07/08/2017 10:05

Cuộc đời của Vương phi Monaco

Cuộc đời của Vương phi Monaco sẽ tuyệt vời y như cổ tích, nếu nàng không vướng phiền muộn về hai người con ngoài giá thú của người chồng đào hoa.

Có thể nói, một phần làm nên tên tuổi và sự nổi tiếng cho các gia đình Hoàng gia trên thế giới là sự góp mặt của các nàng Công nương xinh đẹp, dù họ chỉ là phận làm dâu và nhiều người trong số đó không có xuất thân cao quý. Nếu như Hoàng gia Anh khiến người ta nhớ mãi về Diana Spencers hay Kate Middleton thì ở xứ sở Monaco xa xôi, Vương phi Charlene Lynette Wittstock lại là điểm nhấn quan trọng trong gia đình hoàng gia.

Charlene còn rất trẻ, năm nay cô mới 39 tuổi nhưng nếu xét về sự nghiệp và dấu ấn cá nhân, cả trước và sau khi bước chân vào hoàng gia thì có lẽ cô đã tích lũy đủ cho cả một đời người. Đó chính là khả năng bơi lội tốt cùng gu thời trang ấn tượng mà sau này cánh báo giới và các tay săn ảnh luôn phải trầm trồ mỗi khi người phụ nữ này xuất hiện trên thảm đỏ.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 1.

Vương phi Charlene Lynette Wittstock là người phụ nữ nổi tiếng nhất xứ Monaco vì ngoại hình xinh đẹp và những câu chuyện "nho nhỏ" khi bước chân vào hoàng gia.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 2.

Đây cũng được coi là Công nương "sành điệu" nhất mọi thời đại.

Cuộc gặp gỡ làm thay đổi số phận

Charlene Lynette Wittstock sinh ngày 25-1-1978 ở Zimbabwe. Gia đình cô chuyển đến Nam Phi năm 1989, khi cô 11 tuổi. Wittstock là một dòng họ gốc Đức và cha cô là ông Michael làm nghề buôn bán, còn mẹ là bà Lynette cũng là vận động viên bơi lội.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 3.

Bức ảnh Charlene chụp với bố mẹ khi còn nhỏ

Dưới sự dìu dắt của mẹ, cô tham gia Thế vận hội Olympic ở Sydney năm 2000. Cùng năm đó, cô nhận huy chương vàng môn bơi ngửa tại Monaco. Tại đây, cô lọt vào mắt xanh của hoàng tử Albert. Năm 2007 Wittstock giải nghệ, chuyển đến sống ở Monaco để gần hoàng tử.

Và vào ngày 2-7-2011, cô dâu Charlene Wittstock đã chính thức trở thành vợ của Thái tử Albert II xứ Monaco bằng một lễ cưới "trong mơ". Trong đám cưới đó, cô mặc bộ váy trắng dài thướt tha để lộ nhan sắc đẹp tựa như một nàng tiên nữ khiến ai nấy đều phải ngước nhìn.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 4.

Charlene khi còn là vận động viên bơi lội, trước khi kết hôn với Thái tử Albert.

Niềm vui không trọn vẹn bên người chồng có 2 con ngoài giá thú

Ngau sau khi trở thành người của hoàng gia, Công nương Charlene đã phải đón nhận ngay một "nhiệm vụ cấp bách" là sinh con nối dõi cho hoàng gia. Bởi ít ai biết rằng, theo thỏa thuận giữa Pháp và Monaco từ năm 1919, thì trong trường hợp nếu như người đứng đầu đất nước Monaco không may qua đời mà chưa có người kế nhiệm thì vương quốc Monaco sẽ được nhập vào lãnh địa của nước Pháp. Kể cả việc Thái tử Albert II đã có tới 2 đứa con ngoài giá thú, nhưng theo luật pháp của Monaco thì 2 đứa bé này đều không có quyền thừa kế ngai vàng.

Nhưng thật may mắn là đến tháng 5-2014, Charlene mang song thai nên cũng đã phần nào trút bỏ được gánh nặng. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm của người phụ nữ này vẫn có những nỗi buồn khó diễn tả bằng lời.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 5.

Charlene sinh đôi một trai một gái. Đây là tin vui nhất cho người dân Monaco kể từ khi cô về làm dâu.

Cụ thể, không quá khó hiểu để nhận ra rằng sự hiện diện hàng thập kỷ qua của 2 đứa con riêng ngoài giá thú của vị hoàng tử mà Charlene đã khiến cô không được vui. Một trong những lý do đó là dù cả hai không có cơ hội thừa kế ngai vàng nhưng chắc chắn một phần tài sản kếch xù của chồng cô sẽ được chia cho chúng.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 6.

Hai đứa trẻ sinh đôi giờ đã lớn nhưng những nỗi buồn thầm kín vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn người mẹ.

Đúng như vậy, khi cậu con trai riêng Alexandre chào đời, ông hoàng Monaco đã chu cấp hậu hĩnh cho 2 mẹ con tình nhân, đưa họ đến ở trong ngôi biệt thự bên bờ biển Địa Trung Hải. Chưa dừng lại ở đó, Thái tử Albert còn thường xuyên gặp mặt con gái Jazmin một cách rất vui vẻ thân mật. Với một người phụ nữ mà nói, khi chồng mình, cha của những đứa con của mình liên tục nhìn về quá khứ của anh ta quả đúng là một điều khó lòng vui vẻ.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 7.

Thái tử Albert có con riêng ngoài giá thú trước khi kết hôn ở tuổi ngoài 50 đã khiến Công nương đứng ngồi không yên.

Người nổi tiếng nào cũng có những câu chuyện thị phi xung quanh và Công nương Monaco không phải ngoại lệ. Người ta nói rằng, Thái tử Albert là người đàn ông cực kỳ đa tình khi đã hẹn hò hàng loạt diễn viên, người mẫu nổi tiếng trước khi kết hôn. Vì lẽ đó, có tin đồn cho rằng ngay trước lễ cưới năm 2011, cô dâu Charlene đã có tới 3 lần nỗ lực "chạy trốn" khỏi đám cưới nhưng bất thành. Thậm chí, có tờ báo đã diễn tả gần như trọn vẹn nỗi uẩn ức này khi miêu tả: trong suốt hôn lễ, cô dâu mới Charlene lau nước mắt hơn hai lần, gần như không nhìn vào mắt chú rể và cũng rất ít cười...

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 8.

Nụ cười và cái bắt tay hiếm hoi mà báo chí chụp lại được trong lễ cưới của Công nương và Thái tử Monaco.

Rồi cả chuyện vào năm 2001, Albert đã tổ chức lễ đính hôn với nữ nghệ sỹ Mỹ Angie Everhart và 3 năm sau đó lại đính hôn với một vũ công người Mỹ là Alisia Worlich. Wittstock đau đớn bởi nếu chuyện đó có thực thì trong 5 năm họ yêu nhau (mối quan hệ Albert- Wittstock bắt đầu từ năm 2000), Albert vẫn quan hệ "ngoài luồng".

Mặc dù vậy, sau tất cả, họ vẫn trở về bên nhau và cùng sinh con. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy có bất kỳ thông tin nào về chuyện Thái tử Albert "thay lòng" làm cho nàng Công nương u sầu, mà ngược lại, người phụ nữ 39 tuổi này lại ngày càng tỏa sáng.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 9.

Không có một tấm vé nào bảo hiểm cho tương lai, nhưng ở hiện tại, Công nương Monaco hãy cứ vui với hiện tại vì có hai đứa con đẹp như thiên thần và sự yêu thương từ chồng của mình.

Biểu tượng thời trang của xứ sở Monaco

Khi trở thành Công nương Monaco, Charlene đã có tham vọng biến nơi đây thành một trong những kinh đô thời trang của thế giới và cá nhân cô đã rất cố gắng để thực hiện điều đó. Có thể thấy rõ, Charlene rất chỉn chu mỗi lần xuất hiện và biến hóa đa phong cách, khi thì quý phái, lúc táo bạo vô cùng.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 10.

Charlene cực kỳ chỉn chu, sang trọng và thanh lịch mỗi khi xuất hiện trước đám đông.

"Tôi muốn biến Monaco thành một trong những kinh đô thời trang thế giới. Thật tuyệt nếu được triển khai kế hoạch này với hai người bạn giàu ý tưởng, sáng tạo của tôi trong giới thiết kế là Stella McCartney và Ralph Lauren.

"Grace Kelly, mẹ chồng tôi, đã kết nối Monaco với thế giới điện ảnh. Còn tôi, tôi sẽ tạo ra một sự gắn bó giữa Monaco và cộng đồng thời trang quốc tế", Charlene đã tuyên bố khi trở thành Công nương Monaco.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 11.

Trở thành một biểu tượng thời trang chắc không có gì khó đối với Charlene khi có vẻ đẹp trời phú như thế này.

Đúng như vậy, Công nương không ngại thử nghiệm phong cách ăn vận quyến rũ, trẻ trung - điều mà người ta thường hiếm trong các gia đình hoàng gia. Và từ đây, tên tuổi của Charlene đã chính thức được ghi trên bản đồ thời trang thế giới.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 12.

Các nhà mốt chắc phải rất hài lòng khi Công nương Monaco diện các thiết kế của họ.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 13.

Công nương Charlene có lẽ cũng là nhân vật hoàng gia hiếm hoi trên thế giới sử dụng Instagram như một cách quảng bá hình ảnh với lượng người theo dõi khoảng gần 20 nghìn.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 14.

Tấm hình Charlene chụp cho một tạp chí đẹp không thua kém diễn viên, người mẫu.

Cuộc đời của Vương phi Monaco - Ảnh 15.

Và đây đích thị là một phụ nữ quyền lực trong một buổi tọa đàm của hoàng gia.



Theo Anh Đào (Trithuctre)

Viết bình luận

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Chính trị 17:43

(NLĐO)- Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp

Công an TP Hà Nội thông tin về tài khoản "Huấn hoa hồng" lừa đảo trên mạng

Công an TP Hà Nội thông tin về tài khoản "Huấn hoa hồng" lừa đảo trên mạng

Pháp luật 17:42

(NLĐO)- Vào cuộc điều tra tài khoản mạng xã hội "Huấn hoa hồng" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội, Công an TP Hà Nội xác định đây là các tài khoản giả mạo và bắt nhiều đối tượng liên quan

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Doanh nghiệp phản ánh bị "ngâm hồ sơ", Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Doanh nghiệp phản ánh bị "ngâm hồ sơ", Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Thời sự 17:33

(NLĐO)- Doanh nghiệp phản ánh bị "ngâm hồ sơ", lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo "nóng", yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Giá vé máy bay tăng nóng, sân bay Tân Sơn Nhất tăng lượt cất, hạ cánh dịp 30-4

Giá vé máy bay tăng nóng, sân bay Tân Sơn Nhất tăng lượt cất, hạ cánh dịp 30-4

Kinh tế 17:19

(NLĐO)- Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh nhằm tăng tần suất bay cho các hãng hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm 30-4, 1-5

Tiến bộ mới trong điều trị ung thư vú

Tiến bộ mới trong điều trị ung thư vú

Sức khỏe 17:15

(NLĐO)- Bước tiến này vừa được công bố tại hội thảo "Cập nhật xu hướng mới trong điều trị ung thư vú" do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức chiều 28-3.

Vụ phản đối sáp nhập trường: Chỉ có 18 học sinh tới trường buổi chiều

Vụ phản đối sáp nhập trường: Chỉ có 18 học sinh tới trường buổi chiều

Thời sự 17:11

(NLĐO)- Trong chiều 28-3, theo kế hoạch sẽ có 252 học sinh ở 3 khối của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Thanh Hóa) học tập, nhưng chỉ có 18 em tới trường