03/05/2011 08:37

Tablet... “lì đòn”

In bài viết

(Thế giới @) - Với khả năng chống lại các tác động vật lý từ bên ngoài, những chiếc máy tính bảng dưới đây thuộc dạng “lì đòn” với khả năng chịu được đủ mọi dạng “tra tấn”.

Armor X10gx

Tên tuổi của hãng DRS Technologies có thể được xem là một trong những công ty sản xuất máy tính bảng “lì đòn” có tiếng nhất. Trong những dòng tablet mà DRS Technologies tung ra thị trường gần đây, phiên bản Armor X10gx được xem là một chiếc “xe tăng” chính hiệu với lớp vỏ bằng hợp kim magiê cùng ưu điểm đạt tiêu chuẩn MIL-STD 810G (chuẩn về độ bền trên chiến trường của quân đội Mỹ) như chống ẩm, bụi, cát, nấm mốc, va đập, sốc và nhiệt độ cao.

 

Chiếc máy tính bảng này còn ấn tượng với hệ thống vi xử lý nền tảng Core 2 Duo SU9300 của Intel với tốc độ 1,2 GHz đi kèm với bộ nhớ RAM DDR3 dung lượng 2 GB có thể nâng cấp lên 4 GB cho phép cả hệ thống chạy mượt mà hơn dù lượng thông tin cần xử lý khá lớn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ kết nối WiFi chuẩn n, LAN, Bluetooth phổ biến tại Việt Nam.

Được trang bị màn hình LCD công nghệ cảm ứng điện trở kích thước 10,4 inch, độ phân giải 1.024 x 768 pixel hỗ trợ sử dụng bút nhập liệu cùng tính năng bảo mật ổ đĩa bằng mã hóa, nhận dạng vân tay, đầu đọc thẻ, chiếc tablet Armor X10gx được xem là đứa con cưng mới cho quân đội với khả năng giải trí mạnh. Tuy thế, trọng lượng của Armor X10gx này rất nặng - lên tới 2,1 kg - hơn cả một chiếc laptop.

Máy tính bảng Armor X10gx sử dụng hệ điều hành Windows 7 Ultimate - phiên bản với các đặc tính văn phòng và giải trí được hỗ trợ tối đa. Bộ nhớ trong của nó đạt mức 160 GB công nghệ ổ cứng thể rắn. Giá Armor X10gx chưa được tiết lộ.

CL900

Ngay khi xuất hiện, chiếc máy tính bảng CL900 khiến người dùng ngỡ ngàng với biệt danh “mình đồng da sắt” vì có khả năng chống sốc, chống nước và chống bụi. Ngoài ra, nó còn đáng chú ý khi hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Windows 7 với nhiều khả năng độc đáo như hỗ trợ Flash hoàn hảo trên nền web, bàn phím tích hợp trực tiếp trong màn hình, các công cụ duyệt web, email, chat, biên tập đồ họa...

 

Kích thước màn hình cảm ứng công nghệ điện dung hỗ trợ đa điểm của tablet CL900 khoảng 10 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel được che phủ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass và trang bị công nghệ của DuPont Vertak, tối ưu hóa việc xem hình ảnh dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Ngoài ra, chip vi xử lý Intel Atom Oak Trail tốc độ 1,5 GHz của Intel còn cho phép tối ưu hóa các hoạt động trong máy để tiết kiệm năng lượng hơn khi sử dụng liên tục. Máy tính bảng được trang bị ổ SSD dung lượng 32 GB hoặc 64 GB. Bên cạnh đó, khả năng xử lý thông tin trong máy cũng được tăng lên nhiều lần nhờ bộ nhớ RAM DDR2 dung lượng 1 GB hoặc 2 GB. Máy có khả năng kết nối mạng theo chuẩn kết nối WiFi, Bluetooth 3.0, định vị GPS.

Các thông số thiết kế cho thấy CL900 khá nhỏ gọn với kích thước 276,7 x 179,2 x 15,4 mm trong đó thông số 15,4 mm là bề dày của máy tính bảng này. So sánh với các tablet khác, CL900 khá dày nhưng hoàn toàn hợp lý cho biệt danh của nó.

Motorola

Trang thông tin công nghệ Engadget vừa tiết lộ, Motorola hiện đang tiến hành phát triển mẫu máy tính bảng mới với đặc điểm đáng chú ý là khả năng “nồi đồng cối đá” chịu được những điều kiện môi trường sử dụng khắc nghiệt.

Theo Engadget, máy tính bảng Motorola có hệ thống phần cứng bên trong với nền tảng vi xử lý chuẩn nhân đôi Dual-Core tốc độ 1 GHz. Tốc độ làm việc của máy tính bảng Motorola được đẩy cao nhờ RAM 1 GB. Bộ nhớ máy tính bảng này khá cao - 8 GB sử dụng công nghệ ổ cứng thể rắn (SSD) nên hoạt động ổn định và không tiêu tốn nhiều năng lượng. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài để người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ máy lên cao hơn nữa. Khi cần chuyển tải dữ liệu, người dùng hoàn toàn an tâm với giao tiếp HDMI và một cổng USB kết nối ngoại vi.

 

Motorola sẽ có máy tính bảng "lì đòn" với cấu hình tương đương chiếc Motorola Xoom

Mặt sau của máy còn được tích hợp thêm một camera độ nét 8 Mpx và một camera 1,3 Mpx trực diện. Hãng sản xuất Motorola cho biết thêm, thiết bị của mình có khả năng chịu được nhiệt độ cao và chịu được mức va chạm khi rơi từ độ cao 1,5 m. Theo kế hoạch, mẫu máy tính bảng mới có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm trong tháng 10 năm nay, và sẽ được chính thức phát hành vào năm sau.

admin
từ khóa :
Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng tốc ngay sau Tết

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng tốc ngay sau Tết

Chính trị 18:15

(NLĐO) - Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vào dịp 2-9

Úc bị Philippines cầm hòa, tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết

Úc bị Philippines cầm hòa, tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết

Thể thao 18:05

(NLĐO) - Trong 40 phút chính thức, Philippines và Úc cầm hoà nhau 1-1, giúp tuyển futsal Việt Nam tiến vào bán kết.

Cam kết mạnh mẽ của Tây Ninh

Cam kết mạnh mẽ của Tây Ninh

Chính trị 17:59

(NLĐO) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững

Cuối ngày 26-2, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua

Cuối ngày 26-2, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua

Kinh tế 17:54

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng vào cuối ngày dù giá thế giới không đổi.

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng bắt đối tượng trộm 15 chỉ vàng

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng bắt đối tượng trộm 15 chỉ vàng

Pháp luật 17:52

(NLĐO) - Cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng nhiều lần đột nhập nhà dân trộm tài sản giá trị lớn.

Nguyễn Đình Bắc "bị loại" ở trận tuyển Việt Nam tái đấu tuyển Malaysia

Nguyễn Đình Bắc "bị loại" ở trận tuyển Việt Nam tái đấu tuyển Malaysia

Thể thao 17:43

(NLĐO) - Với tấm thẻ đỏ dính phải ở trận tranh hạng 3 Giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc sẽ bị "treo giò" trong trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Nga lên tiếng về vụ tàu cao tốc treo cờ Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba

Nga lên tiếng về vụ tàu cao tốc treo cờ Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba

Quốc tế 17:39

(NLĐO) – Vụ tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ xâm nhập lãnh hải Cuba là "bước đi có tính toán nhằm gây căng thẳng" - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.