06/08/2011 14:27

Android – nạn nhân cuộc chiến bản quyền

Các vụ kiện dính dáng tới tài sản sở hữu trí tuệ đang đe dọa làm tăng chi phí sản xuất điện thoại Android. Rất có thể, người tiêu dùng sẽ "lãnh đủ".

Android đang ở thế “gọng kìm”

Android – hệ điều hành cho di động của Google, đã có những bước tiến ngoạn mục chỉ sau hơn 2 năm ra mắt. Thị phần trên thị trường smartphone tăng mãnh liệt, từ dưới 3% lên tới 48% (theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Canalys). Một số chuyên gia thậm chí còn nghĩ rằng Android ngày nào đó sẽ “làm nên chuyện” và theo gương Microsoft trong lĩnh vực máy tính những năm 1990 để trở thành bá chủ.

Tuy nhiên, vẫn có một thứ chặn đứng, hoặc ít nhất làm chậm lại tiến trình này của hệ điều hành non trẻ: cuộc chiến bằng sáng chế.

Google và HTC, Motorola, Samsung – ba nhà sản xuất thiết bị cầm tay Android lớn nhất thế giới, đã bị giáng một đòn chí mạng với những vụ kiện cáo buộc phần mềm di động của mình bi phạm các bằng sáng của các hãng khác. Xét theo một chừng mực nào đó, điều này là bình thường.

Các “cường quốc” ngụ tại thung lũng Sillicon từ lâu đã nắm giữ danh mục đầu tư phong phú để yêu cầu đối thủ nhượng bộ. Tuy nhiên Google, với quá ít bằng sáng chế và quá nhiều kẻ thù, lại ở trong tình thế hiểm nghèo.

“Đây thực sự là một cuộc chạy đua vũ trang”, Christopher Marlett – giám đốc điều hành Tập đoàn ngân hàng đầu tư MDB Capital nói, “Các công ty khác sở hữu nhiều “bom tấn” hơn Google – và họ sẽ không ngần ngại sử dụng chúng bất cứ lúc nào”.

Có thể lược qua danh sách các vụ tranh chấp diễn ra gần đây như sau: Oracle đang yêu cầu gã tìm kiếm khổng lồ trả 6 tỉ USD do sử dụng phần mềm di động Java của hãng; Apple kiện nhà sản xuất Đài Loan HTC vi phạm bằng sáng chế, và vào ngày 15/7 tòa án đã đưa ra quyết định có lợi cho Apple, có thể dẫn tới một lệnh cấm nhập khẩu các điện thoại HTC vào Mỹ; trong một vụ kiện tương tự giữa Apple và Samsung cũng xảy ra ở Úc vào ngày 1/8, Samsung cũng đã phải nhượng bộ không bán các phiên bản Galaxy Tab “hơi giống” iPad.

Trong một bài blog viết ngày 3/8, David Drummond, Phó chủ tịch điều hành phụ trách mảng pháp chế của Google, đã gọi những vụ kiện này là “một chiến dịch có tổ chức nhằm chống lại Android…”.

Các vụ kiện bằng sáng chế này thường có thể dự đoán được. Công ty A kiện công ty B vì sao chép một sáng tạo hoặc công nghệ độc quyền. Công ty B đào bới kho bằng sáng chế của mình để tìm ra một cái có thể cáo buộc công ty A vi phạm và đòi bồi thường. Hai bên kết thúc bằng việc kí kết một thỏa thuận trong đó trao quyền đối với các bằng sáng chế của bên kia.

Nỗ lực phòng thủ muộn màng

Google, lính mới trong lĩnh vực công nghệ, có quá ít thời gian để dự trữ bằng sáng chế - đặc biệt trong thế giới di động hãng mới bước chân vào năm 2008. Các chuyên gia cho rằng Google đã quá muộn màng khi nghĩ tới bằng sáng chế hay các khoản phí bản quyền.

Giống như nhiều công ty trẻ, “họ có suy nghĩ “Hãy tạo doanh thu trước rồi xin phép sau””, Joseph Siino, trưởng ban điều hành công ty cấp bằng sáng chế Pendrell nhận định. Theo MDB, Google hiện chỉ có tổng số 307 bằng sáng chế liên quan tới điện thoại di động, trong khi con số này với Research In Motion (RIM), Nokia và Microsoft lần lượt là 3.134, 2.655 và 2.594.

Google đang cố gắng giải quyết sự mất câng bằng này. Vào tháng 7, hãng đã bị thua cuộc trong cuộc đấu giá danh mục sáng chế của Nortel – công ty thiết bị viễn thông bị phá sản. Khoản tiền 900 triệu USD mà Google đưa ra hoàn toàn bị đánh bật bởi 4,5 tỉ USD của liên minh bao gồm Apple, Microsoft, RIM, Sony; mặc dù cũng trong thời gian đó Google đã mua 1.000 bằng sáng chế từ IBM. Cổ phiếu của công ty phát triển công nghệ di động InterDigital bất ngờ nhảy vọt lên 59% kể từ khi thông báo sẽ được bán đi, và nhiều nhà đầu tư tin rằng Apple và Google sẽ đấu đá để có được các bằng sáng chế về cho mình.

Các chuyên gia về tài sản sở hữu trí tuệ không nghĩ Google hay các đối tác sẽ chịu khuất phục hay Android sẽ bị hủy diệt bởi các vụ kiện. Theo Marshall Phelps – luật sư tiên phong trong kinh doanh bằng sáng chế khi còn làm việc tại IBM những năm đầu 1990, một số bằng sáng chế trong lịch sử công nghệ đã trở thành các nguyên tắc cơ bản không thể bị xâm hại.

Tuy nhiên, các vụ kiện vẫn làm tăng đáng kể chi phí sản xuất điện thoại Android. Để giải quyết các yêu cầu bồi thường do vi phạm, năm ngoái HTC phải trả cho Microsoft 5 USD mỗi điện thoại bán được, dựa theo ước tính của chuyên gia Walter H.Pritchard từ Citibank Global Markets. Nếu các yêu sách khác được chấp thuận, tổng số tiền bảo hiểm phải đóng có thể khiến các nhà sản xuất thiết bị Android cân nhắc thay thế phần mềm điện thoại khác – Kevin Rivette – quản lí đối tác của Công ty tư vấn 3LP nhận định. “ Các bằng sáng chế là thẻ bài duy nhất còn lại cho những công ty này duy trì cuộc chơi – đồng thời, nó cũng là con át chủ bài. Google cần phải tính toán điều này, càng sớm càng tốt.”

Bất cứ tổn thất nào bây giờ cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới trật tự điện thoại di động những năm tới. “Đó là cách mà trò chơi công nghệ diễn ra - ở đẳng cấp rất cao, và bởi những người rất thông minh” – Rivette nói – “Nó đã tái định hình ngành công nghiệp trước đó, và nó sẽ kiến thiết lại ngành công nghiệp điện thoại sau này.”

leduy
từ khóa :
Nghịch lý nhân lực công nghệ

Nghịch lý nhân lực công nghệ

Lao động 04:30

Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá về công nghệ nhưng chất lượng nguồn nhân lực lại trở thành rào cản

Điểm nóng xung đột ngày 10-3: Tỉ phú Musk nói về "ngắt kết nối" Starlink, Ba Lan đáp trả

Điểm nóng xung đột ngày 10-3: Tỉ phú Musk nói về "ngắt kết nối" Starlink, Ba Lan đáp trả

Quốc tế 04:00

(NLĐO) - Ba Lan có thể tìm kiếm giải pháp thay thế dịch vụ internet Starlink tại Ukraine nếu công ty của tỉ phú Elon Musk "không đáng tin cậy".

Khai thác lợi thế mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực

Khai thác lợi thế mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực

Lý tưởng sống 04:00

Thực tiễn cho thấy không ít tổ chức Đảng và đảng viên vẫn chưa tận dụng được ưu thế của mạng xã hội để chia sẻ thông tin thời sự chính trị chính thống

Nâng tầm giá trị hạt muối

Nâng tầm giá trị hạt muối

Đồng bằng kết nối 03:35

Giá trị hạt muối chưa được nâng cao, đầu ra không ổn định, lợi nhuận còn rất thấp nên thu nhập của diêm dân chỉ bằng 70% mức thu nhập trung bình cả nước

Xanh tốt rừng trồng từ cây bản địa

Xanh tốt rừng trồng từ cây bản địa

Môi trường 03:00

Chúng tôi được nhìn tận mắt những cánh rừng xanh mát với các cây sao, dầu, lim… đang phát triển mạnh, cứ ngỡ đó là những cánh rừng tự nhiên.

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Đồng bằng kết nối 02:50

Cảnh sát biển Vùng 4 đã phát hiện, tiếp nhận xử lý 13 vụ/14 tàu vận chuyển gần 1,2 triệu lít dầu D.O, hơn 230 tấn phân đạm, 30 tấn đường cát

Giữ gìn, lan tỏa nghệ thuật biểu diễn truyền thống

Giữ gìn, lan tỏa nghệ thuật biểu diễn truyền thống

Văn hóa - Văn nghệ 02:00

Mỗi loại hình nghệ thuật truyền thống đều mang hơi thở của đất nước, tình yêu quê hương và khát vọng của người Việt