Doanh nghiệp
19/11/2016 10:41

Giao lưu doanh nhân kiều bào và doanh nhân trong nước

Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp cùng với Công ty Vietnam Waste Solutions tổ chức chương trình giao lưu găp gỡ lần đầu tiên tổ chức tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM vào chiều 18-11.


Các doanh nhân tham quan mô hình xử lý chất thải tại Khu Liên hợp Đa Phước

Các doanh nhân tham quan mô hình xử lý chất thải tại Khu Liên hợp Đa Phước

Với gần 100 doanh nhân kiều bào, doanh nhân trong nước tham dự. Đây là một trong những hoạt động kết nối trí thức và doanh nhân kiều bào, nhằm tiếp tục tăng cường vận động và kết nối doanh nhân trong nước, mở rộng cơ hội tìm kiếm đối tác, liên kết liên doanh trong đầu tư, sản xuất kinh doanh để hợp tác đầu tư, hỗ trợ khai thác tốt nhất cơ hội làm ăn ở trong và ngoài nước….


Doanh nhân Việt kiều tham quan nhà máy xử lý nước rỉ rác tại Khu Liên hợp Đa Phước

Doanh nhân Việt kiều tham quan nhà máy xử lý nước rỉ rác tại Khu Liên hợp Đa Phước

Theo ông Nguyễn Trường Nhân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Chúng tôi muốn làm cầu nối giữa các doanh nhân kiều bào và các doanh nghiệp trong nước. làm thế nào để đưa các sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài thông qua các doanh nghiệp kiều bào ngày càng nhiều. Và tạo điều kiện cho các doanh nhân kiều bào tìm kiếm cơ hội về Việt Nam đầu tư nhằm góp phần xây dựng TPHCM nói riêng và đất nước nói chung.


Quang cảnh buổi giao lưu

Quang cảnh buổi giao lưu

Buổi giao lưu cũng là cơ hội để các doanh nhân kết nối với nhau trong kinh doanh, hợp tác và đầu tư. Sau buổi gặp gỡ giao lưu đầu tiên, sắp tới chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, theo từng chuyên đề với sự góp ý của các doanh nhân kiều bào và doanh nhân trong nước.


Doanh nhân Việt kiều chụp hình lưu niêm cùng với ông David Dương, chủ đầu tư của Khu Liênhợp Đa Phước

Doanh nhân Việt kiều chụp hình lưu niêm cùng với ông David Dương, chủ đầu tư của Khu Liênhợp Đa Phước

Hoàng Long

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.