24/11/2014 16:44

Tư thế ngủ gây hại sức khỏe

(CPN) – Dạo này bạn hay mất ngủ, ngáy, xuất hiện các nếp nhăn, ngực chảy xệ khác thường trên mặt, sức khỏe có những biểu hiện xuống cấp sau khi ngủ dậy? Hãy xem lại tư thế ngủ của mình.

sleep

 

Chúng ta dành một phần ba cuộc đời để ngủ nhưng không phải ai cũng có những giấc ngủ ngon. Một đêm ngon giấc giúp tâm thần và thể chất khỏe mạnh hơn. Ngược lại, mất ngủ có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe, từ béo phì đến mất trí nhớ.

Thông thường, chúng ta luôn ngủ ở tư thế quen thuộc và thoải mái nhất. Tuy nhiên, hãy kiểm tra xem những tư thế ngủ ưa thích của bạn liệu có gây hại cho sức khỏe với bài viết dưới đây.

Nằm ngửa

 

 

 

Hầu hết các chuyên gia y tế sẽ đồng ý rằng nằm ngửa là tư thế tốt nhất cho cột sống và cổ. Nên chọn loại nệm tốt để giúp cột sống và toàn bộ lưng không cong vẹo trong nhiều giờ ngủ. Với một chiếc gối mỏng, tư thế này sẽ giúp cổ bạn bớt áp lực hơn. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều gối sẽ làm bạn khó thở.

Khi nằm ngửa, khuôn mặt bạn tiếp xúc với không khí, không cọ lên vải nên sẽ hạn chế sự hình thành các nếp nhăn. Tuy nhiên, chứng ngáy và ngưng thở khi ngủ có thể xuất hiện nhiều hơn khi nằm ngửa.

Nằm nghiêng

 

 

 

Ngủ nghiêng là vị trí phổ biến nhất ở mọi người. Ngủ bên trái được khuyến khích đối với phụ nữ mang thai do cải thiện sự lưu thông của máu đến tim, mang lại ích lợi cho cả mẹ và trẻ. Ngủ bên trái cũng được phản ánh làm giảm chứng ợ nóng và trào ngược a-xít.

Tuy nhiên, mặt bất lợi của ngủ nghiêng là tăng áp lực lên dạ dày và phổi, khiến cánh tay dễ tê, hạn chế lượng máu đến các bộ phận, có thể gây hại đến cơ bắp và dây thần kinh. Ngủ nghiêng một bên cũng dồn trọng lượng cơ thể lên cơ bắp ở vai, cổ, thậm chí có thể khiến ngực chảy xệ.

Ngủ sấp

 

 

 

Đây là vị trí ngủ được coi là mang lại nhiều bất lợi nhất, ngoài việc một số trường hợp phản ánh tư thế này giúp giảm ngáy và giảm chứng ngưng thở. Ngủ sấp khiến các đường cong tự nhiên của cột sống bạn bị thay đổi, gây áp lực trên toàn bộ cơ thể. Chưa kể, khi nằm sấp, mặt bạn quay sang một bên, tiếp xúc với nệm hoặc gối cả đêm dễ khiến đau cổ, gây nhiều nếp nhăn và mụn cho da mặt.

Nằm cuộn như thai nhi

 

 

 

Tư thế bào thai là một trong những tư thế thoải mái nhất nhưng lại được xếp vào vị trí ngủ tồi tệ thứ hai. Hậu quả của tư thế này là gây đau cổ, đau lưng, làm xuất hiện nhiều nếp nhăn trên mặt, chảy xệ ngực, ức chế việc thở sâu. Ở tư thế ngủ bào thai, do đầu gối và cằm bị đẩy sâu vào ngực nên lưng và các khớp xương của bạn cũng bị ảnh hưởng.

 

L. Thoa (Theo Health Me Up)

Viết bình luận

Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024

Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024

Kinh tế 00:45

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế GTGT, đồng thời đề xuất tiếp tục giảm thuế này trong 6 tháng cuối năm 2024.

Loạt người đẹp trẻ trung kỳ lạ ở tuổi 60

Loạt người đẹp trẻ trung kỳ lạ ở tuổi 60

Giải trí 00:28

(NLĐO) - Nhiều người đẹp trong làng giải trí được nhận định là "thời gian bỏ quên", "người đẹp không tuổi". Tuy nhiên, ở độ tuổi 60 trở lên vẫn giữ được sự trẻ trung kỳ lạ phải kể đến những cái tên như Dương Lệ Bình, Triệu Nhã Chi…

Arsenal thắng thót tim ở derby London, vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal thắng thót tim ở derby London, vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Thể thao 22:36

(NLĐO) – Dẫn trước chủ nhà Tottenham đến 3 bàn trong vòng chưa đầy 40 phút đầu trận, Arsenal dù vậy vẫn để thủng lưới hai lần ở hiệp hai nhưng may mắn vẫn có được chiến thắng chung cuộc đêm 28-4

NÓNG: Công an Đồng Nai ập vào kiểm tra hàng loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”

NÓNG: Công an Đồng Nai ập vào kiểm tra hàng loạt quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”

Thời sự 22:10

(NLĐO)- 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Iner mừng chức vô địch Serie A bằng chiến thắng trước Torino

Iner mừng chức vô địch Serie A bằng chiến thắng trước Torino

Thể thao 21:49

(NLĐO) – Cú đúp của Calhanoglu và chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi phía Torino là điểm nhấn trong trận thắng 2-0 của Inter tối 28-4

Báo Người Lao Động trao 10.000 lá cờ và 100 suất học bổng tại tỉnh Ninh Thuận

Thời sự trong nước 21:40

Ngày 28-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự, chỉ đạo Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư của tỉnh này.

Bình Dương: Ngọn lửa bao trùm bãi chứa palet ngoài trời

Bình Dương: Ngọn lửa bao trùm bãi chứa palet ngoài trời

Thời sự 21:31

(NLĐO) - Tối 28-4, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về vụ cháy bãi chứa palet ngoài trời thuộc Công ty TNHH MTV Minh Thành Trung.