Giáo dục
06/09/2015 10:06

Cái ngáp và sự khởi đầu một năm học mới

Những cảm xúc thiêng liêng về ngày tựu trường của bao thế hệ đi trước có lẽ đã thành dĩ vãng, thay vào đó là sự dập khuôn khiến cả cô, trò và phụ huynh học sinh mệt mỏi.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.” (Tôi đi học – Thanh Tịnh)

 

Nhiều tâm trạng của ngày khai trường

Lễ khai giảng ngày xưa ấy mới đúng “chất” là ngày tựu trường. Sau một thời gian nghỉ hè dài, các em lại được gặp bạn bè, thầy cô, vui mừng lắm chứ, thích thú và hân hoan chờ đợi lắm chứ! Cảm giác sợ sệt e dè của các em khi “lần đầu tiên đi học” cũng là một kỷ niệm đáng quý biết bao!

Ngày nay, các em học sinh khai giảng cũng “hoang mang” nhưng là bởi mệt mỏi với những buổi tập dượt dài lê thê khiến các em như rô bốt, nhưng lúc cần phải biết cười, biết múa hát thật vui. Dù nắng hay mưa các em cũng phải chạy vô chạy ra sân trường đứng tập. Là vẻ uể oải với những động tác diễn đi diễn lại, là tiếng nói vang vang của các cô giáo điều khiển các em, là những sự chờ đợi ngóng trông sốt ruột của một vài vị phụ huynh chờ đón con hoặc lo lắng vì con bỡ ngỡ,…

 

Do phải dậy sớm để dự lễ khai giảng nên nhiều học sinh lớp 1 ngáp ngắn ngáp dài - Ảnh: Nguyễn Khánh

Nghỉ… Nghiêm… Chào cờ chào…

Hôm nay ngày 5 tháng 9. Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.....

Những đoạn điệp khúc ấy vẫn vang lên hàng năm, cùng với không khí hân hoan cả nước hướng về một năm học mới, mong chờ những thành tựu và cải cách, gắn liền với những cái ngáp dài của một cơ số người nào đó mong chờ sự thay đổi tích cực của ngành giáo dục. Hy vọng vào những “chủ nhân tương lai đất nước” bao nhiêu, thì áp lực trên vai chúng sẽ nặng bấy nhiêu.

Hôm trước vừa có ý kiến chỉ đạo rằng những bài phát biểu trong lễ khai giảng chỉ dài tối đa 15 phút để các em học sinh không phải chờ đợi lâu, còn những “tiết mục” khác vẫn được giữ nguyên như vậy. Mặc dù đây là buổi lễ quan trọng nhất trong năm học, nhưng càng đơn giản bao nhiêu càng tiết kiệm bấy nhiêu. Chưa nói đến tiền của, mà thời gian, công sức của thầy cô, các em học sinh và phụ huynh giảm đi đáng kể cũng là một sự thay đổi tích cực rồi.

Những ánh mắt, nụ cười trẻ thơ không bao giờ giả dối. Thay vì những cái ngáp ngắn dài của những buổi trưa học ghép lớp, cái ngáp mệt mỏi khi phải chờ đợi lâu hay những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chúng, hãy để chúng được tự do thể hiện niềm vui của mình theo cách hồn nhiên nhất, vô tư nhất. Đó mới là niềm vui thực sự mà chúng cần.

 

Mệt mỏi và hồn nhiên ngáp

Không chỉ có các em ngáp, phụ huynh cũng bắt đầu năm học mới cho con em mình bằng những cái ngáp uể oải mệt mỏi khi gồng gánh khoản tiền đóng đầu năm, là cái ngáp dài thườn thượt của biết bao người khác khi một năm học mới lại bắt đầu.

Một năm mới có một lần, nên thôi cứ cố gắng làm sao cho rực rỡ và trang trọng nhất, tinh thần hứng khởi để bắt đầu một năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Mong thầy cô, các em học sinh, các bậc phụ huynh và cả xã hội cùng cố gắng!

NĐT

từ khóa :

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.