16/06/2014 11:30

Những công nghệ cao phục vụ World Cup 2014

In bài viết

Tất cả các công nghệ mang đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay cho thấy đây là một kỳ World Cup hi-tech nhất từ trước đến nay.

World Cup 2014 ở Brazil là cúp bóng đá thế giới lần đầu tiên tràn ngập các công nghệ cao. Từ các loại áo đấu giải nhiệt giúp cho các cầu thủ cảm thấy mát hơn đến các đôi giày tăng tốc và hộ trợ xử lý bóng, công nghệ Goal-line dùng xác định bàn thắng, sơn xịt mất màu cho trọng tài... Tất cả đã tạo nên một kỳ World Cup hi-tech nhất từ trước đến nay.

Các công nghệ phục vụ trận đấu

Khoảnh khắc các cầu thủ bước vào sân thi đấu và trên khán đài dậy sóng những tiếng hò reo, đó là lúc những thiết bị công nghệ cao được "kích hoạt" để phục vụ trận đấu.

Đầu tiên phải kể đến một loại sơn xịt tự mất màu dành cho các trọng tài. Vị "vua sân cỏ" sẽ được trang bị một dây lưng đặc biệt để đeo chúng thay vì bỏ vào túi quần. Để khoảng cách đá phạt không bị "ăn gian", trọng tài sử dụng lọ sơn đánh dấu một vạch trắng giới hạn trên sân cỏ. Các cầu thủ làm rào chắn sẽ không được phép vượt qua vạch sơn này. Loại sơn xịt mà trọng tài sử dụng sẽ tự mất màu sau 1 phút, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan sân cỏ.

Một công nghệ khác được sử dụng trong World Cup lần này là Goal-line. Đây là công nghệ nhận diện bàn thắng, bằng cách xác định bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn hay chưa, được phát triển bởi công ty Goal Control của Đức. Từ trước đến nay, đã có rất nhiều bàn thắng hợp lệ bị từ chối khi bóng đã vượt qua vạch vôi nhưng trọng tài lại không nhìn thấy do vị trí quan sát không tốt. Chẳng hạn như bàn thắng không được công nhận của Frank Lampard trong trận đội tuyển Anh gặp đội tuyển Đức tại vòng tứ kết World Cup 2010, khiến Tam Sư phải ngậm ngùi "xách vali" về nước.

Công nghệ Goal-line, với sự hỗ trợ của 14 camera đặt xung quanh hai cầu môn và một số camera phụ trên khán đài có khả năng theo dõi chuyển động của quả bóng trên từng 0,5cm. Quả bóng lăn đi đâu cũng không qua khỏi con mắt "cú vọ" của hệ thống camera. Ngay khi bóng lăn qua vạch vôi cầu môn, hệ thống máy tính tiếp nhận dữ liệu từ camera sẽ gửi tin nhắn thông báo bàn thắng đến đồng hồ đeo tay của trọng tài, giúp cho vị vua sân cỏ đưa ra được quyết định chính xác.

Cuộc chiến của các... loại giày

Dụng cụ thể thao quan trọng nhất phục vụ cho các cầu thủ thi đấu trên sân cỏ chính là đôi giày. Hàng thập kỷ qua, giày bóng đá không ngừng được cải tiến để giúp cho cầu thủ cảm nhận và xử lý bóng tốt nhất khi thi đấu. Khoảng chục năm trở lại đây, người ta đã áp dụng những công nghệ rất tiên tiến để cho ra các đôi giày bóng đá cao cấp nhất. Và World Cup 2014 chính là một cuộc chiến của các loại giày!

Hãng Nike đã cho ra mắt loại giày Mercurial Superfly. Loại giày này sẽ được siêu sao Cristiano Ronaldo và một số cầu thủ nổi tiếng khác sử dụng trong các trận thi đấu tại World Cup 2014. Giầy Superfly được làm từ một loại vải dệt 3 sợi rất mỏng, khiến cho sự tiếp xúc giữa chân với bóng gần như không bị ngăn cách. Nó tạo cho cầu thủ một cảm giác chơi bóng rất thật. Công nghệ "Dynamic Fit Collar" áp dụng trên phần cổ giày làm cho nó bó khít vào cổ chân cầu thủ.

Theo Phil McCartney – Phó Chủ tịch bộ phận giày thể thao của Nike, thì "các cầu thủ nói rằng Mercurial Superfly bó chân và mỏng như không đi giày vậy". Hơn nữa, phần đế giày được thiết kế bằng công nghệ sợi các-bon với độ đàn hồi tốt giúp các cầu thủ đạt được hiệu quả rất cao khi thi đấu.

Đối thủ của Nike trong World Cup lần này là hãng Warrior Global. Hãng này đã ký hợp đồng trang bị giày cho hai ngôi sao Marrouane Fellaini của BỉKolo Toure của Bờ Biển Ngà. Giày của Warrior Global mang thương hiệu Gambler. Nhà sản xuất đã dệt những lớp sợi ni-lông phía mũi giày nhằm tăng độ hấp thu với trái bóng. Nó đặc biệt hiệu quả khi cầu thủ đỡ và kiểm soát trái bóng. Một lớp vật liệu mới ở phía mu giày giúp cầu thủ tăng khả năng giữ bóng trong khi phần đế giày với thiết kế phức tạp giúp tăng sức mạnh cho cầu thủ.

Một thương hiệu khác cũng của Warrior Global là loại giày Skreamer. Nó được dệt từ một loại vi sợi (microfibre) khiến cho giày có một trọng lượng rất nhẹ. Ngoài ra, công nghệ đế lót tuần hoàn 4 chiều (4D Arrowbed Insole) giúp tăng tuần hoàn máu cho đôi chân cầu thủ.

Áo giải nhiệt

World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, một xứ sở nhiệt đới nóng ẩm. Các trận thi đấu sẽ diễn ra trong cái nóng 36 độ C. Chính vì vậy, các hãng chế tạo dụng cụ thể thao đã tạo ra những mẫu áo đấu có khả năng giải nhiệt cho cầu thủ.

Đội tuyển chủ nhà Brazil sử dụng áo đấu của hãng Nike. Loại áo này là sự kết hợp các kỹ thuật dệt may với công nghệ điều hòa nhiệt. Vải may áo có thành phần 94% polyester và 6% cotton. Người mặc sẽ có cảm giác thoải mái với cotton và mát mẻ từ polyester. Nike cho biết loại áo đấu mới cho lượng không khí lưu thông nhiều hơn 56% so với mẫu áo mà hãng này trang bị cho đội tuyển Brazil năm ngoái.

Adidas, đối thủ nặng ký của Nike trên thương trường từ nhiều năm nay, đã cho ra mắt một loại áo còn ấn tượng hơn nữa. Loại áo này có tên gọi là adiPower, được thiết kế với hai ống tay rời. Các cầu thủ sẽ sử dụng loại áo này trước và sau khi trận đấu kết thúc, cũng như dùng trong lúc tập luyện. Trước khi sử dụng, áo sẽ được ngâm trong đá lạnh. Khi cầu thủ mặc áo, nó sẽ đóng vai trò như một chiếc điều hòa luôn giữ nhiệt độ bên trong áo ở mức 24 độ C. Hiện đã có 9 đội bóng được tài trợ sử dụng loại áo đặc biệt này tại World Cup 2014, trong đó có Đức, Argentina, Tây Ban NhaColombia.

Công nghệ hỗ trợ tập luyện

Bên cạnh chiếc áo làm mát adiPower, Adidas cũng có một công nghệ khác hỗ trợ cầu thủ trong lúc luyện tập, đó là trái bóng Smart Ball. Bên trong Smart Ball có gắn một cảm biến để đo lực sút, quỹ đạo bay của trái bóng. Cảm biến này đồng bộ hóa dữ liệu với ứng dụng trên điện thoại. Ứng dụng này chỉ ra cho cầu thủ điểm tiếp cận trái bóng tốt nhất để đá phạt góc, sút penalty, sút phạt hàng rào, tạo lực sút mạnh nhất cũng như cách tránh chấn thương khi thi đấu.

Đội tuyển Anh trong những ngày tập luyện trước World Cup được hỗ trợ bởi một công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Trên sân tập, người ta thấy chăm sóc viên của đội tuyển kéo những chiếc hộp giữ nhiệt có viết tên các cầu thủ ở bên ngoài. Bên trong hộp là những đồ uống hồi phục sức khỏe được chiết xuất riêng phù hợp với từng cầu thủ. Dave Reddin - thành viên Liên đoàn bóng đá Anh, Tony Strudwick - huấn luyện viên thể lực của Manchester United, James Collins – chuyên gia dinh dưỡng của Arsenal đã làm việc với các chuyên gia của Đại học Loughborough để chế biến đồ uống phục hồi với các thành phần điện giải khác nhau cho từng cầu thủ, nhằm bù đắp cho lượng nước và điện giải bị mất đi do hoạt động thể lực của cầu thủ đó.

Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ Anh cũng được trang bị iPad có chứa thông tin chỉ dẫn cách thức đánh bại đối thủ. Chẳng hạn như tiền đạo sẽ được cung cấp số liệu thống kê và vị trí của các hậu vệ đội bạn để có cách thức vượt qua sự truy cản và ghi bàn.

Công nghệ dành cho người hâm mộ

Không chỉ có các cầu thủ là được tận hưởng các thành tựu của công nghệ cao mà người hâm mộ cũng được hưởng lợi. Mạng xã hội Twitter thông báo người hâm mộ có thể sử dụng "hashflag" để ủng hộ cho đội bóng yêu thích, bằng cách viết 3 chữ cái đầu tiên của đội tuyển, chẳng hạn #ENG.

World Cup năm nay cũng tràn ngập các ứng dụng trên thiết bị di động giúp người hâm mộ kết nối nhanh chóng với các sự kiện diễn ra tại Brazil. Hàng triệu người đã sử dụng ứng dụng di động để đặt cược, xem bóng đá trực tuyến, xem tin tức bên lề cũng như chia sẻ thông tin với bạn bè qua mạng xã hội.

Công ty PiPSport đã ra mắt một ứng dụng mệnh danh là "Instagram dành cho World Cup". Ứng dụng này cho phép người hâm mộ chụp những bức ảnh thể thao sống động với các dữ liệu bổ trợ ở phía dưới. Nếu bạn đã dùng qua ứng dụng "Instagram Thời tiết" thì bạn sẽ thấy PiPSport cũng có cách thức tương tự. Khi người hâm mộ chụp một tấm ảnh cầu thủ trên sân, ứng dụng PiPSport sẽ ngay lập tức kết nối với máy chủ lấy các dữ liệu như địa điểm thi đấu, tỷ số hiện tại, con số thống kê trận đấu, logo đội bóng... gắn cho tấm ảnh. Người hâm mộ có quyền lựa chọn dữ liệu nào được hiển thị trên ảnh cũng như các "skin" (kiểu trang trí có sẵn) để tạo ra một tấm ảnh mang tính cá nhân. Sau khi chụp xong, người hâm mộ có thể chia sẻ ảnh trên Facebook hoặc chia sẻ trực tiếp trên hệ thống của PiPSport.

Theo Vnreview
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.