Trẻ em Việt Nam dưới 12 tuổi đặc biệt có nguy cơ có nồng độ vitamin E trong máu thấp.

Đây là nghiên cứu hệ thống đầu tiên thực hiện việc rà soát hơn 170 nghiên cứu trên toàn thế giới về hàm lượng vitamin E và nồng độ huyết thanh, với tổng số người tham gia là 249.637 người tại 46 nước. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ 21% số người được nghiên cứu trên toàn cầu đạt hàm lượng huyết thanh alpha-tocopherol ≥ 30 µmol/L, là ngưỡng vitamin E được nhiều nghiên cứu khuyến nghị cần thiết cho sức khỏe con người. Tại Việt Nam, hầu hết trẻ em đang ở độ tuổi đi học được đánh giá có hàm lượng vitamin E dưới 12 µmol/L - là mức thiếu hụt. Nhiều người trưởng thành cũng bị thiếu hụt vitamin E.
Theo các chuyên gia, duy trì lượng vitamin E đầy đủ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe: tăng cường hệ miễn dịch và chức năng não bộ, giảm các nguy cơ tim mạch và nhiều loại bệnh ung thư, đặc biệt làm giảm tác hại của ô nhiễm không khí đối với cơ thể.