20/07/2015 13:47

Giải mã những tin đồn về cách sạc pin điện thoại

Sạc pin điện thoại thế nào là đúng cách và kéo dài tuổi thọ pin? Đây là câu hỏi chung của tất cả người sử dụng điện thoại.

Tin đồn 1: Sử dụng sạc từ hãng thứ 3 sẽ làm hỏng pin của máy

Sự thật là: Sạc từ hãng thứ 3 dù không được tối ưu nhưng vẫn xài ổn, còn sạc "lởm" thì người dùng nên tránh xa.

Đừng bao giờ mua sạc "lởm" giá rẻ, thay vào đó hãy mua sạc từ một hãng thứ 3 có tên tuổi (chẳng hạn như Belkin hoặc KMS). Nhiều thành viên trên trang Lifehacker đã thử nghiệm chi tiết nhằm so sánh giữa sạc chính hãng, sạc từ bên thứ 3 và sạc "lởm" không có tên tuổi.

 

Kết quả cho thấy dù sạc từ bên thứ 3 không thật sự tốt như chính hãng nhưng vẫn hoạt động ổn định, trong khi sạc "lởm" lại hoạt động không đủ tiêu chuẩn và có khả năng gây hủy hoại pin cho thiết bị.

Tin đồn 2: Bạn không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc

Sự thật là: Cứ sử dụng khi nào bạn cần, miễn là lúc đó đang không sử dụng loại sạc "lởm" không tên tuổi mà thôi.

Nhiều người nghĩ rằng sử dụng điện thoại lúc đang sạc pin sẽ khiến nó nổ tung hoặc giật điện người dùng. Điều này đã từng xảy ra đối với một tiếp viên hàng không người Trung Quốc vào tháng 7 năm 2013 khi cô ta đang sử dụng chiếc iPhone 4 đang sạc pin.

Tuy nhiên, theo báo cáo cho biết cô ta đã sử dụng loại sạc "lởm" chứ không phải sạc Apple. Vì vậy, nếu đang sử dụng sạc chính hãng hoặc những loại sạc từ hãng uy tín, bạn có thể tự tin sử dụng điện thoại của mình khi đang được sạc.

Tin đồn 3: Sạc điện thoại xuyên đêm sẽ gây hại cho pin

Sự thật là: Hầu hết sản phẩm điện thoại mà chúng ta xài hiện nay là smartphone và chúng thông minh hơn ta nghĩ. Một khi đã nạp đầy "năng lượng", điện thoại của bạn sẽ ngừng sạc, điều này có nghĩa nó sẽ không sạc nhồi liên tục nữa.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hàng ngày bạn có thể để điện thoại mình sạc xuyên đêm, cũng giống như việc ta không thể nào rót thêm nước vào cốc khi cốc đã đầy. Pin điện thoại sẽ bền hơn khi người dùng cho sạc trong ngưỡng dung lượng pin từ 40% cho đến 80%.

Tin đồn 4: Bạn không bao giờ cần phải tắt nguồn điện thoại

Sự thật là: Tuy điện thoại chỉ thuần là một cái máy, nhưng nó cũng cần được nghỉ ngơi. Genius Bar, dịch vụ chăm sóc khách hàng của Apple đã từng khuyên rằng để kéo dài tuổi thọ pin, người dùng nên tắt nguồn điện thoại theo một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là khi đi ngủ vào ban đêm.

Hoặc ít nhất thì người dùng nên tắt nguồn điện thoại một tuần một lần để giúp tuổi thọ pin được tốt hơn, các chuyên gia đến từ Apple cho biết. Ngoài ra, cách này cũng có thể áp dụng cho các điện thoại Android, một lần khởi động lại cũng có thể cải thiện được tuổi thọ pin.

Tin đồn 5: Đừng sạc vội mà hãy chờ cho đến khi điện thoại cạn sạch pin

Sự thật là: Người dùng nên sạc điện thoại hàng ngày thay vì áp dụng phương pháp "sạc sâu".

Các thiết bị di động hiện nay, đặc biệt có thể thấy trong các sản phẩm của Samsung và Apple, đều sử dụng loại pin Lithium-ion với chất lượng tốt hơn và thông minh hơn nên không cần phải sạc sâu hay sạc nhồi như trước đây.

Nếu để pin Lithium-ion cạn kiệt xuống mức 0%, chất lượng pin sẽ bị giảm sút và hoạt động sẽ không còn ổn định nữa. Pin đều có tuổi đời, và vòng đời của chúng được tính theo số lần sạc, mỗi lần pin bị cạn kiệt cũng đồng nghĩa tuổi thọ của nó đã bị ảnh hưởng.

Tin đồn 6: Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến pin

Điều này đúng hoàn toàn, nhiệt độ cao và đồ công nghệ về cơ bản là không làm bạn với nhau được, tất nhiên pin điện thoại cũng không ngoại lệ.

Pin Lithium-ion thường sinh nhiệt khi hoạt động, và sẽ càng nóng hơn trong lúc sạc. Thời tiết lạnh cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến tuổi thọ điện thoại và một viên pin lạnh cũng sẽ nhanh hỏng hơn so với khi ở nhiệt độ bình thường.

Điện thoại của bạn sẽ an toàn khi hoạt động trong khoảng nhiệt độ đề nghị, Apple cho biết 32 độ F (tức 0 độ C) là nhiệt độ thấp nhất mà iPhone có thể hoạt động. Còn đối với Samsung, họ đề nghị người dùng chỉ nên sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ - 4 độ F đến 122 độ F (tức - 20 đến 50 độ C).

Theo Genk

Viết bình luận

Xét xử nguyên trưởng phòng thanh tra tỉnh sau thời gian chữa bệnh tâm thần

Xét xử nguyên trưởng phòng thanh tra tỉnh sau thời gian chữa bệnh tâm thần

Pháp luật 14:18

(NLĐO)- Nguyên Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa ra xét xử sau thời gian áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do "hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Văn nghệ sĩ lực lượng vũ trang phải là hạt nhân của nền văn học Việt Nam

Văn nghệ sĩ lực lượng vũ trang phải là hạt nhân của nền văn học Việt Nam

Văn hóa - Văn nghệ 13:56

(NLĐO) - Ngày 25-4, tại TP HCM đã diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2024 với chủ đề "Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng", do Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Thể thao 13:53

(NLĐO) - Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho vé dự World Cup lần thứ 7 liên tiếp. Nâng tổng thưởng sau vòng tứ kết lên hơn 1,4 tỉ đồng.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

Thực phẩm chức năng "công nghệ xô chậu" lại quảng cáo... "chữa bách bệnh"

Thực phẩm chức năng "công nghệ xô chậu" lại quảng cáo... "chữa bách bệnh"

Kinh tế 13:22

(NLĐO) - Thời gian tới, Sở An toàn Thực phẩm TP HCM sẽ tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn.

TP HCM: Quận đầu tiên công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025

TP HCM: Quận đầu tiên công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025

Giáo dục 13:15

(NLĐO)- Quận 8 thực hiện khảo sát vào lớp 6 tại Trường THCS Lý Thánh Tông nếu số học sinh đăng ký vào học nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ 1 đơn vị tham dự, Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Chỉ 1 đơn vị tham dự, Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Kinh tế 12:59

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trưa 25-4 cho biết đã hủy phiên đấu thầu vàng miếng dự kiến tổ chức sáng cùng ngày