Du lịch
03/05/2017 11:19

Những nơi du khách có thể gửi bưu thiếp dưới đáy biển

Nằm dưới nước 40 m, hộp thư tại Pulau Layang-Layang, Malaysia đang giữ kỷ lục là thùng thư sâu nhất thế giới, du khách phải lặn xuống và tự tay thả bưu thiếp chống nước của mình.

Vừa có thể ngắm cảnh biển, tham gia các môn thể thao như bơi, lặn, lướt sóng... du khách vừa được tự tay viết bưu thiếp đặc biệt để bỏ vào các thùng thư đặt sâu tới hàng chục m dưới nước.

Pulau Layang-Layang, Malaysia

Cục bưu chính Malaysia phá vỡ kỷ lục về những thùng thư dưới biển vào năm 2015 khi cho ra mắt một thùng thư đặt tại độ sâu 40 m. Những tấm bưu thiếp gửi từ đây đều được đóng dấu bưu điện chống nước và dán tem có logo của dự án Malaysia Book of Records (dự án lưu lại những kỷ lục do người Malaysia lập).


Thùng thư ở Pulau Layang- Layang, Malaysia đặt ở độ sâu tới 40m so với mực nước biển. Ảnh: Amusing.

Thùng thư ở Pulau Layang- Layang, Malaysia đặt ở độ sâu tới 40m so với mực nước biển. Ảnh: Amusing.

Đảo Hideaway, Vanuatu

Những nơi du khách có thể gửi bưu thiếp dưới đáy biển

Những nơi du khách có thể gửi bưu thiếp dưới đáy biển

Bưu điện dưới nước nằm ngoài khơi đảo Hideaway thuộc Vanuatu là một trong những hộp thư nổi tiếng nhất thế giới. Nó được dựng vào năm 2003 và nằm dưới mặt nước 3 m. Tại đây bạn có thể tìm thấy những chiếc bưu thiếp chống nước để tự tay viết và bỏ vào thùng thư.

Vào thời điểm cố định, một nhân viên bưu điện sẽ lặn xuống và lấy các tấm bưu thiếp để đóng dấu ngay dưới nước trước khi đem đi gửi. Các tấm bưu thiếp chống nước này được đóng dấu nổi để tránh tình trạng nhòe, ướt.

Vịnh Susami, Nhật Bản

Trước khi có hộp thư cùng loại ở Malaysia thì thùng thư ở Susami có vị trí sâu nhất thế giới, cách mặt biển

10 m.

Thùng thư tại Susami được xây năm 1999, để tăng cường hút khách tới con đường hành hương Kumano Kodo và các khu vực xung quanh phía nam Wakayama bán đảo Kii. Toshikiko Matsumoto, giám đốc bưu điện thị trấn, cũng là người đưa ra ý tưởng làm thùng thư đặt dưới biển.


Du khách lặn biển gửi bưu thiếp dưới biển ở Sasuma, Nhật Bản. Ảnh: Amusing.

Du khách lặn biển gửi bưu thiếp dưới biển ở Sasuma, Nhật Bản. Ảnh: Amusing.

Du khách có thể mua các tấm bưu thiếp chống nước từ một cửa hàng địa phương, viết lời nhắn bằng bút marker và lặn xuống biển để tự tay thả vào thùng thư đỏ. Vài ngày một lần, nhân viên sẽ tới để thu hết các bưu thiếp trong thùng và đem về bưu điện địa phương.

Thùng thư ở Susami nhận được 1.000 - 1.500 thư và bưu thiếp mỗi năm. Đến nay nơi đây đã nhận được 32.000 bưu thiếp

Bahamas

"Sea Floor" tại Bahamas không còn nhưng đây là thùng thư dưới nước đầu tiên trên thế giới vì được làm từ năm 1939.

Nhiếp ảnh gia Mỹ, John Ernest Williamson là người tiên phòng trong phong cách chụp hình dưới nước, cũng là người nghĩ ra ý tưởng lập hộp thư ở Bahamas. Năm 1912, Williamson thiết kế một buồng với cửa sổ kính dày có thể thả xuống đáy biển. Bên trong căn buồng đặc biệt này, ông gọi tên là "Williamson Photosphere", nơi nhiếp ảnh gia có thể quan sát các sinh vật dưới biển và chụp hình.

Năm 1939, bộ phim về hành trình khám phá biển Bahamas Williamson bắt đầu được ghi hình. Để tạo thêm sự chú ý của công chúng về bộ phim, thùng thư "Sea Floor" được lập nên và chỉ duy trì tới năm 1941. Năm 1965, Cục bưu chính Bahamas đã in một bộ sưu tập tem để kỷ niệm về thùng thư đặc biệt này.

Risor, Na Uy

Một hộp thư dưới nước đặt tại thị trấn Risor, bờ biển phía nam Na Uy, được làm từ một chiếc chuông cung cấp dưỡng khí cho người lặn, và là hộp thư dưới nước khô ráo duy nhất trên thế giới. Nó được đặt ở độ sâu 4 m gần một bến tàu. Du khách tới bến tàu, bỏ thư hoặc bưu thiếp của mình vào túi chống nước sau đó thả xuống. Bên trong hộp thư là môi trường khô ráo, thư và bưu thiệp được đóng dấu và gửi đi như bình thường.

Theo Hương Chi (VNE)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.