 23/7): 19,9 tỉ USD. Tăng so với đầu năm: 15,2 tỉ USD

Wang Wei khởi nghiệp vào năm 1993 bằng số vốn khoảng 13.000 Nhân dân tệ, cùng với một số người giao hàng khác và một xe tải nhỏ. Khi S.F. Express bắt đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển bưu kiện, hình thức kinh doanh này bị coi là bất hợp pháp và gọi "giao hàng đen". Theo luật thời điểm đó, S.F. Express sẽ bị phạt nếu hoạt động của họ bị nhân viên bưu điện phát hiện. Vì thế công ty của Wang Wei phải xử lý gói hàng một cách lén lút.

Tài sản của ông Wang bắt đầu tăng mạnh sau khi S.F. Express niêm yết lên sàn chứng khoán Thâm Quyến vào tháng 2 năm nay. Hiện doanh nhân này đang là người giàu thứ 42 trên thế giới, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index.

(Theo NDH)

Viết bình luận

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 14:18

Công ty PNJ và bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT vinh dự đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, lần thứ 2, do Chủ tịch nước ký quyết định.

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Điểm đến hấp dẫn 14:17

Tạo tác từ 6,688 viên đá sa thạch theo một cách thức gợi liên tưởng đến bí quyết người Ai Cập cổ tạo nên Kim Tự Tháp, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được đánh giá là một kỳ tích trên nóc nhà Nam bộ.

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Doanh nghiệp 10:46

NLVJLA và Zeroboard hợp tác sử dụng dịch vụ đám mây ứng dụng trong tính toán và trực quan hóa phát thải khí nhà kính

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

Ngân hàng 10:45

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỉ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, với lãi suất chỉ từ 4,5%.

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Tiêu dùng 17:52

Từ ngày 11 đến 24-4-2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình "Đại tiệc thành viên ưu đãi tưng bừng" tại 800 điểm bán trên toàn quốc gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Sản xuất - Kinh doanh 10:52

(NLĐO)- Giải thưởng là sự khẳng định cam kết kiên định của công ty đối với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Sản phẩm 10:00

Mệt mỏi, căng thẳng là vấn đề khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người chọn bổ sung năng lượng lành mạnh từ thảo dược, giúp giảm cảm giác uể oải, kiệt sức.