Doanh nghiệp
23/11/2020 14:35

Vedan Việt Nam trao tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ

Ngày 20-11, Công ty Vedan Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trao tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ cho các hộ nghèo tại xã An Phước, xã Cẩm Đường và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mỗi căn nhà được Công ty Vedan tài trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do các mạnh thường quân và gia đình đóng góp.

Bà Nguyễn Thị Bé (ấp 5, xã An Phước, huyện Long thành) dù đã gần 80 tuổi nhưng mỗi sáng đều dậy từ 4 giờ để đi lượm ve chai. Đến trưa, bà về nhà phân loại rồi bán lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. 3 cô con gái của bà người thì lấy chồng ở xa, người thì không có việc làm ổn định và sức khỏe yếu nên không phụ giúp được gì nhiều. Căn nhà cũ cứ thế mục và dột theo năm tháng mà không có tiền để tu sửa. Được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ và các mạnh thường quân xã An Phước, bà Bé đã có căn nhà cao ráo khang trang. Cầm quyết định giao nhà, bà rưng rưng nước mắt: "Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được mình có căn nhà đẹp thế này, tôi cám ơn Công ty Vedan nhiều lắm".

Vedan Việt Nam trao tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ - Ảnh 1.

Ông Hwang Fa Jane (đứng giữa hàng trên) - đại diện Công ty Vedan trao nhà cho bà Nguyễn Thị Bé (ấp 5, xã An Phước, huyện Long thành)

Gia đình anh Nguyễn Tư Phúc (tổ 3, ấp 1, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) cũng là một hộ nghèo của địa phương. Anh Phúc hàng ngày chạy xe ôm, ai thuê gì làm nấy, vợ anh sức khỏe kém nhưng hàng ngày cũng đi lượm ve chai để trang trải cuộc sống. Nhận quyết định giao nhà anh xúc động nói: "Tôi cám ơn Công ty Vedan, cám ơn chính quyền đã quan tâm đến gia đình tôi, tiền thì tôi không có nhưng từ giờ tôi hứa sẽ hết sức hết mình với công tác xã hội, hễ cái gì làm được để giúp đỡ mọi người thì dù khó khăn vất vả đến mấy đi nữa tôi cũng sẵn sàng". Cũng như gia đình anh Phúc, gia đình anh Trần Nam Trọng (tổ 3, ấp 1, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) cũng là hộ nghèo, anh và cha là nạn nhân chất độc da cam nên sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Căn nhà Chữ thập đỏ là mơ ước của cả gia đình anh từ rất lâu, nay đã trở thành sự thật.

Vedan Việt Nam trao tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thu Thủy ( thứ 2 từ phải sang) - đại diện Công ty Vedan trao nhà cho gia đình anh Nguyễn Tư Phúc (tổ 3, ấp 1, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành)

Đi sâu vào rừng cao su, đến gặp chị Đỗ Thị Kiều (thường trú khu Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) - một cô gái trẻ nhưng dáng vẻ lam lũ, 1 mình chăm sóc 3 con nhỏ trong căn nhà tôn mục nát với những đống ve chai chất quanh nhà. Từ ngày chồng bỏ đi, cho dù bệnh hay mệt đến mấy Chị cũng cố gắng đi làm. Nước mắt rưng rưng khi nhận quyết định trao nhà, chị nghẹn ngào nói: "Bây giờ có để mấy đứa nhỏ ở nhà đi làm khi trời mưa tôi cũng yên tâm".

Vedan Việt Nam trao tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thu Thủy - đại diện Công ty Vedan trao nhà cho chị Đỗ Thị Kiều (thường trú khu Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành)

Mỗi căn nhà là một niềm vui, một giấc mơ trở thành sự thật. Đó cũng chính là mong muốn của toàn thể CB-CNV Công ty Vedan Việt Nam. Với phương châm "Phát triển từ xã hội, công hiến cho xã hội", các hoạt động như: trao tặng nhà Chữ thập đỏ, tặng quà cho người nghèo khuyết tật, phun thuốc phòng chống dịch bệnh, hiến máu nhân đạo… là những hành động vô cùng thiết thực tiếp nối hành trình "Yêu thương và Chia sẻ" mà Công ty Vedan Việt Nam đã cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ địa phương thực hiện trong nhiều năm qua.

Q.Thật

Viết bình luận

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.