Tạo dựng ngôi nhà đầu tiên cho gia đình mình với mong muốn về một không gian sống thoáng đãng và không nóng bức, chủ nhân đã tận dụng hết hai mặt trước và sau của công trình cho giải pháp thông gió.
Mặt tiền nhà hướng tây bắc được thiết kế các khối đặc – rỗng và tạo hình mang âm hưởng hiện đại. Các khoảng lui vào có chủ ý để hút gió và phần nào bớt đi ảnh hưởng của nắng chiều.
Tầng trệt chỉ có một phần được lắp cửa kính, phần còn lại để mở nhằm lấy sáng và gió vào bên trong nhà. Độ mát mẻ tăng thêm nhờ tiếp giáp một hồ nước ở sân sau, như một cách điều hòa tự nhiên.
Nhà cũng là văn phòng của gia chủ nên một phần phòng khách được sử dụng làm nơi làm việc với bàn dài, bố trí kế bên hồ nước và một góc nhỏ gọn cho chuyện văn phòng.
Một khoảng vườn đứng áp vách được đưa vào với ý đồ cải thiện không khí và tạo góc nhìn xanh mát cho ngôi nhà.
Mặt sau nhà hướng đông nam được tận dụng tối đa để đón gió mát vào nhà. Các bức vách “mở” ra bằng nhiều hình thức khác nhau.
Mỗi khi lên xuống giữa các tầng, gia chủ đều có thể ngắm nhìn tổ hợp cây xanh – mặt nước và ánh nắng chuyển động trên từng bậc cầu thang.
Cầu thang áp sát vào mặt sau của ngôi nhà, suốt dọc cầu thang đều có các cửa sổ thông gió và cây xanh trồng trên từng tầng, tạo mảng xanh dễ chịu.
Các khu sinh hoạt chung như phòng ăn và bếp được bố trí phía sau để hưởng gió đông nam và ánh sáng tự nhiên.
Phòng ngủ chính được bố trí thành nơi thư giãn thực sự với bộ ghế nghỉ – cũng là nơi để chuyện trò, góc ảnh kỷ niệm gia đình làm tăng thêm không khí đầm ấm và một bàn đọc sách yên bình bên khung cửa sổ.
Khu vực này cũng được mở ra bên ngoài với cả cửa lớn lẫn cửa sổ để nhìn ngắm xung quanh. Một hàng cây xanh được thêm vào như làm dịu tầm mắt, vừa cho cảm giác như đang ngồi ăn bên ngoài trời.
T.H