21/01/2014 09:06

Hàng loạt fan page bị khóa

In bài viết

Suốt tuần qua, việc hàng loạt fan page trên Facebook bị khóa đã khiến dân mạng bất ngờ và nháo nhào.

Bắt đầu từ chiều 13-1, thành viên mạng xã hội Facebook nói chung và giới admin (quản trị trang) nói riêng không khỏi bất ngờ khi không thể truy cập một số fan page (trang dành cho người hâm mộ - NV). Trong đó có cả những fan page đình đám với gần một triệu thành viên.

Câu chuyện khiến các diễn đàn, đặc biệt là dành cho thành viên mê công nghệ thông tin như: genk.vn, tinhte.vn, sinhvienit.net xôn xao hẳn lên. “Mất trang 800.000 thành viên rồi mọi người ạ”, “Nhóm mình cũng thế, đi tong fan page xấp xỉ 1 triệu thành viên”. Không ít dân mạng đã bất ngờ, hốt hoảng và tiếc nuối.
 
Những chia sẻ ta thán kêu trời, thắc mắc không hiểu vì sao, đồng thời tìm cách để “cứu fan page” liên tục được đăng tải.
 
Theo thành viên Nguyễn Quang Vinh, admin khá nổi tiếng trên Facebook, đã và đang quản lý hàng trăm fan page với số lượng hàng triệu thành viên/fan page, nhận định trên vtc.net.vn: “Facebook thanh lọc các trang vi phạm chính sách, điều khoản của mạng xã hội này”.
 
Còn trên hoiquantinhoc.com, thành viên Zerro phân tích: “Đừng vội kêu trời mà hãy xem lại bản thân. Facebook không khóa các fan page vô cớ. Bởi nếu không đăng nội dung không lành mạnh, bài mang tính chất spam (thư rác), không chạy like quá nhanh thì sẽ không rơi vào tình cảnh trên”.
 
Đây cũng là những lý do mà đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam xác nhận với Thanh Niên vào sáng 18.1 xung quanh việc khóa một loạt fan page.
 
Nhiều ý kiến đồng tình cách làm của Facebook. “Ủng hộ nhiệt tình, hãy xóa bớt những trang suốt ngày đăng bài nhảm câu kéo like” - theo lời của vuquang trên tinhte.vn, hay như lethanhdat viết trên genk.vn: “Thanh lọc như vậy là cần thiết khi nạn câu like đã và đang phát triển rầm rộ”.
 
Tuy nhiên vẫn có những admin bức xúc vì Facebook tự ý tháo bỏ, khóa trang như vậy là: Quá khó hiểu, không tôn trọng và làm người dùng thiệt hại khá lớn.
 
“Quá sốc mọi người ạ. Mình đang quản lý gần cả chục trang, mà trang nào cũng vài trăm ngàn thành viên. Đang kéo like và sắp  sửa xong. Cứ mỗi like là 200 đồng. Giờ bị khóa trang như thế, vừa mất một đống tiền đền bù vừa mất uy tín với khách hàng, đối tác”, một thành viên than vãn trên Facebook.
 
Nhưng đa số ý kiến khác thì cho rằng đây là cái giá của việc cố gắng đạt được một fan page với số lượng like khủng mà bất chấp mọi hành vi, lợi dụng các hình ảnh, đoạn phim phản cảm, tung tin đồn thất thiệt gây sốc… để câu like.
 
Giới admin cũng an ủi và chia sẻ những kinh nghiệm để quản lý đó là: “Sử dụng Facebook thông minh/Để không sinh phiền phức”. Theo đó, để có fan page ổn định và hoạt động tốt, cần phải chấm dứt lôi kéo fan dựa vào những thủ thuật như: tự động click like, lôi kéo like bằng app (ứng dụng) phản cảm.
 
Theo Nguyễn Quang Vinh, Facebook là mạng xã hội dành cho mọi người và hoàn toàn miễn phí nên ngoài việc Facebook tôn trọng người dùng thì ngược lại người dùng cũng phải tuân thủ những quy định của nhà mạng để tránh ảnh hưởng xấu đến những người dùng khác.
 

Bình luận

“Không thể phủ nhận việc dùng thủ thuật để tăng like nhưng cũng phải trong phạm vi cho phép, không nên lạm dụng sẽ bị phản tác dụng và hậu quả là bạn sẽ mất trắng”. (Đức Mạnh/ tinhte.vn)

“Kiến nghị Facebook nên thường xuyên thanh lọc như vậy để cảnh tỉnh một bộ phận admin Việt Nam, chứ ngày càng không chịu nổi những chiêu trò câu like của họ nữa rồi”. (Vũ Tiến/ Facebook)

“Kêu ca làm gì vì khi đăng ký tham gia vào cộng đồng mạng xã hội đã nhấn vào nút “đồng ý” các quy định và nội quy của trang. Mà đa phần khi đăng ký sử dụng đều không đọc trước các quy định mà chỉ đồng ý cho qua bước đó nên trong quá trình sử dụng vô tình không tuân thủ hoặc cố ý làm sai. Chính vì thế khi vi phạm thì Facebook có quyền xử lý”. (Anh Trung/ Facebook)

“Chuyện này mình đã từng gặp. Âu cũng là do ăn ở. Bị tháo bỏ nghĩa là bị mất vĩnh viễn rồi. Thay vì buồn, than thì nên rút kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro, không gặp lại sự cố này”. (torchman90/ genk.vn)

thanh
từ khóa :
Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: 40 năm “gieo chữ” ở thành phố mang tên Bác

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: 40 năm “gieo chữ” ở thành phố mang tên Bác

Bạn đọc 19:00

(NLĐO) - Khi nhắc về TPHCM thân thương, điều đọng lại trong tôi là ngành giáo dục đã vượt qua bao trở ngại, gian nan để đạt được những thành tựu vẻ vang.

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

Thời sự 18:55

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thí điểm phần mềm quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè nhằm số hóa cấp phép, thu phí và tăng hiệu quả quản lý đô thị.

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc gần 24.000 tỉ đồng

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc gần 24.000 tỉ đồng

Thời sự 18:50

(NLĐO) - Khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Mừng sinh nhật Bác bằng một không gian văn hóa giàu giá trị

Mừng sinh nhật Bác bằng một không gian văn hóa giàu giá trị

Chính trị 18:45

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng ứng dụng công nghệ trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

Thời sự 18:41

(NLĐO)- Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Thời sự 18:38

(NLĐO) - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

Quốc tế 18:33

(NLĐO) - Iran cho biết họ "đang đàm phán" với Mỹ thông qua Pakistan, song song với việc đàm phán trực tiếp với Oman về eo biển Hormuz.