Doanh nghiệp
02/10/2015 10:30

Những sai lầm về tiền bạc mà 99% người mắc phải

Việc bạn cần làm ngay bây giờ là phải làm chủ được chi tiêu của mình, dưới đây là một số sai lầm về tiền bạc mà ai cũng ước mình đã nhận ra sớm hơn.

 

Chi tiêu chỉ để làm mình thấy vui

Nhiều người trẻ tuổi thường chi tiêu quá nhiều tiền như vậy vì nó tạm thời giúp họ cảm thấy tốt hơn, nhưng chi tiêu theo cảm tính như vậy là khá nguy hiểm.

 

Hãy tránh đi mua sắm khi tâm trạng đang không tốt. Cảm giác thỏa mãn khi tiêu tiền chỉ có trong chốc lát, nhưng thực sự tiết kiệm sẽ giúp bạn hạnh phúc và thỏa mãn hơn về lâu dài.

Không dự trữ tiền cho những trường hợp khẩn cấp

Khi đang ở tuổi đôi mươi, việc có đủ tiền trong ngân hàng để trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm dường như đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, lên kế hoạch cho những trường hợp khẩn cấp thực sự có thể giúp bạn về sau này. Nếu may mắn không có việc gì như thế xảy ra thì bạn cũng sẽ có đủ tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe mới, hoặc một ít để trả tiền thuê nhà lâu dài. Hãy cố gắng dành dụm tiền trong 6 tháng như một chiếc phao cứu sinh cho tương lai.

Không đầu tư vào đâu hết

Đầu tư trông có vẻ nhàm chán và khó hiểu, nhưng nó thực sự có thể mang lại lợi ích cho tình trạng tài chính của bạn. Nếu bạn quyết định đầu tư vào đâu đó, hãy hỏi các chuyên gia để có thêm thông tin và lời khuyên.

Một khoản đầu tư tệ hại khi chưa nghiên cứu lĩnh vực bạn bỏ tiền vào là một sự lãng phí tiền bạc. Nhưng một khi bạn đã có một số lời khuyên và kiến ​​thức nền tảng, bạn có thể có một khoản đầu tư giúp ích cho cuộc sống của bạn rất nhiều.

Quá tiết kiệm

Thường thì những người trẻ mắc kẹt trong tình trạng tài chính xấu sẽ cam kết thoát nợ nhờ tiết kiệm 100%, không để dư ra bất kì khoản tiền nào để tiêu xài. Việc này sẽ trở nên nhàm chán một cách nhanh chóng và thực sự có thể dẫn đến môt cuộc tiêu xài hoang phí ngay sau đó.

 

Sống như vậy thật không đáng. Thay vào đó, hãy để ra một số tiền nho nhỏ hàng tuần. Hãy chắc chắn rằng đó chỉ là một số tiền nhỏ thôi, nhưng bạn có thể chi tiêu nó vào bất cứ điều gì bạn muốn. Điều này sẽ vừa giúp bạn tiết kiệm và trả hết nợ, vừa có rất ít khả năng bạn sẽ "ném tiền qua cửa sổ" sau đó.

Dọn ra ở riêng quá sớm

Sau một thời gian dài sống ở nhà, nhiều người trẻ trở nên nôn nóng được dọn ra ngoài và ở nhà riêng. Mặc dù điều này ổn với nhiều người, nhưng hãy xem xét việc ở lại nhà trong một thời gian nữa vì đây là một cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm rất nhiều tiền.

Hãy tự hỏi bản thân xem: "Mình có cần phải đi ngay lập tức không hay cứ ở lại 3 tháng nữa? Mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền trước khi dọn ra ở riêng?".

Không đặt mục tiêu tài chính dài hạn

Hầu hết mọi người trong độ tuổi hai mươi có những mục tiêu tài chính ngắn hạn, như trả tiền thuê nhà và các hóa đơn. Tuy nhiên, nếu bạn đủ khả năng để thiết lập mục tiêu tài chính ngắn hạn, thì bạn cũng có khả năng thiết lập những mục tiêu dài hạn. Hãy quyết định xem mình muốn tiết kiệm được bao nhiêu trong một năm, và cứ theo hướng đó mà làm.

 

Một ngày nào đó, bạn có thể muốn bắt đầu một doanh nghiệp hoặc mua một căn nhà. Việc thiết lập các mục tiêu tài chính dài hạn sẽ khiến cho những điều này khả thi hơn.

Bỏ qua lợi ích nhân viên

Nếu làm việc trong một công ty, bạn sẽ được thanh toán những khoản nhỏ hàng tháng như bảo hiểm hay chăm sóc y tế. Nhiều người trẻ thấy điều này thật chẳng cần thiết, nhưng nó thực chất rất có lợi cho bạn.

Nợ thẻ tín dụng

Nợ thẻ tín dụng là một trong những vấn đề tài chính lớn nhất đối với những người trẻ, với lãi suất trung bình trên 10%. Nếu bạn chọn thanh toán tối thiểu hàng tháng, bạn có thể trả hết nợ của bạn khi vừa bước vào ba mươi, khi bạn sẽ có nhiều việc khác cần tới tiền.

 

Thật khó để tiết kiệm với thẻ nợ, và thậm chí còn khó hơn nếu có cả lợi nhuận, nên hãy cố gắng tập trung vào trả hết nợ thẻ tín dụng của bạn càng sớm càng tốt.

Chọn tiền thay vì cơ hội phát triển bản thân

Nhiều người trẻ chọn những công việc có mức lương tốt và từ chối các vị trí có thu nhập thấp hơn, nhưng lại có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn.

Chọn cơ hội phát triển thay vì tiền bạc là điều rất quan trọng. Những cơ hội học tập và thăng tiến là vô giá, và có khả năng bạn sẽ được hưởng một mức lương tốt hơn nhiều so với công việc đầu tiên sau một khoảng thời gian ngắn.

Chi tiêu quá nhiều vào những thứ không cần thiết

Một chiếc iPhone hoặc sản phẩm chăm sóc tóc mới xem ra cũng khá cần. Thế nhưng bạn có thực sự đủ khả năng chi trả cho những thứ này dựa vào ngân sách hiện tại không? Chi tiền cho những thứ mình thích là việc đáng làm, nhưng hãy bình tĩnh và xem xét lại nếu chi phí của bạn đã quá cao.

Trước khi bạn mua một sản phẩm cao cấp, thời thượng nào đó, hãy tự hỏi mình những câu như: "Mình có thực sự đủ tiền mua thứ này? Nó có cần thiết không? Tại sao mình muốn mua nó?"...

T.H

từ khóa :

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.