12/08/2013 15:27

iPhone 5 lại phát nổ, nạn nhân có thể bị mù

In bài viết

Hôm 9-8 vừa qua, một phụ nữ có tên là Li (Trung Quốc) đã bị thương nặng ở mắt do các mãnh vỡ văng vào khi đang nghe điện thoại thì chiếc iPhone 5 phát nổ.

Theo nạn nhân kể lại, khi đang dùng điện thoại được khoảng 40 phút, cô cảm thấy thiết bị của mình như nóng lên và màn hình sáng hơn. Ngay sau đó, cô đã nhanh chóng kiểm tra bằng cách chạm vào màn hình cảm ứng nhằm kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, khi cô đang nhìn vào thiết bị thì góc phải màn hình phát nổ và mảnh vỡ ngay lập tức văng vào mắt cô.
 
"Tôi không thể mở mắt của tôi", cô Li nhớ lại. Ngay sau đó các bạn đồng nghiệp đã vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Qua các xét nghiệm các bác sĩ phát hiện nhãn cầu của nạn nhân bị đỏ, viêm, và trầy xước.
 
Chiếc iPhone 5 của cô Li đã đột ngột phát nổ khi đang sử dụng
 
Trả lời Da Lian Evening News, Li cho biết cô mua chiếc iPhone 5 vào tháng 9-2012, đã từng để rơi và có bị lõm ở góc phải, đây cũng chính là nơi thiết bị phát nổ. Nhưng trước đó, thiết bị vẫn sử dụng bình thường và không có dấu hiệu bất thường nào.
 
Đại diện của Apple cho biết hãng cần phải tiến hành điều tra trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.
 
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc xảy ra tai nạn liên quan đến sử dụng iPhone. Trước cô Li, đã có một người đàn ông Trung Quốc bị rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị điện giật từ chiếc iPhone 4 đang sạc. Gần đây, vào khoảng tháng 5 cô Ma Ailun, 23 tuổi, một cựu tiếp viên của hãng hàng không China Southern Arilines, cũng tử vong khi đang gọi điện thoại từ chiếc iPhone 5 của mình, trong khi vẫn đang cắm dây sạc điện.
 
Trước sự cố này Apple cũng từng khuyến cáo khách hàng nên chọn lựa các phụ kiện và linh kiện như pin, sạc điện chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Thế nhưng, hiện tượng pin sạc dự phòng dung lượng lớn, giá rẻ dùng cho smartphone có xuất xứ từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường và rủi ro cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
thanh
từ khóa :
Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: 40 năm “gieo chữ” ở thành phố mang tên Bác

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: 40 năm “gieo chữ” ở thành phố mang tên Bác

Bạn đọc 19:00

(NLĐO) - Khi nhắc về TPHCM thân thương, điều đọng lại trong tôi là ngành giáo dục đã vượt qua bao trở ngại, gian nan để đạt được những thành tựu vẻ vang.

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

Thời sự 18:55

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thí điểm phần mềm quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè nhằm số hóa cấp phép, thu phí và tăng hiệu quả quản lý đô thị.

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc gần 24.000 tỉ đồng

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc gần 24.000 tỉ đồng

Thời sự 18:50

(NLĐO) - Khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Mừng sinh nhật Bác bằng một không gian văn hóa giàu giá trị

Mừng sinh nhật Bác bằng một không gian văn hóa giàu giá trị

Chính trị 18:45

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng ứng dụng công nghệ trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

Thời sự 18:41

(NLĐO)- Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Thời sự 18:38

(NLĐO) - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

Quốc tế 18:33

(NLĐO) - Iran cho biết họ "đang đàm phán" với Mỹ thông qua Pakistan, song song với việc đàm phán trực tiếp với Oman về eo biển Hormuz.