19/02/2015 16:37

Tết ta bàn chuyện điện thoại "ta"

In bài viết

Điện thoại Việt chưa đủ sức cạnh tranh trên sân nhà nhưng đã có tín hiệu tích cực từ VNPT hay BKAV, những nhà sản xuất thể hiện sự nghiêm túc trong việc tạo ra sản phẩm made in Việt Nam.

Việt Nam - thị trường 90 triệu dân - đang là đất vàng của các hãng sản xuất di động nước ngoài. Nhìn sang một số nước lân cận, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines... đều có những nhà sản xuất nội tạo được dấu ấn trên thị trường. Trung Quốc thì đang vươn mình trở thành đất nước có những hãng điện thoại lớn nhất thế giới, với sự phát triển không ngừng của những Xiaomi, Huawei, ZTE, Lenovo.

Trong khi đó, những chiếc smartphone được gọi là “thương hiệu Việt” hiện bày bán trên thị trường phần lớn được đặt hàng từ Trung Quốc, chỉ thay đổi nhãn mác và đóng tên thương hiệu Việt. Các sản phẩm từ Q-Mobile, Mobiistar, FPT, Viettel trước đây ít nhiều gây được sự chú ý đối với người dùng nhờ giá rẻ, đánh vào nhóm khách hàng nâng cấp từ điện thoại phổ thông lên smartphone với mức giá xấp xỉ 1,5 - 3 triệu đồng.

VIVAS Lotus S2 - chiếc smartphone được lắp ráp tại Việt Nam.

VIVAS Lotus S2 - chiếc smartphone được lắp ráp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi các nhà sản xuất lớn nhìn ra tiềm năng của phân khúc smartphone giá rẻ, Nokia, Samsung, Asus lần lượt nhảy vào cuộc với những chiếc Lumia, Galaxy, Zenfone giá siêu rẻ, chất lượng đảm bảo, nhà sản xuất trong nước lập tức gặp vô vàn khó khăn.

Họ than khó, than người dùng Việt chưa ủng hộ hàng Việt nhưng họ nên trách bản thân trước. Niềm tin, sự ủng hộ phải được gây dựng từ bản thân chất lượng sản phẩm chứ không phải từ những lời hô khẩu hiệu. Người dùng có quyền chọn cho họ những sản phẩm tốt nhất. Sự lựa chọn của họ cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc, sản phẩm của bạn có đủ tốt hay không. Điều này đồng nghĩa với việc, dưới con mắt người dùng: điện thoại Việt chưa đủ tốt.

Tuy nhiên, người dùng Việt có lý do để kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn trong thời gian tới. Cuối năm 2014, VNPT Technology giới thiệu bộ đôi smartphone Vivas Lotus S2 và S2 Eco. Mặc dù còn nhiều hạn chế về thiết kế và cấu hình nhưng rõ ràng, việc VNPT xây dựng 2 nhà máy để lắp ráp sản phẩm cho thấy, họ thể hiện sự nghiêm túc trong việc sản xuất smartphone. VNPT hiện đã làm chủ khâu lắp ráp, làm chủ việc phát triển phần mềm. Thứ họ còn thiếu chỉ là khâu thiết kế kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm, để tạo ra một model khác biệt trên thị trường. Tất nhiên, khâu thiết kế nói trên chính là khâu khó nhất bởi ngay cả những hãng sản xuất lớn như Apple, Samsung đôi khi vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng về thiết kế và bị chê te tua.

VNPT cần thời gian và cả kinh nghiệm sản xuất để vươn mình trở thành một nhà OEM (Original Equipment Manufacturer – nhà sản xuất thiết bị gốc) thứ thiệt.

Ở khâu thiết kế sản phẩm, người ta lại đang kỳ vọng vào BKAV. Hãng sản xuất nổi tiếng với phần mềm diệt virus Bkav và nhà thông minh SmartHome bất ngờ đem trưng bày bản mẫu chiếc smartphone (được đồn đoán có tên Bphone) tại triển lãm CES danh tiếng.

BKAV thể hiện một chiến dịch truyền thông cực kỳ chuyên nghiệp với chiếc smartphone bí ẩn của mình. Sản phẩm này được cho là ra mắt váo cuối tháng 3. Ảnh: Vnreview.

 

BKAV thể hiện một chiến dịch truyền thông cực kỳ chuyên nghiệp với chiếc smartphone bí ẩn của mình. Sản phẩm này được cho là ra mắt vào cuối tháng 3. Ảnh: Vnreview.

Những hình ảnh rò rỉ từ nhà máy của BKAV cũng cho thấy, đây là một chiếc smartphone được đầu tư nghiêm chỉnh về thiết kế với vỏ nhôm nguyên khối. Cái cách BKAV rò rỉ sản phẩm, dẫn dắt dư luận cho thấy, họ đã có một kế hoạch dài hơi cho sản phẩm này. Việc lãnh đạo BKAV úp mở tuyên bố đây sẽ là một model cao cấp, cạnh tranh với những smartphone hàng đầu thế giới là một bước đi táo bạo khác. Từ trước đến nay, các mẫu smartphone thương hiệu Việt chủ yếu nhắm vào phân khúc giá rẻ. Smartphone của BKAV có thể là sản phẩm đầu tiên phá vỡ truyền thống này.

Tất nhiên, vẫn còn vô số câu hỏi cần được giải đáp cho chiếc smartphone của BKAV bởi từ việc tạo ra một chiếc smartphone tốt cho đến thành công trên thị trường là một chặng đường dài.

Theo Thành Duy (Zing)

Gỡ điểm nghẽn nguồn nhân lực

Lao động 02:14

Một yếu tố khác tác động mạnh đến nhu cầu nhân lực là chuyển đổi số và sự lan rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Biển cấm cứ cắm, rác vẫn cứ xả!

Biển cấm cứ cắm, rác vẫn cứ xả!

Góc ảnh bạn đọc 00:33

Mặc dù có biển cấm đổ rác, đường Nguyễn Văn Linh (đoạn cầu Rạch Ông - nút giao Bình Thuận, TP HCM) vẫn ngập ngụa trong các bãi rác tự phát gây ô nhiễm

Chấn hưng văn hóa, xây điểm tựa quốc gia

Chấn hưng văn hóa, xây điểm tựa quốc gia

Thời sự 00:30

Bên cạnh phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa giữ vai trò nền tảng để đưa đất nước tiến nhanh, mạnh mẽ và bền vững

Báo in ngày 26-2:  Concert Việt: Cuộc chơi triệu đồng vẫn “cháy” vé

Báo in ngày 26-2: Concert Việt: Cuộc chơi triệu đồng vẫn “cháy” vé

Video 00:00

Nếu trước đây, săn vé sao ngoại đã khó vì giá cao thì nay vé concert ca sĩ trong nước cũng đắt ngang ngửa, thậm chí cao hơn.

Tàu hoả tông xe tải chắn ngang đường sắt, 2 người thương vong

Tàu hoả tông xe tải chắn ngang đường sắt, 2 người thương vong

Xã hội 22:34

(NLĐO)- Tàu SE3 chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín đã tông vào xe tải đang chắn ngang đường sắt, khiến 2 người thương vong.

Xúc động cảnh hàng nghìn học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng

Xúc động cảnh hàng nghìn học sinh nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng

Giáo dục 21:36

Học sinh Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) đã xếp thành hàng dài, nghiêng mình tiễn biệt thầy hiệu trưởng Nguyễn Gia Triều.

Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng: Trực 24/24 giờ kiểm soát flycam bay trái phép

Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng: Trực 24/24 giờ kiểm soát flycam bay trái phép

Thời sự 21:27

(NLĐO) – Đà Nẵng phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, xử lý triệt để các thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) bay trái phép.