01/06/2014 18:18

Doanh nghiệp ngoại lấn át nội?

Hoạt động chăm sóc khách hàng tại Việt Nam hiện chỉ đáp ứng được 5%-10% nhu cầu

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài có “tên tuổi” hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng (CSKH) đã có mặt tại Việt Nam. Dự báo con số này sẽ còn tăng lên khi hoạt động CSKH trong nước ngày một phát triển.

Hoạt động chưa hiệu quả

Mặc dù Việt Nam đã hội đủ những yếu tố thuận lợi để phát triển ngành CSKH nhưng hoạt động CSKH tại Việt Nam hiện mới chỉ đáp ứng được 5%-10% nhu cầu của các DN, vì thế còn rất nhiều cơ hội để các nhà kinh doanh vào cuộc.

Hiện Việt Nam chỉ mới có khoảng hơn 50 DN hoạt động trong lĩnh vực này, chủ yếu là các DN nhỏ, mới hình thành nên chưa thể đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong khi đó, hoạt động CSKH của các DN nội địa chưa thực sự chuyên nghiệp. Những DN khác có ý định đầu tư hệ thống CSKH thì lại đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào cho hiệu quả vì thiếu kiến thức chuyên môn.

Call center - công cụ chăm sóc khách hàng đắc lực và hiệu quả
Call center - công cụ chăm sóc khách hàng đắc lực và hiệu quả

 

Nắm bắt được cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng này, nhiều DN nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực CSKH đã có mặt tại Việt Nam khiến thị trường này trở nên sôi động. Tuy nhiên, các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này cho rằng nếu DN nội không nắm lấy cơ hội vàng này thì nguy cơ DN ngoại lấn át DN nội là điều khó tránh khỏi.

Theo ông Lê Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sao - tập đoàn chuyên cung cấp các dịch vụ CSKH chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, do có lợi thế so với các DN nước ngoài là không phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương - một đặc thù vô cùng quan trọng của hoạt động CSKH - ngay lúc này, DN Việt cần nhanh chóng xây dựng hệ thống CSKH chuyên nghiệp.

Doanh nghiệp nội cùng liên kết

Tuy nhiên, cũng theo ông Hải, để đưa hoạt động CSKH trong nước thực sự chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao, làm hài lòng khách hàng thì cần có một đơn vị dẫn đầu thúc đẩy thị trường đồng thời xây dựng hình mẫu CSKH chuyên nghiệp.

“Các DN Việt Nam nên cùng nhau bắt tay xây dựng hiệp hội DN CSKH, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ quyền lợi cho đối tác và khách hàng để đưa dịch vụ CSKH phát triển mạnh mẽ trong nước. Có như vậy, chúng ta mới khẳng định được thương hiệu Việt trên lĩnh vực CSKH không chỉ trong nước mà ngay cả sau này khi mở rộng ra thị trường quốc tế” - ông Hải chia sẻ kinh nghiệm.

Đơn cử, Tập đoàn Hoa Sao đã đầu tư về hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại và có hướng phát triển mở để luôn có thể đáp ứng những yêu cầu của khách hàng cũng như sự phát triển của ngành dịch vụ. Hiện Hoa Sao đã thiết lập một hệ thống dịch vụ phục vụ nhiều ngành dịch vụ và sản xuất - kinh doanh như: viễn thông, tài chính - ngân hàng, bán lẻ, du lịch, bất động sản…

Tập đoàn cũng sẽ hình thành dịch vụ khác biệt, chất lượng cao xung quanh dịch vụ CSKH ngoài Call center/Contact Center như: dịch vụ CSKH trực tiếp; tư vấn, đào tạo và cung ứng nhân sự, công nghệ cho hệ thống CSKH; truyền thông trong hoạt động CSKH; dịch vụ khoa học - nghiệp vụ trong CSKH…

Được biết, để thúc đẩy thị trường CSKH Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ngày càng hoàn thiện và minh bạch với mục tiêu hướng đến người tiêu dùng, Hoa Sao đã lên kế hoạch vận động các DN xây dựng hội CSKH Việt Nam nhằm tạo ra một tổ chức chung, tạo diễn đàn trao đổi cùng nâng cao nghiệp vụ và hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Bài và ảnh: Song Thu

Viết bình luận

Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng

Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng

Sức khỏe 10:34

(NLĐO) - Cô gái trẻ nhập viện với đôi môi biến dạng, sưng nề, chảy dịch mủ sau khi phẫu thuật cắt môi trái tim tại một cơ sở làm đẹp

Tòa nhà trên “đất vàng” xây mãi không xong, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án

Tòa nhà trên “đất vàng” xây mãi không xong, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án

Pháp luật 10:21

(NLĐO)- Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương

Hiệp định Geneve: Mốc son của ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve: Mốc son của ngoại giao Việt Nam

Thời sự 10:18

(NLĐO)- Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta

Nhiều cán bộ Quảng Ngãi làm việc với cơ quan điều tra vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Nhiều cán bộ Quảng Ngãi làm việc với cơ quan điều tra vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Thời sự 10:16

(NLĐO)- Đến nay, 5 cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi đã trở về sau thời gian làm việc với Cơ quan Điều tra Bộ Công an vì liên quan các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn triển khai ở địa phương

CLIP: Đang xét xử 4 bị cáo "thiếu trung thực" ở CDC Tiền Giang

CLIP: Đang xét xử 4 bị cáo "thiếu trung thực" ở CDC Tiền Giang

Pháp luật 10:11

(NLĐO) - Các bị cáo ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang không khai báo, không nộp lại tiền nhận “lại quả” từ Công ty Việt Á theo đúng quy định.

"Thủ phạm" khiến vợ chồng trẻ hiếm muộn nhiều năm

"Thủ phạm" khiến vợ chồng trẻ hiếm muộn nhiều năm

Sức khỏe 10:10

(NLĐO) - Polyp tử cung là một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh, hiếm muộn, khó đậu thai và sảy thai ở nữ giới

Giá vàng miếng SJC lại "quay đầu" rớt mạnh

Giá vàng miếng SJC lại "quay đầu" rớt mạnh

Kinh tế 10:01

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trong nước sáng nay, 25-4, bất ngờ giảm trở lại, rớt khỏi mốc 84 triệu đồng/lượng.