10/02/2012 15:33

Lướt mạng ảo, hiểu sai đời thật

In bài viết

Những người dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội thường cảm thấy cuộc sống của người khác hạnh phúc và thuận lợi hơn cuộc sống của họ.

Voice of America cho biết, các nhà tâm lý của Đại học Utah Valley tại Mỹ muốn tìm hiểu thời gian truy cập các mạng xã hội như Facebook, Twitter tác động thế nào tới cách mỗi cá nhân đánh giá cuộc sống của người khác. Họ yêu cầu 425 sinh viên tiết lộ đánh giá của bản thân đối với mức độ hạnh phúc và điều kiện sống của những người bạn trên mạng xã hội.

Sau đó nhóm nghiên cứu khảo sát tần suất và thời gian các sinh viên truy cập mạng xã hội theo ngày, tuần và các đơn vị thời gian khác.

Kết quả cho thấy đa số sinh viên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội nghĩ rằng cuộc sống của người khác hạnh phúc và suôn sẻ hơn so với cuộc sống của họ. Xu hướng này thể hiện mạnh nhất ở những người có thói quen kết bạn với người lạ trên mạng xã hội.

Người nghiện mạng xã hội thường cảm thấy cuộc sống của người khác hoàn hảo và hạnh phúc hơn. Ảnh: siliconangle.com

Nhóm nghiên cứu nói rằng đa số người sử dụng mạng xã hội chỉ công bố những sự kiện vui, tích cực – như chuyến du lịch ở nước ngoài, cuộc gặp ngôi sao điện ảnh, đám cưới hay lễ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Rất ít người đưa những sự kiện buồn hay tiêu cực lên mạng xã hội. Vì thế khi vào mạng xã hội, chúng ta chỉ thấy những khía cạnh tích cực trong cuộc sống của người khác. Thực trạng đó khiến nhiều người cảm thấy “chạnh lòng” khi so sánh cuộc sống của bạn bè với cuộc sống của bản thân.

Một số sinh viên tham gia nghiên cứu thừa nhận rằng họ không bao giờ đưa những sự kiện buồn lên mạng xã hội để người khác ghen tị với cuộc sống của họ.

“Tôi muốn người khác nghĩ cuộc sống của tôi hoàn hảo và tôi không mắc bất kỳ sai lầm hay gặp bất kỳ biến cố nào trong cuộc đời. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy”, Nicolle May, một sinh viên, tâm sự.

Maram Mohamed, một sinh viên khác, ý thức được rằng những thứ mà con người đưa lên mạng xã hội không phản ánh đầy đủ cuộc sống thực của họ.

“Bản thân tôi cảm thấy nhiều người vẽ một bức tranh giả mạo về cuộc sống của họ trên mạng xã hội và cố gắng khiến người khác nghĩ rằng cuộc đời họ tốt đẹp hơn nhiều so với thực tế”, Mohamed bình luận.

Giới tâm lý nói mạng xã hội là công cụ hữu ích để kết nối với bạn bè và thế giới bên ngoài. Nhưng họ cũng khuyên những người sử dụng mạng xã hội không nên dành quá nhiều thời gian cho việc theo dõi những sự kiện vui của người khác. Chúng ta chỉ nên dõi theo cuộc sống của những người bạn thực sự mà chúng ta biết và thường xuyên liên lạc với những người thực sự quan tâm tới cuộc đời của chúng ta.

thaison
từ khóa :

"Tôi lo được, thầy ạ!"

Bạn đọc 04:34

Ở góc độ giáo dục con cái, tinh thần tự lập, vượt khó của cha mẹ chính là bài học sống động và bền bỉ nhất

Sập bẫy đa cấp, cách nào đòi lại tiền?

Pháp luật 04:04

Dấu hiệu nhận biết kinh doanh đa cấp trái phép và hướng dẫn thủ tục pháp lý cần thiết để nạn nhân có thể bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản đã mất?

Nhiều nhà vô địch SEA Games 2025 không thể tham dự Asian Games 2026

Nhiều nhà vô địch SEA Games 2025 không thể tham dự Asian Games 2026

Thể thao 03:35

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX vừa thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Á vận hội (Asian Games) 2026.

Hố sâu "bẫy" người trên vỉa hè

Hố sâu "bẫy" người trên vỉa hè

Bạn đọc 03:05

Trên vỉa hè đường Liên Phường (phường Phước Long, TP HCM) tồn tại 3 hố sâu lộ thiên, không được che chắn hay đặt biển cảnh báo.

Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Quốc tế 02:36

Chính phủ Nhật Bản hôm 26-12 thông qua ngân sách kỷ lục 122.310 tỉ yen (783 tỉ USD) cho năm tài khóa mới bắt đầu vào tháng 4-2026.

Nhếch nhác

Nhếch nhác

Bạn đọc 01:37

Cầu thang dành cho người đi bộ lên xuống cầu Ba Son (phía phường Sài Gòn, TP HCM) vừa bị vẽ bẩn vừa trở thành nơi phơi quần áo, trông nhếch nhác (ảnh).

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G

Thời sự 00:08

Nhiều hộ kinh doanh truyền thống và những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử vẫn còn bối rối về các quy định mới liên quan đến hóa đơn và thuế