25/06/2014 09:47

Smartphone, tablet liên tục "đổi chủ" mùa World Cup

Những ngày diễn ra World Cup cũng là thời điểm các diễn đàn, trang rao vặt và cửa hàng mua bán đồ cũ trực tuyến nhộn nhịp hơn bởi nhu cầu mua, bán sản phẩm công nghệ tăng cao.

Đến hẹn lại lên, các tín đồ của môn túc cầu giáo sẽ có hơn một tháng thức cùng trái bóng lăn tại Brazil. Tuy nhiên, World Cup hay Euro những năm gần đây cũng là mùa "đổi chủ" của những chiếc smartphone, tablet. Dạo qua các diễn đàn, trang rao vặt tại Việt Nam trong mùa World Cup, bạn dễ dàng tìm thấy những chủ đề rao bán sản phẩm dạng: “iPhone 5 cần ra đi cùng WC (World Cup)” hay “Theo WC, cần bay nhanh LG G2 trong ngày”.

Những sản phẩm thuộc diện phải đổi chủ trong mùa World Cup do chủ nhân của nó vì nhiều lý do khác nhau không còn muốn giữ chúng bên mình chủ yếu là điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet), máy ảnh, laptop..., trong đó điện thoại vẫn là vật dụng phổ biến nhất.

Rất dễ tìm thấy những box rao bán smartphone như thế này trong mùa World Cup.

Điểm chung của những mục rao bán này là người bán thường chào giá tương đối thấp so với mặt bằng chung và có xu hướng muốn bán máy nhanh nhất để thu về tiền mặt. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều người đã chờ cho đến mùa World Cup để mua được những sản phẩm cũ giá rẻ, thậm chí máy vừa bóc hộp được vài ngày nhưng chủ nhân cần bán gấp với giá hời.

Anh S., sinh năm 1991, là một trong số đó. Anh tỏ ra hài lòng với chiếc Nexus 4 bản 16 GB vừa mua được của “một tay chơi World Cup” (theo lời anh này) với giá 3 triệu đồng. “Giá thị trường của Nexus 4 bản 16 GB đã qua sử dụng là khoảng 3,5 - 3,7 triệu đồng nhưng mình chỉ trả 3 triệu và mua được do chủ máy cần bán gấp”.

Theo lời anh S., anh đã mua được một chiếc iPhone 5, một chiếc LG G Pro giá hời theo cách như trên cho bạn bè, trước khi tự kiếm cho mình một chiếc Nexus 4. “Mùa này, cũng có nhiều vị thương gia giả làm người thua độ World Cup để bán máy giá rẻ, thực chất là cố tình hút người mua tham rẻ nhưng chỉ cần tinh ý một chút, sẽ phát hiện ra ngay đâu là máy người dùng bán, đâu là máy thương gia”.

Anh cho biết, người dùng có thể xác minh bằng cách kiểm tra lịch sử giao dịch của người bán máy hoặc khi đến xem, cũng cần kiểm tra kỹ lưỡng các chi tiết máy và tốt nhất là nên mua máy còn bảo hành.

Có những người vì tham rẻ nên đã mua phải những sản phẩm kém chất lượng từ các thương gia.

Có những người vì tham rẻ nên đã mua phải những sản phẩm kém chất lượng từ các thương gia.

Không chỉ các trang rao vặt trực tuyến, một số cửa hàng điện thoại cũng là điểm đến của những chiếc máy tìm chủ mới một cách bất đắc dĩ nói trên. Anh Trí - chủ một cửa hàng điện thoại tại Xã Đàn, Hà Nội cho biết, lượng người đến bán và mua (chủ yếu là bán) máy cũ tăng mạnh trong những ngày diễn ra World Cup. “Có những người vừa mua máy tại cửa hàng được vài ngày đã mang đến bán lại, chịu lỗ đôi ba triệu đồng”, anh này chia sẻ.

Phía cửa hàng thường mua lại máy rất có chọn lọc, bởi máy cũ là một dòng sản phẩm kén khách. Do đó, cửa hàng chỉ chọn mua những dòng máy hot, dễ bán và còn bảo hành dài để đảm bảo việc bán lại dễ dàng hơn”.

World Cup mới trôi qua chưa được nửa chặng đường và chắc chắn sẽ còn những chiếc smartphone, tablet, laptop tiếp tục tìm chủ mới một cách bất đắc dĩ như trên. Lời khuyên dành cho người dùng là hãy làm một người yêu bóng đá theo cách lành mạnh, để tránh những thiết bị vốn được xem là vật bất ly thân phải ngập ngùi tìm chủ mới.

Theo Thành Duy (Zing)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỉ đồng

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỉ đồng

Kinh tế 20:41

(NLĐO)- Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỉ đồng

Mạo danh Công ty mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo "thu hồi vốn"

Mạo danh Công ty mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo "thu hồi vốn"

Thời sự 20:32

(NLĐO)- Ngày 26-4, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) đã phát đi cảnh báo hành vi mạo danh doanh nghiệp này để lừa đảo

“Phù phép” nhiều giấy tờ đất giả, nguyên phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị khởi tố

“Phù phép” nhiều giấy tờ đất giả, nguyên phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị khởi tố

Thời sự 20:27

(NLĐO) - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã ký nhiều giấy tờ đất giả, đứng tên chuyển nhượng nhằm tiếp tay cho cấp dưới mang đi cầm cố, vay tiền để trả nợ.

Người dân đổ về quê khiến cửa ngõ thủ đô ùn tắc

Người dân đổ về quê khiến cửa ngõ thủ đô ùn tắc

Thời sự 20:11

(NLĐO)- Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người dân đã hối hả rời TP Hà Nội khiến cho cửa ngõ thủ đô ùn tắc hàng dài

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm phóng viên, cộng tác viên để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm phóng viên, cộng tác viên để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”

Pháp luật 19:58

(NLĐO) - Ngày 26-4, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 2 phóng viên, 1 cộng tác viên của một số cơ quan báo chí, tạp chí để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nhếch nhác!

Nhếch nhác!

Bạn đọc 19:48

(NLĐO) - Đường Nguyễn Xí (phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) trở thành nơi tập kết rác tự phát, rác thải vương vãi từ vỉa hè xuống lòng lề đường (ảnh).