Du lịch
13/12/2019 12:17

Đà Lạt, Sa Pa 'cháy phòng' dịp Tết dương lịch

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết số lượng khách du lịch vào dịp Noel và Tết Dương lịch năm nay có thể giảm so với mọi năm nhưng hiện tượng cháy phòng vẫn xảy ra ở Đà Lạt và Sa Pa.

Bằng giờ này năm ngoái, anh Nguyễn Quốc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) và vợ đang lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày ở Phú Quốc (Kiên Giang) cùng cả nhà. Năm nay, họ chỉ đơn giản đặt một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành.

Đơn giản hơn, chị Lê Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ làm một bữa ăn tươi đãi gia đình. Nguyên nhân là Tết Dương 2020 rơi vào thứ tư nên học sinh, sinh viên và người lao động chỉ được nghỉ một ngày, không được hoán đổi.

Thực tế, những người lựa chọn như anh Khánh và chị Mai không ít. Nhiều doanh nghiệp lữ hành nhận định so với mọi năm, người dân có xu hướng đi gần và ngắn ngày trong dịp này.

Đà Lạt, Sa Pa cháy phòng dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.
Đà Lạt, Sa Pa cháy phòng dịp Tết dương lịch - Ảnh 2.
Đà Lạt, Sa Pa cháy phòng dịp Tết dương lịch - Ảnh 3.
Đà Lạt, Sa Pa cháy phòng dịp Tết dương lịch - Ảnh 4.

Xu hướng du lịch dịp Noel và Tết Dương lịch năm nay là đi gần và ngắn ngày. Ảnh: Pucca99999, Da__rooftop, Tau.chan_, Yenphungphinh59.

Ngoài lý do Tết Dương lịch 2020 nghỉ ít ngày, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc Công ty du lịch AZA, cho rằng nguyên nhân một phần liên quan đến xu hướng đi nghỉ rải rác trong năm, không nhất thiết tập trung vào dịp cao điểm của khách Việt.

Hơn nữa, trước đó, phía hàng không và các doanh nghiệp cũng mở khá nhiều đợt kích cầu khiến nhu cầu đi chơi xa trong dịp Noel và Tết Dương lịch giảm.

Trong khi đó, tại miền Nam, đại diện Tugo bổ sung: “Thời điểm Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm nay khá gần nhau nên nhiều người dồn vào dịp Tết cổ truyền”.

Theo đại diện của Saigontourist, đối tượng đi du lịch trong dịp này thường là nhóm khách gia đình, những bạn trẻ độc thân và có thu nhập tốt.


Về mảng tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành thông tin các tuyến du lịch nước ngoài lên ngôi và nổi bật hơn các địa điểm trong nước. Theo đại diện của Tugo, giá tour và vé máy bay đến các điểm du lịch trong nước không còn là ưu thế cạnh tranh như trước.

“Với khoảng 5-6 triệu đồng, bạn có thể lựa chọn giữa Bangkok (Thái Lan) với Đà Nẵng. Trong khi đó, giá vé máy bay đến thành phố miền Trung này cũng bằng giá vé đi Singapore”, người này nói.

Các chuyến đi thường kéo dài 3-5 ngày với cao điểm khởi hành là ngày 28-29/12. Trong đó, các gói tour nước ngoài có giá 10-11 triệu được lựa chọn nhiều nhất.

Các doanh nghiệp lữ hành tiết lộ những điểm đến được nhiều khách lựa chọn nhất là Thái Lan (Bangkok, Phuket, Chiang Mai), Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia (Bali), Dubai và Trung Quốc (Bắc Kinh - Thượng Hải, Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn).

Theo đại diện của Vietrantour, một số tour du khách thường bỏ qua là khám phá châu Âu lạnh giá. Tuy nhiên năm nay, số lượng người đăng ký nhiều hơn so với mọi năm dù giá tour không rẻ.


Nhiều doanh nghiệp lữ hành đồng loạt khẳng định hai điểm đến trong nước “hot” nhất dịp Tết Dương lịch 2020 là Sa Pa (Lào Cai) và Đà Lạt (Lâm Đồng). Đặc biệt, Festival hoa Đà Lạt, tổ chức 2 năm một lần, khiến thành phố nghìn hoa “cháy phòng” suốt từ dịp Noel.

Các vùng biển ấm như Phú Quốc (Kiên Giang), Nam Du (Kiên Giang) Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Phan Thiết (Bình Thuận) vẫn là điểm đến thu hút du khách. Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) ít “hot” hơn do thời tiết lạnh.

Bên cạnh đó, một số điểm đến đông du khách khác có thể kể đến Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình, Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn.

Theo ông Đạt, giá gói tour trong nước được du khách lựa chọn nhiều nhất nằm trong khoảng 2-5 triệu đồng/người.

Đại diện của VNtrip thông tin tuy số lượng giảm chút ít so với năm ngoái song lượng đặt phòng trong dịp Noel và Tết Dương lịch vẫn cao gấp 3 lần so với ngày thường. Cao điểm rơi vào 2 đêm 28/12 và 29/12.

Vì xu hướng năm nay là đi gần và nghỉ ngắn, nhiều resort đẹp quanh Hà Nội và TP.HCM trong bán kính 200 km cũng hết phòng.

Theo Kim Ngân (Zing)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.