Du lịch
01/03/2018 04:00

Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản

Với niên đại lên tới 1800 năm tuổi, cây hoa anh đào Jindai Zakura ở thành phố Hokuto, Yamanashi, Nhật Bản, được chính phủ nước này xếp hạng “báu vật quốc gia”.

Lặng người trước cây anh đào đẹp và cổ nhất Nhật Bản

Jindai Zakura được trồng tại thành phố Hokuto thuộc tỉnh Yamanashi, với niên đại khoảng 1800-2000 năm tuổi. Trong tiếng Nhật, Jindai Zakura mang ý nghĩa là “các thế hệ thiêng liêng”. Đây là cây hoa anh đào cổ nhất ở Nhât Bản và có thể trên toàn thế giới. Trải qua hàng chục thế kỷ, cây hoa anh đào vẫn hiên ngang cùng thời gian, nở hoa đều đặn mỗi khi xuân về.

Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản - Ảnh 1.

Cây anh đào Jindai Zakura cổ nhất thế giới, ít nhất 1800 năm tuổi

Theo truyền thuyết kể lại, Jindai Zakura từng nằm trong khuôn viên chùa Jissoji do Yamato Takeru hay còn gọi là Hoàng tử Osu tự tay trồng từ cuối thế kỷ thứ 1 sau công nguyên. Đây là cây hoa thuộc giống anh đào Edohigan, cao gần 12m với chu vi thân lên tới 11.8m. Với truyền thuyết này, cây hoa anh đào cổ được ước tính ít nhất 1800 năm tuổi. Theo cùng với đó, Jindai Zakura cũng gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử linh thiêng.

Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản - Ảnh 2.

Gốc cây xù xì với chu vi thân lên tới 11.8m

Jindai Zakura cũng là 1 trong số 3 cây hoa anh đào cổ nhất ở Nhật Bản vào thời điểm hiện tại. 2 cây khác là Usuzumi Sakura nằm ở Motosu thuộc tỉnh Gifu khoảng 1500 năm và Miharu Takizakur nằm ở Fukushima khoảng 1000 năm tuổi. Chính phủ Nhật Bản đã xếp cả 3 cây này trong danh mục “báu vật quốc gia”.

Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản - Ảnh 3.

Hoa vẫn nở vào mùa xuân

Liên quan tới những câu chuyện linh thiêng, theo người đời kể lại, vào khoảng thế kỷ 12, Jindai Zakura từng rơi vào tình trạng chết khô. Khi đó, người dân quanh vùng rất lo lắng nhưng không biết phải xử trí thế nào. Cho tới khi Jikiju Matsunaga, vị đại sư của ngôi chùa Jisso ji đã tới và cầu nguyện. Sau đó, cây hoa anh đào đã tươi tốt trở lại và vẫn đều đặn nở hoa mỗi dịp xuân sang.

Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản - Ảnh 4.

Thân cây được đỡ bằng các cột trụ


Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản - Ảnh 5.

Các du khách chụp ảnh dưới gốc cây ngàn năm


Lặng người trước “Báu vật quốc gia” đẹp và cổ nhất Nhật Bản - Ảnh 6.



Theo Huy Hoàng (Dân Trí)

Viết bình luận

Acecook Việt Nam là đơn vị tài trợ chính cho Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Acecook Việt Nam là đơn vị tài trợ chính cho Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Doanh nghiệp 20:41

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Công viên lâu đài Osaka (Nhật Bản) từ ngày 27-4 đến 28-4-2024.

Samten Hills Dalat: Điểm tham quan được lựa chọn cho kỳ nghỉ Lễ 30-4, 1-5

Samten Hills Dalat: Điểm tham quan được lựa chọn cho kỳ nghỉ Lễ 30-4, 1-5

Điểm đến hấp dẫn 14:40

Với 5 ngày nghỉ, kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, Samten Hills Dalat là một điểm đến lý tưởng để nạp năng lượng hiệu quả sau những tháng đầu năm tất bật.

Bí quyết quản lý tài chính thông minh - Tiết kiệm chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Bí quyết quản lý tài chính thông minh - Tiết kiệm chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Tài chính 14:08

Trong cuộc sống bận rộn, việc quản lý tài chính hiệu quả là kỹ năng vô cùng quan trọng giúp bạn kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc và đạt được mục tiêu tài chính. VietinBank giúp bạn giải quyết những khó khăn trong việc theo dõi và quản lý chi tiêu do thu nhập không ổn định, thói quen chi tiêu chưa hợp lý, thiếu công cụ hỗ

Masan High-Tech Materials “giữ chân” nhân viên thế nào?

Masan High-Tech Materials “giữ chân” nhân viên thế nào?

Doanh nghiệp 14:08

Masan High-Tech Materials (MHT) là một công ty sản xuất và cung cấp vật liệu công nghệ cao thuộc Tập đoàn Masan với hơn 2.200 cán bộ, công nhân viên trên toàn cầu luôn kiên định mục tiêu“Lấy con người làm trọng tâm phát triển”.

Quý I-2024, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%

Quý I-2024, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%

Ngân hàng 14:05

Ngày 26-4, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I-2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỉ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.