14/09/2014 14:03

Người dùng Việt chê iPhone 6 kém sáng tạo

Bên cạnh những lời khen tặng về màn hình rộng, nhiều tính năng thú vị, iPhone 6 vẫn khiến nhiều người băn khoăn ở kiểu dáng.

Cuộc tranh cãi về iPhone 6 nổ bùng ngay sau khi Apple công bố sản phẩm hôm 9-9. Nhiều người dùng Việt cho rằng, Apple không mang tới bất ngờ nào về bộ đôi mới. Trong khi đó, những người yêu thích sản phẩm Apple vẫn nhìn nhận, đây là các thiết bị đáng mua.

Màn hình lớn chính là điểm nhấn của iPhone 6 và 6 Plus. Apple đã mở rộng kích thước từ 4 inch lên 4,7 inch và 5,5 inch, ngang ngửa với các phablet (điện thoại màn hình trên 5 inch) Android.

Fan Việt chê iPhone 6 thiết kế kém sáng tạo

Thiết kế iPhone 6 bị cho là không sáng tạo. Ảnh: The Verge

 

Trên nhiều diễn đàn công nghệ Việt Nam, màn hình rộng hơn cũng chính là điểm được nhiều người yêu thích. Trong vài năm trở lại đây, Samsung và nhiều thương hiệu khác đã mở rộng kích thước màn hình trên 5 inch. Do đó, sự gia nhập của Apple được xem là lẽ tự nhiên, dù trước đó cố CEO Apple, ông Steve Jobs cho rằng, không ai mua một chiếc iPhone màn hình lớn.

Tuy nhiên, nhiều người khi nhìn vào thông số vẫn cho rằng, Apple mở rộng màn hình, nhưng sự nâng cấp bên trong không đáng kể. Thanh An, sinh viên Đại học Hồng Bàng, TP HCM viết trên Facebook cá nhân: "Apple vẫn chỉ trang bị chuẩn HD cho màn hình của mình, trong khi Galaxy Note 4, LG G3 đã tiến lên 2K. Tôi chưa sử dụng, nhưng xét về mật độ điểm ảnh, Quả táo đã thua các hãng Android".

Cứ chờ xem Apple sẽ sáng tạo ra điều gì mới mẻ, nhưng xem xong thực sự thất vọng tràn trề. Ngày xưa, họ nói màn hình 4 inch là tối ưu cho sử dụng bằng một tay, tỷ lệ vàng trong thiết kế. Bây giờ, họ không thể cưỡng lại được xu thế. Apple buộc phải tung ra hai chiếc iPhone màn hình lớn 4,7 và 5,5 inch”, nick name poiuy1234 viết trên Tinhte.

Trong nhiều bình luận về thiết kế iPhone, nhiều người cho rằng, họ không tìm ra điểm mới. “iPhone 6 trông rất thường. Là một người đã dùng từ iPhone đầu tiên tới iPhone 5, tôi thấy mẫu 6 này trông tồi nhất. Nó như được cải biến từ iPhone 2G, chỉ có điều mỏng hơn, rộng hơn, nhiều chức năng hơn, thế thôi”, Hoàng Giang bình luận trên Facebook.

Cũng trong bài post trên, nick Hoàng Linh nhận xét: “cạnh viền bo tròn lại không đẹp và tinh tế bằng những chiếc smartphone khác. iPhone 6 và 6 Plus xấu hơn cả chiếc iPhone 5S ra mắt trước đó”. Người này còn cho rằng: “Mặt sau không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Giá mà họ làm đường viền tinh tế hơn thì iPhone 6 mới hoàn hảo”.

Anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ ở quận Bình Thạnh chia sẻ: “Vẫn thích iPhone 5S, đẹp và sang trọng hơn nhiều. Nếu phải mua một chiếc di động mới, mình sẽ chọn Z3 Compact hoặc Note 4 thôi”.

Dù vậy, thiết kế của iPhone 6 và 6 Plus vẫn nhận được những ý kiến khác. Anh Đức Lộc, một người dùng trung thành dòng sản phẩm này ở Thủ Đức, TP HCM cho rằng, máy đẹp, nhìn rất chắc chắn và sang trọng. Ngoài ra, điểm nhấn của chiếc iPhone 6 chính là độ mỏng.

Fan Việt chê iPhone 6 thiết kế kém sáng tạo

Bộ đôi iPhone mới vừa ra mắt. Ảnh: Cnet.

 

Theo anh Lộc, Apple xưa nay vẫn hướng tới sự đơn giản nhưng sang trọng. Các mẫu iPhone mới thực sự sexy và đi theo ngôn ngữ thiết kế của iPad, iPod Touch gần đây. iFan này tin rằng, "khi bạn cầm những chiếc máy trên tay, hãy đưa ra nhận xét. Còn bây giờ, chúng ta chỉ mới nhìn thấy nó trong ảnh, video".

Một trong những điểm về thiết kế của máy gây thắc mắc là cụm camera. Máy ảnh 8 megapixel của hai model này lồi lên khỏi mặt lưng. Trong khi đó, đèn flash kép được thiết kế gọn hơn iPhone 5S. Chi tiết này nhận được nhiều ý kiến cho rằng, chúng trông xấu.

Minh Quân, quản trị một diễn đàn công nghệ cho rằng: “Việc camera lồi có thể không phải là chuyện xấu hay đẹp, mà nó còn trở nên vướng víu, dễ xước hay bong tróc”.

Trong khi đó, nick name Gunnroseclose viết trên Tinhte: “Đợi suốt từ con iPhone 5, 5S rồi giờ là iPhone 6 mà Apple vẫn chưa chịu tăng lên tầm 12 MP cho máy ảnh. iPhone 4S với camera 8 MP mới là đột phá lớn chứ còn iPhone 6 vẫn 8 'chấm', lừa dân tình bằng mấy công nghệ mới thì khác gì tự bắn vào chân mình”.

Trong một bài viết dài trên tài khoản cá nhân, Anh Vũ (Quận 7, TP HCM) cho rằng: “Giờ Apple đi sau các hãng khác quá nhiều rồi. Thấy Android làm màn hình to, lúc đầu còn chê, giờ quay ra cũng làm màn hình to. Thấy Android trang bị NFC, lúc đầu chê bai, cuối cùng cũng tích hợp vào. Thấy Android có camera lồi cũng chê, giờ cũng học theo người ta làm lồi". Anh cho rằng, Apple đã thiếu sự sáng tạo.

Bên cạnh những phàn nàn về thiết kế, màn hình và cụm camera, thì iPhone 6 và 6 Plus vẫn nhận được các điểm cộng. Theo nhiều người dùng Quả táo, Apple đã mang tới những thứ họ cần, từ màn hình mở rộng, cải tiến camera đến nhiều tính năng bên trong và iOS 8. "Trải nghiệm iPhone thực sự xuất sắc và khác những smartphone khác. Ngoài ra, đây cũng là di động có hệ điều hành tốt, các ứng dụng được đầu tư. Mình nghĩ, tranh cãi về cấu hình sẽ không bao giờ hết. Với iPhone, bạn cần dùng nó để thấy sự khác biệt", anh Ngô Hải Minh, một người dùng iPhone lâu năm và tự nhận mình là iFan nói.

Theo Tấn Bình (Zing)

Viết bình luận

Công bố nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Công bố nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Thời sự 21:41

(NLĐO) - Chiều 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái có kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Sắc màu dân tộc tại Lễ hội ẩm thực “Non sông thống nhất”

Sắc màu dân tộc tại Lễ hội ẩm thực “Non sông thống nhất”

Video 21:36

(NLĐO) - Lễ hội ẩm thực “Non sông thống nhất” diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ ngày 26-4 đến 1-5, quy tụ trên 50 gian hàng với 149 món bánh truyền thống ở 3 miền.

TP HCM: Bến xe, sân bay tấp nập trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

TP HCM: Bến xe, sân bay tấp nập trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Video 21:35

(NLĐO) - Chiều tối 26-4, hàng loạt các phương tiện giao thông đổ dồn về cửa ngõ phía Tây; không xảy ra tình trạng "thất thủ" tại sân bay, bến xe ở TP HCM.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỉ đồng

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỉ đồng

Kinh tế 20:41

(NLĐO)- Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỉ đồng

Mạo danh Công ty mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo "thu hồi vốn"

Mạo danh Công ty mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo "thu hồi vốn"

Thời sự 20:32

(NLĐO)- Ngày 26-4, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) đã phát đi cảnh báo hành vi mạo danh doanh nghiệp này để lừa đảo

“Phù phép” nhiều giấy tờ đất giả, nguyên phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị khởi tố

“Phù phép” nhiều giấy tờ đất giả, nguyên phó chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị khởi tố

Thời sự 20:27

(NLĐO) - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã ký nhiều giấy tờ đất giả, đứng tên chuyển nhượng nhằm tiếp tay cho cấp dưới mang đi cầm cố, vay tiền để trả nợ.