Sức khỏe
24/10/2016 19:54

Y tế biển, đảo vẫn nhiều thiếu thốn

In bài viết

Thiếu bác sĩ chuyên khoa, trang thiết bị chưa đồng bộ… là thực trạng tại nhiều trung tâm y tế trên các đảo

“Nhận được lệnh hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) chỉ sau 10 phút chuẩn bị, một tổ cơ động lập một ê-kíp gồm 8 người là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... sẽ lên đường làm nhiệm vụ” - bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Sản - Nhi Quảng Ninh, đã chia sẻ.

Xuyên đêm đưa bác sĩ ra đảo

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng cho biết nhận nhiệm vụ tham gia đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đảo Cô Tô. Từ đầu năm 2016, hằng tuần, BV Sản - Nhi Quảng Ninh đều cử 2 cán bộ gồm 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, luân phiên mỗi đợt 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần) ra huyện đảo giúp đơn vị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Theo bác sĩ Hùng, với 32 lượt bác sĩ đi tuyến, BV đã tham gia hỗ trợ các y bác sĩ huyện đảo Cô Tô khám khoảng 1.000 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, các bác sĩ cũng xử trí nhiều trường hợp bệnh nhân bị bỏng điện, sốc phản vệ, cơn đau quặn thận, cơn hen phế quản cấp, khám tư vấn điều trị nhiều bệnh lý thường gặp và phức tạp ở trẻ em. Đặc biệt thời gian qua, BV Sản - Nhi Quảng Ninh đã tham gia tiến hành cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, cần hỗ trợ can thiệp kịp thời như băng huyết sau sinh, phẫu thuật cắt khối u có thai ngoài tử cung, cắt viêm ruột thừa cấp cứu...

Chia sẻ về những chuyến đi cấp cứu bệnh nhân xuyên màn đêm, bác sĩ Tạ Thị Thu Hợp, Khoa Xét nghiệm BV Sản - Nhi Quảng Ninh, cho biết có những lần nhận được lệnh ra đảo khi trời đã nhá nhem tối để cấp cứu cho một sản phụ có dấu hiệu suy thai khi chuyển dạ. “Mất gần 1 giờ mới có thể di chuyển ra đến bến tàu để ra đảo bằng xuồng cao tốc và khoảng 45 phút mới tới đảo. Không ít lần cả đoàn 7-8 người trên một chiếc xuồng giữa biển khơi mênh mông trong đêm tối mà tâm trạng ai cũng ngổn ngang. Có những người say sóng nôn thốc nôn tháo nhưng khi đến nơi mọi người đều nhanh chóng bắt nhịp công việc, cấp cứu bệnh nhân” - bác Hợp kể.

Các bác sĩ BV Sản - Nhi Quảng Ninh rà soát lại các thiết bị trong phòng mổ của Trung tâm Y tế huyện đảo Cô Tô
Các bác sĩ BV Sản - Nhi Quảng Ninh rà soát lại các thiết bị trong phòng mổ của Trung tâm Y tế huyện đảo Cô Tô

Thời gian đầu khi TTYT huyện còn hạn chế về phương tiện kỹ thuật và lượng máu dự trữ nên khi nhận lệnh ra đảo cấp cứu bệnh nhân, ê-kíp còn phải mang theo một thùng gồm 30 đơn vị máu thuộc 4 nhóm máu để sẵn sàng truyền máu cho bệnh nhân. Thậm chí có những sản phụ bị tai biến băng huyết sau sinh, sau khi đã cấp cứu cho người mẹ qua cơn nguy kịch, các y - bác sĩ tiếp tục trở thành người vận chuyển, đưa bệnh nhân lên xuồng cao tốc về đất liền điều trị tiếp. “Ngư dân họ kiêng gái đẻ bước qua thuyền, nên những trường hợp như vậy, các y - bác sĩ phải đích thân lội nước khiêng cáng đưa sản phụ lên xuồng cao tốc. Những lúc như vậy sản phụ sẽ được ưu tiên chỗ tốt nhất trên xuồng, bác sĩ cũng phải nằm gục bên cáng để vượt qua cơn mệt mỏi” - bác sĩ Hợp kể.

Nối liền đất liền - biển đảo

Bác sĩ Hùng cho biết với sự hỗ trợ chuyên môn của BV Sản - Nhi Quảng Ninh đến nay, nhiều kỹ thuật đã được chuyển giao cho TTYT huyện đảo Cô Tô như xét nghiệm sinh hóa, vi sinh; kỹ thuật lâm sàng, đào tạo các kíp xử trí cấp cứu nhi, gây mê hồi sức, sản phụ khoa... Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Phương, Giám đốc TTYT huyện đảo Cô Tô, huyện đảo có 6 bác sĩ trên 6.000 dân - đứng đầu cả nước, tuy nhiên chăm sóc y tế tại đây vẫn gặp nhiều khó khăn. Do thiết bị y tế chưa đồng bộ, thiếu bác sĩ chuyên sâu, tay nghề cao... nên chưa đáp ứng kịp nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân. Trung tâm chỉ tiến hành một vài tiểu phẫu còn đa phần là điều trị các bệnh thông thường. Đặc biệt khi thời tiết có mưa bão, biển động không thể vận chuyên bệnh nhân vào đất liền. Bác sĩ Phương cho biết với sự giúp đỡ của BV Sản - Nhi Quảng Ninh thời gian qua nhiều ca bệnh phức tạp đã không còn phải di chuyển đi xa để khám, điều trị bệnh, bớt đi những khoản chi phí không cần thiết.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”. Đến nay, các cơ sở y tế được cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Người dân trên các xã đảo, huyện đảo được hưởng thụ chính sách ưu đãi về bảo hiểm y tế. Đặc biệt, sự phối hợp giữa ngành y tế và lực lượng quân y ngày càng trở nên hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trên biển và các đảo xa bờ, thật sự trở thành chỗ dựa cho ngư dân khi ra khơi, khi biển động.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết kết quả lớn nhất của chương trình kết hợp quân dân y trong 10 năm qua là đã góp phần quan trọng củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp... Các đơn vị của ngành quân y, các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y trên toàn quốc đã khám, chữa bệnh được hơn 40,6 triệu lượt người, cấp cứu 6,2 triệu lượt người và nhận điều trị 20,5 triệu lượt người…

Khánh Anh
Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Giáo dục - Cộng đồng 10:02

Một phòng STEM đạt chuẩn quốc tế vẫn là mong mỏi lớn của Nhà trường để nâng tầm dạy và học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Thị trường 21:36

Tối 21-12-2025, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ I chính thức khai mạc

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Doanh nghiệp 09:51

Ngày 20-12-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 tại Khánh Hòa.

PNJ lập “cú đúp” tại giải thưởng Vạn Xuân Awards 2025

PNJ lập “cú đúp” tại giải thưởng Vạn Xuân Awards 2025

Sản xuất - Kinh doanh 19:09

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cùng thương hiệu PNJ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh “Thương hiệu & Lãnh đạo Trọn đời” tại Vạn Xuân Awards 2025.

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

Doanh nghiệp 11:15

Sau 5 năm, kênh phân phối xổ số qua điện thoại (Vietlott SMS) của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có gần 4 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng

Vietcombank ban hành Khung Trái phiếu bền vững

Vietcombank ban hành Khung Trái phiếu bền vững

Ngân hàng 11:14

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ban hành Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank, thúc đẩy nguồn vốn tài trợ các dự án bảo vệ môi trường

Chi hội Gia Định - Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tạo điểm tựa kết nối doanh nghiệp

Chi hội Gia Định - Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tạo điểm tựa kết nối doanh nghiệp

Doanh nghiệp 09:47

Với phương châm “Chung niềm tin - Vững giá trị”, Chi hội Gia Định đặt mục tiêu trở thành điểm tựa của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động