Thị trường
12/03/2020 18:13

Bộ NN-PTNT liên tục yêu cầu hạ giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg

(NLĐO) – Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đề nghị 17 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất đưa giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg

Đề nghị trên được lãnh đạo Bộ NN-PTNT nhắc lại nhiều lần tại Hội nghị trực tuyến Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 do bộ tổ chức chiều 12-3.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến mong muốn các doanh nghiệp (DN) chăn nuôi heo lớn tập trung giảm giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg. 

"Nếu giá heo không giảm, thịt heo nhập khẩu sẽ tăng, đặc biệt là heo sống từ Lào và Campuchia. Nếu Việt Nam mở cửa cho thịt heo nhập khẩu thì sau này khó có thể đóng lại để "giải cứu" như trước khi giá heo trong nước xuống thấp. Chúng ta không thể chấp nhận DN nói bán 71.000 – 73.000 đồng/kg nhưng thực tế lại bán ra cao hơn. Nếu giả cả trong nước không hợp lý thì phải nhập"- ông Tiến nhấn mạnh.

Bộ NN-PTNT liên tục yêu cầu hạ giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Heo hơi đang ở mức giá quá cao

Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện đàn heo của cả nước đạt gần 24 triệu con, bằng gần 74% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi (khoảng 31 triệu con vào tháng 12-2018), gần 99% các xã đã hết dịch. Do đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị người chăn nuôi tích cực tái đàn và tăng đàn để phục vụ nhu cầu thị trường. Đặc biệt, các DN phải đưa giá heo hơi xuống vì khi giá hợp lý chăn nuôi heo mới có thể phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thảo - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - đồng tình với chỉ đạo của Chính phủ về giá heo. "Chúng tôi cũng không muốn giá heo cao, vì như thế sẽ không bền vững, không phát triển được. Chúng tôi cam kết với bộ trưởng sẽ đưa giá heo hơi về mức 70.000 đồng/kg" – ông Thảo nói. Tuy nhiên, ông Thảo cũng nêu vấn đề DN chỉ kiểm soát được giá bán ra, còn các khâu khác cần cơ quan chức năng vào cuộc, chứ DN không thể can thiệp được.

Đại diện Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam cho rằng DN đang bán giá thấp hơn thị trường, giá hiện tại 74.000 – 75.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đại diện DN cũng nêu rõ họ phải ưu tiên cung cấp hàng cho các mối đã làm ăn lâu dài. Đối với các nhu cầu mới, không thường xuyên công ty chỉ đáp ứng một phần yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường một lần nữa nhấn mạnh phải đưa giá heo hơi xuống dưới 70.000 đồng/kg. Theo người đứng đầu ngành nông nghiệp, với tập quán 70% ăn thịt heo trong cơ cấu các loại thịt của người Việt và dịch tả heo châu Phi đã qua, DN cần đưa giá thịt heo về mức hợp lý. 

"Mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững, công bằng. Nếu cứ để đắt đỏ, người dân và xã hội sẽ quay lưng với thịt heo. Họ sẽ quay ra ăn thịt gà, thịt bò, trứng..." - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cảnh báo.

Theo bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, 17 DN lớn về chăn nuôi heo cần có vai trò dẫn dắt. Khi các DN lớn vào cuộc, bắt buộc DN nhỏ lẻ phải đi theo. Làm được điều này chính là bảo đảm phát triển bền vững, không thể làm ăn kiểu chụp giật, nay lãi mai mất thị trường.

Tin, ảnh: V.Ngọc

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.