Doanh nghiệp
16/12/2021 09:54

Xuân đến sớm trong những ngôi nhà mới

Những ngôi nhà mới, kiên cố vừa được Quỹ từ thiện Kim Oanh bàn giao cho các hộ gia đình nghèo ở huyện Krông Pắk và Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 14-12-2021 vẫn còn thơm nồng mùi sơn; đây là tín hiệu đánh dấu một cuộc sống mới ấm áp hơn vì những khó khăn đã được cộng đồng san sẻ.

Đến thăm gia đình anh Hồ Văn Trung ở xã Hòa An, huyện Krông Pắk vào chiều cuối ngày cũng là lúc anh vừa trở về sau ngày dài rong ruổi bán vé số mưu sinh. Chiếc xe máy độ chế dành cho người khuyết tật kèm theo đôi nạng gỗ đã theo anh suốt 4 năm, đi qua hầu hết tất cả các con đường trung tâm huyện Krông Pắk. Năm 2017 biến cố xảy đến khi anh bị tai nạn giao thông và tật một bên chân. Không chịu nổi cuộc sống khó khăn, vợ anh đã ra đi biền biệt để lại 2 người con cho người cha tật nguyền chăm sóc. Tất cả vì các con thế nhưng với số tiền kiếm được hơn 100 ngàn đồng mỗi ngày thì việc lo cho các con ăn học đã khó nên nhà xuống cấp nhiều năm mà không có điều kiện sửa chữa.

Xuân đến sớm trong những ngôi nhà mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thuận - Chủ tịch danh dự Quỹ từ thiện Kim Oanh (áo trắng) cùng ông Lâm Đình Nhiên - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk (áo vest) cùng tham quan ngôi nhà vừa xây xong tặng gia đình anh Trung.

Sau thời gian ngắn thi công, căn nhà rộng gần 60m2 với đầy đủ công năng được xây dựng từ yêu thương của cộng đồng đã mang đến niềm vui lớn cho 3 cha con anh Trung. Anh cho biết "Đến bây giờ mình còn không tin ngôi nhà đẹp thế này là của mình, một ngôi nhà chỉ có trong mơ. Giờ có nhà mới đón tết 3 cha con vui mừng đến không ngủ được".

Xuân đến sớm trong những ngôi nhà mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thuận cùng Nhà báo Nguyễn Đức Liên - Cố vấn truyền thông Tập đoàn Kim Oanh (bìa phải) trao quà và động viên gia đình anh Trung cố gắng vươn lên.

Cùng với anh Trung, gia đình chị Phạm Thị Thu Phương ở xã Ea Hu, huyện Cư Kuin cũng nhận được căn nhà mới do Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng. Căn nhà rộng gần 70m2 được xây dựng kiên cố khang trang sẽ là nơi ở an toàn cho cả gia đình. Gia cảnh chị Phương có nhiều khó khăn khi không có công việc ổn định, vừa lo cho 2 con ăn học vừa gồng gánh những khoản tiền vay mượn trị bệnh hiểm nghèo cho chồng. Khi chồng mất, cuộc sống của 3 mẹ con thêm phần chông chênh khi thiếu vắng trụ cột gia đình, căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa.

Xuân đến sớm trong những ngôi nhà mới - Ảnh 3.

Hay tin sẽ được hỗ trợ sửa chữa nhà, chị Phương cùng các con vui mừng và mong chờ từng ngày được sống trong căn nhà mới.

Đến thăm, bàn giao nhà cho các hộ nghèo, ông Nguyễn Thuận - Chủ tịch danh dự Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã gửi tặng thêm ít kinh phí động viên mọi người cùng nhau cố gắng vươn lên. Mọi khó khăn đã được san sẻ, cuộc sống bình yên đã hiện diện, những mái ấm an cư do Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng sẽ mãi là điểm tựa vững chắc để tương lai của các con bay cao, bay xa hơn.

Từ năm 2009 đến nay, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã xây dựng 354 căn nhà tình nghĩa, tình thương tặng những gia đình có công, các hộ nghèo, cận nghèo khắp các tỉnh thành. Cùng các hoạt động an sinh xã hội, Quỹ từ thiện Kim Oanh còn thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa khác như giáo dục, y tế, môi trường và các dự án cộng đồng bền vững. Tổng kinh phí sau 13 năm hoạt động lên tới hơn 215 tỉ đồng.


T. Sinh

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.