31/12/2021 08:35

Nỗ lực dạy học trực tuyến và trực tiếp hiệu quả

In bài viết

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, khẳng định ngành giáo dục không bị động; cán bộ, giáo viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho sự thay đổi môi trường dạy học

* Phóng viên: Học kỳ I năm học 2021-2022, học sinh (HS) các cấp đều học trực tuyến, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đã hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đề ra và còn những khó khăn gì, thưa ông?

- Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Năm học 2021-2022, HS TP HCM bước vào năm học mới bằng hình thức học tập trên internet. Tuy nhiên, ngành GD-ĐT thành phố không bị động mà đã có những bước chuẩn bị từ trước, nhất là khi vào cuối năm học 2020-2021 đã có giai đoạn thành phố chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học trên môi trường internet, cán bộ, giáo viên (GV) và HS đã tích lũy được những kinh nghiệm cơ bản để chuẩn bị cho sự thay đổi này. Cán bộ, GV được tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các phương pháp, công cụ tổ chức dạy học trên môi trường internet do Bộ GD-ĐT thực hiện. Ngoài ra, từng đơn vị, từng cơ sở cũng đã chủ động tổ chức các buổi tập huấn bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm dạy học trên môi trường internet, qua truyền hình, giúp GV sẵn sàng, tự tin hơn khi bước sang môi trường dạy học mới.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, có những khó khăn khách quan như việc HS theo cha mẹ về quê tránh dịch, nghỉ học hoặc thiếu phương tiện, thiết bị, đường truyền..., những khó khăn này đã nhanh chóng được thành phố khắc phục bằng nhiều chương trình như "Sóng và máy tính cho em" - vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị, đường truyền giúp HS được tiếp tục học tập, bảo đảm nguyên tắc "tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học".

Nỗ lực dạy học trực tuyến và trực tiếp hiệu quả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) đến thăm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khi học sinh lớp 12 đi học trực tiếp (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Khó khăn thứ hai là việc tổ chức dạy học trên môi trường internet ở cấp tiểu học khó có thể bảo đảm được chất lượng và tiến độ như việc tổ chức cho HS học tập trực tiếp. Dù vậy, khó khăn này đã được tháo gỡ thông qua việc nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10-9-2021 hướng dẫn Chương trình giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19...

Ngoài những khó khăn chung nói trên, ở từng cơ sở giáo dục có những khó khăn riêng biệt, tùy theo điều kiện đặc thù của đơn vị, ví dụ như có GV bị mắc Covid-19, đội ngũ cán bộ quản lý, GV bị mất mát do dịch, tâm lý chưa đồng thuận với việc tổ chức dạy học trên môi trường internet của phụ huynh trong giai đoạn đầu năm học... Tuy nhiên, từng đơn vị đều có những giải pháp khắc phục, vượt qua khó khăn, quyết tâm cùng thành phố hoàn thành kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ năm học đã đề ra.

* Ông có thể thông tin về "bức tranh" dạy học trực tiếp tại TP HCM theo đề xuất của sở từ ngày 3-1-2022 như thế nào?

- Sở đã có đề xuất từ ngày 3-1-2022, thành phố sẽ mở rộng tổ chức học tập trực tiếp đối với các lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ tổ chức dạy học trực tiếp từ lớp 1 đến lớp 12.

Đồng thời, cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức học tập trực tiếp khi bảo đảm và được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Thủ Đức hoặc các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng chống dịch Covid-19 trước khi tổ chức học tập trực tiếp. Người tham gia giảng dạy, làm việc và học tập phải bảo đảm tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin (đối với vắc-xin yêu cầu tiêm 2 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, người thuộc diện phải tiêm vắc-xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định.

Riêng đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 chưa áp dụng hình thức học tập trực tiếp tại trường. Căn cứ tình hình dịch bệnh, sở sẽ trình phương án dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. HS chưa tham gia học trực tiếp, tiếp tục học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

* Phụ huynh ở TP HCM đang rất quan tâm về kế hoạch mở cửa trường học bậc mầm non, tiểu học. Nhất là bậc mầm non, nếu ở nhà quá lâu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ?

- Sở GD-ĐT TP HCM đã trình Thường trực UBND thành phố khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TP HCM và dự kiến sau Tết âm lịch (ngày 7-2-2022) tổ chức cho trẻ đến trường để được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Sở cũng sẽ cập nhật tình trạng thiếu GV tại các cơ sở giáo dục mầm non (đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) của TP Thủ Đức và các quận, huyện đầy đủ để có giải pháp cụ thể cho từng đơn vị.

* Đội ngũ thầy cô giáo thành phố đã có nhiều sáng tạo trong dạy học trực tuyến trong điều kiện như ông nói còn đó những khó khăn. Nhân dịp năm mới 2022, là người đứng đầu ngành GD-ĐT thành phố, ông có gửi gắm gì tới đội ngũ thầy cô giáo?

- Năm 2022, ngành GD-ĐT thành phố mong muốn cùng thành phố thực hiện chủ đề năm 2022 là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Trong thời gian qua, các thầy giáo, cô giáo đã phải nỗ lực, cố gắng gấp nhiều lần để bảo đảm hiệu quả của hình thức dạy học trực tuyến. Cùng với đó, HS, sinh viên đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những khó khăn từ hoàn cảnh do dịch Covid-19 gây ra. Tôi cảm ơn sự nỗ lực hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên ngành GD-ĐT, sự cố gắng của các bậc phụ huynh; sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhằm hỗ trợ cho ngành GD-ĐT bảo đảm được chất lượng giảng dạy trong thời điểm khó khăn vừa qua.

Trước thềm năm mới 2022, tôi xin gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành GD-ĐT và các HS, sinh viên lời chúc bình an, hạnh phúc và có nhiều sức khỏe, tiếp tục tinh thần vững vàng, đoàn kết cùng ngành cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Đặng Trinh thực hiện
Vụ sát hại người tình ở Đồng Tháp: Bạn đọc lên án hành vi dã man của nghi phạm

Vụ sát hại người tình ở Đồng Tháp: Bạn đọc lên án hành vi dã man của nghi phạm

Bạn đọc 16:33

(NLĐO) – Nhiều bạn đọc đã lên án hành vi dã man của nghi phạm sát hại người tình ở tỉnh Đồng Tháp, đồng thời thương xót cho cháu bé xuất hiện trong đoạn clip.

Ông Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031

Ông Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031

16:31

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty KSB, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Cử tri tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử ngay trên biển

Cử tri tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử ngay trên biển

Chính trị 16:27

(NLĐO)- Tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô, Tổ bầu cử trên biển đã tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008.

Bác sĩ Việt Nam cứu chữa thành công bệnh nhân mắc căn bệnh siêu hiếm trên thế giới

Bác sĩ Việt Nam cứu chữa thành công bệnh nhân mắc căn bệnh siêu hiếm trên thế giới

Sức khỏe 16:21

(NLĐO) - Bệnh nhân mắc bệnh thường xuyên nôn ói, kéo dài suốt 7 năm.

Bí quyết lấy lại "phom" dáng sau Tết

Bí quyết lấy lại "phom" dáng sau Tết

Sức khỏe 16:14

(NLĐO)- Sau Tết, nhiều người tăng cân, "tăng size" không chỉ vì ăn nhiều mà là hệ quả của một giai đoạn cơ thể bị lệch nhịp trong cách phân phối năng lượng.

Kỹ năng AI khan hiếm nhất toàn cầu

Kỹ năng AI khan hiếm nhất toàn cầu

16:12

(NLĐO) - Kỹ năng AI đang trở thành nhóm năng lực khan hiếm nhất, vượt xa CNTT và dữ liệu. Điều này báo hiệu cuộc tái cấu trúc lớn trên thị trường lao động

Chỉ 1 nhà đầu tư dự thầu hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Chỉ 1 nhà đầu tư dự thầu hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Thời sự 16:09

(NLĐO) - Đến thời điểm đóng thầu, dự án hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết chỉ ghi nhận 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu