22/02/2017 15:34

Triệu phú thế giới lục tục di cư

(NLĐO) - Theo một nghiên cứu vừa được công bố gần đây, giới triệu phú thế giới đang dần dần chuyển nhà đến sống ở Úc, Mỹ và Canada.

Theo báo cáo của New World Wealth (NWW), có khoảng 11.000 triệu phú thế giới chuyển tới Úc vào năm 2016, đưa đất nước này trở thành điểm đến số 1 trong cuộc di cư của các thương gia giàu có. Xếp sau Úc là Mỹ và Canada với số triệu phú di cư lần lượt là 10.000 và 8.000.

Hiện nay, số lượng triệu phú di cư trên toàn cầu đang gia tăng. Năm ngoái, có tới 82.000 triệu phú chuyển chỗ ở trên toàn thế giới, cao hơn khá nhiều so với con số 64.000 vào năm 2015.

Chuyên gia phân tích Andrew Amoils của NWW cho biết khi quyết định chỗ ở mới, các triệu phú thường chọn nơi có điều kiện giáo dục tốt cho con cái và an toàn cho gia đình. "Họ muốn tìm những trường học tốt nhất cho con và nơi đem lại cảm giác an toàn. Ngoài ra, khí hậu, hệ thống y tế và môi trường sạch sẽ cũng nằm trong top những yếu tố được cân nhắc".


Ảnh: CNBC

Ảnh: CNBC

Cũng theo nghiên cứu của NWW, Pháp là nơi các triệu phú chuyển đi nhiều nhất. Có tổng cộng 12.000 gia đình giàu có rời khỏi đất nước lãng mạn vào năm 2016. Nối gót sau Pháp là Trung Quốc với 9.000 triệu phú di cư và Brazil với 8.000 triệu phú.

Ông Amoil phân tích rằng nhiều triệu phú rời khỏi Pháp là vì mức thuế cao với người giàu và những căng thẳng tôn giáo ngày càng gia tăng tại đây. "Ít nhất tại Trung Quốc, những triệu phú di cư còn được thay thế bằng lực lượng triệu phú mới đông đảo hơn. Nhưng tình trạng này không diễn ra ở Pháp nên nó trở thành nguyên nhân đáng lo ngại" - ông nói.

Trong nghiên cứu, NWW tập trung vào những gia đình giàu có chuyển đến nơi ở mới trong ít nhất 6 tháng thay vì những người có hộ chiếu hay nhà ở nước ngoài nhưng hiếm khi đến sống. Báo cáo này định nghĩa triệu phú là những người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD, không tính nơi ở chính.

4 nước có nhiều triệu phú chuyển đến nhất trong năm 2016:

Úc: 11.000

Mỹ: 10.000

Canada: 8.000

New Zealand: 4.000

5 nước có nhiều triệu phú chuyển đi nhất:

Pháp: 12.000

Trung Quốc: 9.000

Brazil: 8.000

Ấn Độ: 6.000

Thổ Nhĩ Kỳ: 6.000

Bảo Hạnh (Theo CNBC)

Tin liên quan

Viết bình luận

Ông Đặng Văn Thành: “Nếu DN còn 2 sổ sách, đừng nói chuyện làm lớn”
15/8/2017 548
Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch TTC cho rằng “Quản trị phải minh bạch, kiểm soát phải trách nhiệm, điều hành phải chuyên nghiệp. Nếu doanh nghiệp (DN) còn 2 sổ sách, đừng bao giờ nói chuyện làm lớn”.
Khách hàng Pháp tìm được tài sản bị đánh rơi nhờ nhân viên siêu thị
14/8/2017 548
(NLĐO) - Đội bảo vệ của siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã giúp 3 vị khách nước ngoài tìm lại được toàn bộ tài sản đã đánh rơi
Nguyên nhân nào khiến “ta sinh ra là để thất bại trong đầu tư”?
12/8/2017 548
Trong cuộc sống kẻ thù của bạn chính là bản thân bạn, và khi đầu tư cũng không phải là ngoại lệ.
Xe máy vẫn phù hợp với hạ tầng giao thông Việt Nam
27/7/2017 548
Theo đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), đề xuất cấm xe máy, hạn chế tại các thành phố lớn chỉ là 1 giải pháp, không phải duy nhất.
Vì sao Hà Nội cấm dịch vụ đi chung Grab, Uber?

Vì sao Hà Nội cấm dịch vụ đi chung Grab, Uber?

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội mới đây đã chính thức ban hành Văn bản số 2727/SGTVT-QLVT về việc không áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng.